Á hậu nóng bỏng vướng nghi vấn mang thai con thứ 5 với chồng đại gia, chiếc bụng to bất thường trở thành tâm điểm
Trải qua 4 lần mang thai và sinh con, nàng á hậu 8X vẫn giữ được vóc dáng thon thả đáng mơ ước.
Tại Cbiz, gia đình đông con hạnh phúc của diễn viên Trần Hạo Dân - Tưởng Lệ Sa được nhiều người ngưỡng mộ. Sau 14 năm về chung nhà, cặp đôi có với nhau 4 người con. Con gái đầu lòng sinh năm 2011, con trai sinh năm 2013, con gái thứ ba chào đời năm 2014 và “chốt kèo” với con gái út vào năm 2016. Ở cả 4 lần, vợ Trần Hạo Dân đều sinh bằng phương pháp mổ, bất chấp cảnh báo của bác sĩ.
Mới đây, Sohu đưa tin, á hậu Tưởng Lệ Sa vướng nghi vấn mang thai lần 5 khi để lộ loạt biểu hiện bất thường khi đi hẹn hò cùng chồng.
Gia đình 6 người hạnh phúc của Trần Hạo Dân và Tưởng Lệ Sa.
Theo truyền thông Trung Quốc, Tưởng Lệ Sa vừa xuống phố để quay một đoạn clip ngắn. Nàng á hậu diện trang phục đơn giản, trông rất năng động, còn cẩn thận che chắn bằng khẩu trang và mũ lưỡi trai. Dù vậy, cô vẫn để lộ đôi mắt sáng, mái tóc đen dài dịu dàng.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu nàng á hậu không một tay vén áo, một tay kéo cạp quần xuống để lộ phần bụng khác lạ. Netizen xứ Trung tinh ý nhận ra, vòng 2 của cô nhô to bất thường, lớp da bị chùng nhão, không được săn chắc.
Còn nhớ cách đây không lâu, người đẹp 40 tuổi từng khoe ảnh diện bikini nóng bỏng với vòng eo “con kiến” siêu thực sau 4 lần sinh nở. Chính vì thế, việc lộ diện với vòng 2 bất thường mới đây làm rộ lên nghi vấn cô đang mang bầu lần 5. Đặc biệt hơn cả, Trần Hạo Dân được cho là đã đưa tay xoa phần bụng tròn của vợ mình. Báo giới trong nước cho rằng, nam diễn viên U60 đang ngầm công khai chuyện có tin vui.
Trong hình ảnh mới nhất, nàng á hậu bất ngờ vén áo để lộ bụng to bất thường.
Thông tin Tưởng Lệ Sa mang thai con thứ 5 vốn râm ran từ lâu, song vợ chồng cô vẫn chưa lên tiếng xác nhận. Về phía cộng đồng mạng, nhiều khán giả cho rằng con cái là món quà trời ban nên nếu vợ chồng Trần Hạo Dân thực sự có tin vui, họ sẽ sẵn sàng chúc mừng.
Trong một cuộc phỏng vấn, Trần Hạo Dân từng cho biết hai vợ chồng không có ý định sinh con thứ 5. Nam diễn viên lo ngại sức khoẻ của vợ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu cứ tiếp tục mang thai. Vả lại, nếu có thêm con, vợ anh sẽ lại phải sinh mổ giống như 4 lần sinh trước. "Đối với người phụ nữ, sinh 4 đứa con là giới hạn cuối cùng rồi, tử cung chẳng khác nào một tờ giấy mỏng", nam diễn viên chia sẻ. Bên cạnh đó, áp lực tiền nong mà cả hai phải gồng gánh để nuôi con là không hề nhỏ. Hiện Trần Hạo Dân vừa đóng phim vừa bán hàng online, còn bà xã cũng bắt đầu đi làm để đỡ đần kinh tế cho chồng.
Nàng á hậu trải qua 4 lần sinh mổ, luôn được chồng chăm sóc chu đáo.
Sắc vóc nóng bỏng của Tưởng Lệ Sa hồi mới đăng quang.
Tưởng Lệ Sa sinh năm 1985, kém Trần Hạo Dân 16 tuổi. Cô bước chân vào làng giải trí sau khi giành ngôi Á hậu cho một cuộc thi sắc đẹp năm 2003. Sau đó, nàng á hậu hoạt động với vai trò người mẫu, thường xuyên “đốt mắt” người xem khi diện nội y táo bạo, khoe đường cong quyến rũ. Sau khi kết hôn, Tưởng Lệ Sa rút lui khỏi làng giải trí để chăm lo cho gia đình. Trần Hạo Dân bỏ tiền ra mua căn hộ giá 5.8 triệu USD (150 tỷ đồng) để có không gian thoải mái cho các con.
