Đánh bay đờm, ho, khó thở nhờ loại thảo dược ngay trong vườn nhà

Chiến đấu nhiều năm với căn bệnh đờm, ho, khó thở, người giáo viên già tưởng như đã thua cuộc trước bệnh tật. bất ngờ thay chỉ với loại thảo dược ngay trong vườn nhà cô đã không còn đờm, ho, khó thở. 

Vốn là một giáo viên mầm non, Cô Nguyễn Thị Hòa luôn tất bật với con trẻ. Tuổi trẻ, kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, cô Hòa phải kết hợp làm nông nghiệp hỗ trợ trang trải chi phí. Hiện tại cuộc sống gia đình khấm khá hơn nhiều, cứ tưởng những ngày tháng nhàn hạ đã đến nhưng bệnh tật cứ thế mà đeo bám cô Hòa làm cô không khỏi những mệt mỏi, lo âu.

Chia sẻ trong chương trình "Hành trình sống khỏe" chiếu trên đài VTV2, cô Hòa than thở: “Ho thì nó ho kéo dài cả tháng, tôi ho nặng nhiều về đêm có lúc thấy khò khè. Không điều trị tích cực nên từ ho bình thường đã chuyển qua cả khó thở, nhất là những hôm giở trời, tôi khó thở triền miên”. 

Đánh bay đờm, ho, khó thở nhờ loại thảo dược ngay trong vườn nhà - 1

Những cơn đờm, ho, khó thở làm cô Hòa không đêm nào ngủ yên

Kể từ khi có thời gian và kinh tế chăm lo cho sức khỏe của mình, cô Hòa mới ý thức được sức khỏe quý giá tới nhường nào, Những đêm mất ngủ vì đờm ho, những đợt cấp phải nhập viện điều trị khiến bản thân cô Hòa và gia đình lo lắng không yên. Dù được con cái tích cực dẫn đi thăm khám khắp các bệnh viện lớn nhỏ, lấy thuốc tây về uống nhưng tình trạng khó thở của cô Hòa vẫn liên tiếp tái phát. Bệnh tật tác động lên tinh thần và tư tưởng, cô Hòa như lâm vào bế tắc. 

Theo dõi đài truyền hình VTV2, nhận thấy rất nhiều bệnh nhân có cùng tình trạng đờm, ho, khó thở như mình tìm được ánh sáng, điều trị tận gốc bệnh đờm, ho, khó thở, cô Hòa không khỏi vui mừng vì cuối cùng giấc mơ có một có thể khỏe mạnh vui vầy tuổi già cũng có cơ hội thành hiện thực. 

Được nghe chia sẻ từ Ts. Bs Vũ Thị Khánh Vân, nguyên trưởng khoa A9 Viện Y học Cổ truyền Quân Đội, cô Hòa mới biết đến loại thảo dược “quý như vàng” cho bệnh đờm, ho, khó thở của cô không đâu xa mà ở ngay trong vườn nhà: “Lá Hen - là một thảo dược quý được ông cha ta sử dụng từ ngàn đời nay nhằm điều trị bệnh hô hấp. Ngày nay khoa học hiện đại đã chứng minh, Lá Hen có thành phần α-và β-amyrin, giúp làm giảm tổng hợp Leukotriene bằng cách ức chế men lipoxygenase Từ đó giúp chống viêm, giãn phế quản, đường thở thông thoáng. Ngoài ra Lá Hen còn có tác dụng cân bằng oxy hoá khử giúp cân bằng tình trạng mất cân bằng giữa chất oxy hóa và chất chống oxy hóa trong cơ thể từ đó điều trị tận gốc căn nguyên đờm, ho, khó thở, giảm tái phát và biến chứng đợt cấp hen suyễn, viêm phế quản mạn tính, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD”.

Đánh bay đờm, ho, khó thở nhờ loại thảo dược ngay trong vườn nhà - 2

Ts. Bs Vũ Thị Khánh Vân chia sẻ về giải pháp thảo dược Cao Lá Hen giảm đờm, ho, khó thở

Tuy Lá Hen xuất hiện ở vườn nhà rất nhiều người dân Việt Nam nhưng đây là một loại lá nhiều lông, sơ chế thủ công không thể lấy hết lông khỏi thân lá, Ts. Bs Vũ Thị Khánh Vân cũng khuyên cô Hòa cũng như tất cả bệnh nhân đờm, ho, khó thở không tự ý lấy lá về hấp nước, hãm chè vì nguy cơ cao gây kích ứng phế quản dẫn đến tái phát ho thậm chí là cơn khó thở cấp. 

