Đình chỉ chương trình biểu diễn nghệ thuật “chui” ở Đồng Nai

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Đồng Nai Lê Kim Bằng xác nhận, đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai lập biên bản vi phạm hành chính và đình chỉ chương hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Công ty cổ phần truyền hình trực tuyến Việt Nam kết nối toàn cầu GCTV tại một đơn vị ở TP Biên Hòa.

Đình chỉ chương trình biểu diễn nghệ thuật “chui” ở Đồng Nai - 1

Biên bản đình chỉ biểu diễn nghệ thuật chui tại Đồng Nai

Theo thông tin ban đầu, tối 27-11, sau khi nhận thông tin về việc Công ty Cổ phần Truyền hình trực tuyến Việt Nam kết nối toàn cầu GCTV tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tại một đơn vị ở TP Biên Hòa, lực lượng Đoàn kiểm tra liên ngành 814 tỉnh Đồng Nai, gồm Thanh tra Sở VH-TT-DL Đồng Nai, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Đồng Nai, đã có mặt kiểm tra.

Qua đó, Đoàn kiểm tra liên ngành 814 tỉnh Đồng Nai đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần truyền hình trực tuyến Việt Nam kết nối toàn cầu GCTV, địa chỉ số 2B48/1 Trần Văn Giàu, ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh do bà Trần Thị Phấn làm Tổng giám đốc với hành vi vi phạm không thông báo bằng văn bản về nội dung chương trình biễu diễn nghệ thuật đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi biểu diễn theo quy định. Đồng thời, yêu cầu chấm dứt chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Giám đốc Sở VH-TT-DL Đồng Nai Lê Kim Bằng cho biết, hiện lực lượng Thanh tra của đơn vị đang tiếp tục phối hợp Phòng PA03, Công an tỉnh Đồng Nai làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo ông Bằng, sau khi lực lượng Đoàn kiểm tra liên ngành 814 tỉnh Đồng Nai phát hiện sự việc vào tối qua, một số người gọi điện thoại vào số máy của ông trình bày, đây là chương trình được tổ chức với mục đích từ thiện để vận động ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra của một tổ chức ở Trung ương, Công ty trên là đơn vị đứng ra thực hiện: “Vừa qua, một số nơi xuất hiện thông tin lợi dụng tổ chức chương trình biễu diễn nghệ thuật để quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do lũ lụt để lừa đảo. Do đó, trong sáng nay tôi đã yêu cầu lực lượng Thanh tra Sở tiếp tục làm rõ. Dù cơ quan nào, cũng phải thực hiện theo quy định của pháp luật”, ông Bằng cho biết.

None

Nguyễn Thủy (TH)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Một nhà văn đam mê khám phá những đề tài mới lạ

Một nhà văn đam mê khám phá những đề tài mới lạ

Không chỉ là người đầu tiên viết tiểu thuyết về lực lượng Cảnh sát biển, mới đây nhà văn Trần Khánh Toàn lại tiếp tục thành công (giải B của Bộ Công an) với tiểu thuyết đầu tiên viết về lực lượng Cảnh sát Cơ động - một đề tài mới lạ còn ít người khám phá.