Nữ sinh 13 tuổi từng tuyên bố sinh con với bạn trai 10 tuổi giờ ra sao?

Darya Sudnishnikova là trường hợp mang thai ở tuổi 13 từng gây ra vô số tranh cãi.

Các chuyên gia sản khoa luôn khuyến khích gia đình thực hiện giáo dục giới tính cũng như các biện pháp tránh thai cho con cái từ sớm bởi mang thai ở độ tuổi vị thành niên tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả mẹ và em bé. Trường hợp "bà mẹ nhí" sinh con ở tuổi 13 dưới đây từng thu hút đông đảo sự chú ý và đến nay, cuộc sống của cô vẫn được nhiều người quan tâm. 

Nữ sinh 13 tuổi từng tuyên bố sinh con với bạn trai 10 tuổi giờ ra sao? - 1

Darya từng gây sốc khi tuyên bố mang bầu với bạn trai 10 tuổi.

Năm 2020, Darya Sudnishnikova (hiện tại 16 tuổi, sống tại Nga) từng gây xôn xao khi tuyên bố mang thai ở tuổi 13 và cha của đứa trẻ là bạn trai mới 10 tuổi. Thời điểm đó, cả Darya và bạn trai "nhí" tên Ivan đều quả quyết đây là sự thật và cả hai còn tham gia một chương trình truyền hình để chia sẻ chuyện tình yêu cũng như dự định tương lai. Tuy vậy, kết quả giám định ADN sau khi Darya sinh con cho thấy đứa bé không phải con của bạn trai "nhí" mà là của một thiếu niên 15 tuổi khác, người đã cưỡng hiếp cô bé. 

Nữ sinh 13 tuổi từng tuyên bố sinh con với bạn trai 10 tuổi giờ ra sao? - 2

Darya rất vui vẻ, thường xuyên khoe hành trình mang bầu ở tuổi 13 trên mạng xã hội.

Sự thật được phơi bày khiến cặp đôi buộc phải chia tay và Darya phải một mình nuôi con với sự trợ giúp từ gia đình. Sau khi "nổi tiếng" bất đắc dĩ, cô không những không xấu hổ hay sống khép kín mà còn hoạt động mạnh mẽ hơn trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ cuộc sống riêng và thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi.

Nữ sinh 13 tuổi từng tuyên bố sinh con với bạn trai 10 tuổi giờ ra sao? - 3

Darya sinh con khỏe mạnh nhưng bé chủ yếu do bà ngoại chăm sóc.

Đến tháng 4/2021, bà mẹ trẻ này gây sốc khi chia sẻ que thử thai 2 vạch và cho biết mình đã tiếp tục mang thai. Lần này, "tác giả" cái thai là bạn trai cô mới quen, 16 tuổi. Darya cho biết, cô và bạn trai đã quan hệ tình dục với nhau khi cô bé đến thăm nhà bạn trai ở Samara. Cô bé cho hay, cả hai khi quan hệ có sử dụng biện pháp bảo vệ an toàn nên kết quả của que thử thai khiến cô bé choáng váng. Tuy nhiên sau đó, "bà mẹ nhí" hạnh phúc khoe rằng mình đã được bạn trai mới cầu hôn và cả hai đang lên kế hoạch cho đám cưới.

Đáng tiếc, 3 tháng từ ngày tuyên bố "dính bầu" vẫn chưa thấy đám cưới của Darya mà ngược lại, cô còn bất ngờ cho biết mình đã chia tay và quyết định làm mẹ đơn thân. 

Nữ sinh 13 tuổi từng tuyên bố sinh con với bạn trai 10 tuổi giờ ra sao? - 4

Khi con gái đầu lòng chưa đầy 1 tuổi, Darya cho biết mình đã mang bầu bé thứ 2.

"Tôi và đứa trẻ sẽ rời đi. Đây là một quyết định khó khăn và sau này có thể khiến tôi hối hận. Vậy nhưng hiện tại, tôi không muốn mình và con trở thành vật cản trên con đường phát triển của ai đó", Darya tâm sự. Điều này khiến nhiều người đồn đoán rằng có thể cô bé 15 tuổi bị gia đình bạn trai phản đối, không đồng ý làm đám cưới. 

