Đối tượng vượt ngục từ Hải Phòng bị bắt tại Bình Thuận

Nguyễn Trọng Toại (26 tuổi) ngụ xã Thuận Thành, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng bị kết án 10 năm 6 tháng tù về tội “cướp tài sản” đang chấp hành án tù tại Phân trại số 3, Trại Giam Xuân Nguyên.

Ngày 5/2, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông cùng với lực lượng của Trại giam Z30D (Bộ Công an) đã bắt được Nguyễn Trọng Toại, là một phạm nhân nguy hiểm vừa vượt ngục từ Hải Phòng.

Đối tượng vượt ngục từ Hải Phòng bị bắt tại Bình Thuận - 1 Nguyễn Trọng Toại bị lực lượng Công an bắt tại Bình Thuận

Trước đó, tối ngày 4/2 tại Km 1769 quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, khi tiến hành dừng xe khách giường nằm, biển kiểm soát 17B-021.19, lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng đi trên xe có đặc điểm nhận dạng giống như trong Quyết định truy nã. 

Qua kiểm tra, xác minh nhân thân đối tượng và đối chiếu với các thông tin, tài liệu đã được cung cấp, tổ công tác xác định đối tượng chính là Nguyễn Trọng Toại và tiến hành bắt giữ, bàn giao cho Trại giam Z30D để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Nguyễn Trọng Toại (26 tuổi) ngụ xã Thuận Thành, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng bị kết án 10 năm 6 tháng tù về tội “cướp tài sản” đang chấp hành án tù tại Phân trại số 3, Trại Giam Xuân Nguyên.

Ngày 3/2, lợi dụng sơ hở của trại giam, Nguyễn Trọng Toại trốn trại và đón xe vào TP.HCM. Ngay trong ngày, Trại giam Xuân Nguyên đã phát lệnh truy nã toàn quốc.

Nguồn vov.vn

Tin liên quan

Tin mới nhất