Thay vì tự ý sử dụng lá thô trong vườn nhà, chuyên gia cũng khuyên cô Hòa nên sử dụng các sản phẩm có thành phần chính là Cao Lá Hen, kết hợp cùng các thảo dược quý như Cốt Khí Củ, cao Antidi COPD cùng các chất chống oxy hóa mạnh như L-carnitine, alpha lipoic acid, đã được nghiên cứu lâm sàng cũng như kiểm nghiệm tính an toàn, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên thị trường để vừa đạt hiệu quả trong điều trị vừa đảm bảo an toàn cho người sử dụng. 

Đánh bay đờm, ho, khó thở nhờ loại thảo dược ngay trong vườn nhà - 3

Sức khỏe cải thiện, cô Hòa coi Lá Hen như “khắc tinh” của đờm, ho, khó thở

Nghe theo lời khuyên của chuyên gia, cô Hòa kiên trì sử dụng sản phẩm với thành phần chính là Cao Lá Hen trong 6 tháng, bất ngờ thay, chỉ vỏn vẹn 6 tháng mà bệnh đờm, hom khó thở bao năm nay của cô như chưa từng xuất hiện. Đêm ngủ ngon giấc, cơn khó thở không thấy tái phát, đường thở thông thoáng cô Hòa bộc bạch: “Giờ đây mới thực sự là cuộc sống, cũng phải khuyên những ai có bệnh đờm, ho, khó thở như tôi hãy tin dùng giải pháp thảo dược Cao Lá Hen giúp 96,7% người dùng giảm đờm, ho, khó thở trong 30 ngày, hạn chế tái phát đợt cấp đã được nghiên cứu lâm sàng tại Việt Nam và Hoa Kỳ”.

Hoài Thu ghi

Bảo Khí Khang - Thực phẩm bảo vệ sức khỏe tiên phong với thành phần Cao Lá Hen kết hợp cùng các thảo dược quý, đã được chứng minh lâm sàng tại đại học Nam California cho thấy hơn 96,7% người dùng giảm đờm, ho, khó thở sau 30 ngày. Sản phẩm an toàn, lành tính và không có tác dụng phụ được kiểm nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.

Đánh bay đờm, ho, khó thở nhờ loại thảo dược ngay trong vườn nhà - 4

Tổng đài tư vấn miễn cước 1800.0055

Chi tiết sản phẩm Bảo Khí Khang tại đây

Nhân ngày Người cao tuổi Việt Nam, nhãn hàng BẢO KHÍ KHANG đang có chương trình khuyến mại hấp dẫn MUA 1 TẶNG 2"

Đánh bay đờm, ho, khó thở nhờ loại thảo dược ngay trong vườn nhà - 5

Phòng ngừa hen phế quản tái phát lúc chuyển mùa như thế nào?

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Điện Biên Phủ - thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật

Điện Biên Phủ - thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật

“Điện Biên Phủ - thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật” là một hội thảo ý nghĩa được tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), giúp lan tỏa những giá trị của Điện Biên Phủ trong đời sống văn học nghệ thuật nước nhà. Đồng thời, thúc đẩy sự thăng hoa, bền bỉ, nuôi dưỡng cảm xúc sáng tạo cho các văn ng

(Ảnh) “Qua miền Tây Bắc - về với Điện Biên”: Thăm và phát động cuộc thi vẽ tranh tại Trường Tiểu học Him Lam

(Ảnh) “Qua miền Tây Bắc - về với Điện Biên”: Thăm và phát động cuộc thi vẽ tranh tại Trường Tiểu học Him Lam

Trong khuôn khổ chương trình “Qua miền Tây Bắc - về với Điện Biên”, đoàn đại biểu là các văn nghệ sĩ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã có dịp đến thăm và tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Him Lam, đồng thời phát động cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Hoan Hô chiến sỹ Điện Biên”. Sự kiện do Thời báo Văn học nghệ thuật, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Điệ