Tuy vậy, Darya cho biết mình đã lên kế hoạch rõ ràng để làm mẹ đơn thân, nuôi 2 con. Cô chia sẻ: "Khi tôi sinh bé này thì Mila cũng đã gần 2 tuổi nên sẽ không quá khó khăn. Có lẽ tôi sẽ gửi con về nhà bà ngoại một thời gian trong những tháng đầu sau sinh. Lúc đó, tôi cũng đã 16 tuổi nên sẽ mua một căn hộ để ở riêng (hiện tại tôi đã chuẩn bị đủ tiền). Maxim cũng khẳng định dù chia tay vẫn sẽ chịu trách nhiệm với con. Lúc đó anh ấy đã đủ 18 tuổi và cũng sẽ có nhà riêng. Tôi nghĩ mình sẽ làm được và mong mọi người tôn trọng quyết định của tôi". 

Nữ sinh 13 tuổi từng tuyên bố sinh con với bạn trai 10 tuổi giờ ra sao? - 5

Sau khi mang thai không lâu, "bà mẹ nhí" quyết định chia tay và sẽ làm mẹ đơn thân.

Sau tuyên bố làm mẹ đơn thân đầy mạnh mẽ, trong vòng 1 năm vừa qua, Darya "mất tích" trên mạng xã hội, hoàn toàn không chia sẻ thêm gì về cuộc sống cá nhân. Nhiều người tò mò thường xuyên để lại bình luận trong những bài đăng cũ của Darya, hỏi thăm việc cô đã sinh bé thứ 2 chưa. Tuy nhiên, "bà mẹ nhí" dường như muốn sống yên bình sau nhiều sóng gió nên không có động thái trả lời. 

Câu chuyện Darya mang thai ở tuổi 13 và sau khi sinh chưa đầy 1 năm lại tiếp tục mang bầu đã thu hút đông đảo sự chú ý từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự ngán ngẩm trước lối sống quá thoáng của bà mẹ 15 tuổi này. Nhiều người cũng khuyên cô nếu muốn thoải mái yêu đương như vậy thì hãy học cách tránh thai để không đứa trẻ nào phải ra đời trong hoàn cảnh "vỡ kế hoạch" nữa. 

Nữ sinh 13 tuổi từng tuyên bố sinh con với bạn trai 10 tuổi giờ ra sao? - 6

Darya không cập nhật thêm thông tin về việc mang bầu hay sinh bé thứ 2.

Các biện pháp phòng tránh thai ở tuổi vị thành niên

Mang thai ở tuổi vị thành niên luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe cho cả người mẹ và em bé, cùng với đó còn ảnh hưởng đến tương lai của người mẹ cũng như đứa bé không đảm bảo được nuôi dạy tốt nhất. Chính vì vậy dù chưa thành niên, trẻ cũng nên được trang bị kiến thức về các biện pháp tránh thai phù hợp, bao gồm: 

- Không quan hệ tình dục: Đây là biện pháp an toàn, hiệu quả 100% để tránh mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Quan hệ tình dục tốt nhất nên để khi đã đủ tuổi và khả năng chịu trách nhiệm cho quyết định cũng như cuộc sống của chính mình. 

- Dùng bao cao su: Đây là biện pháp tránh thai an toàn, hiệu quả, tránh được các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Tuy vậy, bao cao su cần sử dụng đúng cách mới có hiệu quả. 

- Thuốc uống tránh thai thông thường: Viên thuốc uống tránh thai có tác dụng tránh thai nếu uống đúng cách. Thuốc có hiệu quả tránh thai rất cao, khoảng 99% đảm bảo an toàn. 

- Viên uống tránh thai khẩn cấp: Là loại thuốc uống được dùng ngay sau khi sinh hoạt tình dục không được bảo vệ. Tác dụng chủ yếu là ngăn ngừa việc rụng trứng. Tuy nhiên, phụ nữ không nên sử dụng loại thuốc này quá 2 lần trong 1 tháng. 

Tuy nhiên ở tuổi vị thành niên muốn sử dụng thuốc tránh thai cần tham khảo ý kiến từ bác sĩ. 

Ngọc Linh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam gặp gỡ đoàn phóng viên tờ Nhật Báo Quảng Tây (Trung Quốc)

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam gặp gỡ đoàn phóng viên tờ Nhật Báo Quảng Tây (Trung Quốc)

Sáng 28/3, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội), PGS. TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã có buổi gặp gỡ và làm việc với đoàn phóng viên tờ Nhật Báo Quảng Tây (Trung Quốc).