Dù đã trải qua 4 lần sinh nở, á hậu 8X vẫn giữ được vóc dáng thon thả như hồi chưa bầu. Khi được hỏi bí quyết “về dáng” nhanh, cô cho biết đó là cả quá trình ăn uống, tập luyện khoa học từ trước khi mang thai cho đến khi đã sinh em bé. Cô hạn chế ăn thực phẩm chứa nhiều calo và chất béo, thay vào đó sẽ bổ sung protein chất lượng cao. Việc chăm sóc con và cho bé bú bằng sữa mẹ cũng giúp người đẹp giảm cân nhanh chóng.
Body cực phẩm của "mẹ 4 con" ở tuổi U40.
Bước sang tuổi 40, Tưởng Lệ Sa vẫn khiến nhiều người ganh tỵ bởi thân hình hoàn hảo. Nhìn body mướt mắt, không chút mỡ thừa của nàng á hậu, ít ai biết cô đã là “mẹ 4 con”. Tuy nhiên ở các lần xuất hiện gần đây, gương mặt của cô lại bị biến dạng, ngũ quan xuống cấp trầm trọng, bị chê già “như bà thím”. Netizen nghi vấn đây là hậu quả của lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ và thấy tiếc cho nhan sắc xinh đẹp thuở nào của nàng á hậu.
Gương mặt đơ cứng, biến dạng của cô giữa nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ hỏng.
Hai vợ chồng đang tích cực quay phim, bán hàng online để chăm lo cho các con.
Sinh mổ tối đa bao nhiêu lần là an toàn và nên cách nhau bao lâu?
Theo các bác sĩ chuyên khoa sản, phụ nữ mang thai không nên sinh mổ quá nhiều lần. Mức sinh mổ an toàn được khuyến cáo là tối đa 2 đến 3 lần. Từ lần sinh mổ thứ 4 trở đi, thai kỳ sẽ được xếp vào nhóm nguy cơ cao, đòi hỏi phải theo dõi sát và được chăm sóc trong điều kiện y tế đầy đủ chuyên môn, bởi lúc này nguy cơ biến chứng cho cả mẹ và bé đều tăng đáng kể.
Ngoài số lần sinh mổ, yếu tố thời gian giữa các lần mang thai cũng đóng vai trò quan trọng. Khoảng cách tối thiểu giữa hai lần sinh mổ nên là 18 đến 24 tháng. Đây là thời gian cần thiết để tử cung hồi phục hoàn toàn, đặc biệt là tại vị trí sẹo mổ. Việc mang thai quá sớm sau sinh mổ có thể khiến sẹo chưa lành hoàn toàn, dễ dẫn đến nguy cơ nứt hoặc vỡ tử cung trong lần mang thai kế tiếp.
Các bác sĩ khuyên phụ nữ đã từng sinh mổ nên thăm khám và trao đổi kỹ lưỡng với bác sĩ sản khoa trước khi quyết định tiếp tục sinh con, đặc biệt nếu đã trải qua 3 lần sinh mổ trở lên.
Rủi ro tiềm ẩn và lưu ý quan trọng khi sinh mổ nhiều lần
Việc sinh mổ lặp lại nhiều lần có thể dẫn đến hàng loạt nguy cơ cho cả mẹ và thai nhi:
- Vỡ tử cung: Là biến chứng nguy hiểm nhất, xảy ra khi thành tử cung bị nứt tại vị trí vết mổ cũ, có thể gây xuất huyết nặng, đe dọa tính mạng mẹ và thai nhi.
- Nhau bám bất thường: Bao gồm nhau tiền đạo và nhau cài răng lược, thường gặp ở những phụ nữ từng sinh mổ nhiều lần. Nhau có thể bám sâu vào lớp cơ tử cung hoặc xuyên qua thành tử cung, khiến ca sinh trở nên phức tạp và nguy hiểm.
- Dính ổ bụng, tổn thương nội tạng: Sau nhiều lần mổ, nguy cơ các cơ quan như bàng quang, ruột dính vào thành tử cung tăng cao, khiến lần phẫu thuật kế tiếp dễ gặp biến chứng và mất nhiều thời gian hồi phục.
- Thời gian hồi phục kéo dài: Các lần mổ sau thường đau hơn, cần thời gian nằm viện lâu hơn và dễ gặp các vấn đề hậu sản như nhiễm trùng, tụ dịch, mất máu.
Nếu mẹ bầu đã từng sinh mổ nhiều lần và vẫn muốn tiếp tục mang thai, cần được theo dõi bởi bác sĩ chuyên khoa từ sớm, thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu để đánh giá tình trạng sẹo tử cung, bánh nhau, cũng như sức khỏe tổng thể. Việc lựa chọn bệnh viện có đầy đủ trang thiết bị và đội ngũ y tế có kinh nghiệm xử lý sản phụ nguy cơ cao là điều bắt buộc để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé trong những ca sinh mổ phức tạp.
Bình luận