Phim chuyển thể truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư tranh giải Liên hoan Phim Tokyo

“Tro tàn rực rỡ”- phim điện ảnh của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc - trở thành phim Việt Nam đầu tiên tranh giải ở hạng mục chính Competition của Liên hoan Phim Tokyo.

Trên website của liên hoan phim, ban tổ chức cho biết 15 đề cử được chọn từ 1.695 tác phẩm của 107 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tro tàn rực rỡ (Glorious Ashes) sẽ cạnh tranh với 14 dự án khác như 1976, Ashkal, The beasts, By the window, Egoist... vào tháng 10.

Phim chuyển thể truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư tranh giải Liên hoan Phim Tokyo - 1

Cảnh trong phim "Tro tàn rực rỡ"

“Tro tàn rực rỡ” do Bùi Thạc Chuyên đạo diễn, phim được làm dựa theo hai truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư là “Tro tàn rực rỡ” và “Củi mục trôi về”. Phim xoay quanh câu chuyện của ba người đàn bà, cách họ yêu và tìm cách giữ người đàn ông của mình. Bối cảnh của chuyện xảy ra ở xóm Thơm Rơm, Cà Mau với nhiều chất liệu điện ảnh và văn hóa.

Phim có sự tham gia của Lê Công Hoàng – diễn viên chính cùng Phương Anh Đào, Bảo Ngọc Doling, Ngô Quang Tuấn và Hạnh Thuý... Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nhận định: "Vai của Hoàng trong “Tro tàn rực rỡ” là một vai khó, không được nói gì nhưng phải thể hiện được tình yêu tuyệt vọng và Hoàng đã thể hiện sinh động".

Phim chuyển thể truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư tranh giải Liên hoan Phim Tokyo - 2

Lê Công Hoàng - "chàng thơ" của điện ảnh độc lập Việt

Để làm phim, nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc và đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đưa dự án "Tro tàn rực rỡ" đi gọi vốn ở những liên hoan phim uy tín như Cannes, Busan và giải điện ảnh ở Singapore.

Ở giai đoạn đầu sản xuất, dự án từng đoạt giải Busan Award của chương trình Asian Project Market - thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Busan, với tiền thưởng 15.000 USD (khoảng 340 triệu đồng).

Bà Trần Thị Bích Ngọc - nhà sản xuất - xúc động khi êkíp bước đầu đạt thành quả. "Tôi muốn cảm ơn dàn diễn viên và đoàn làm phim, giúp tác phẩm được hoàn thành sau một hành trình dài", bà nói.

Phim chuyển thể truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư tranh giải Liên hoan Phim Tokyo - 3

"Tro tàn rực rỡ" do Bùi Thạc Chuyên đạo diễn

Nhạc sĩ Tôn Thất An, nhà soạn nhạc của phim, viết: "Tôi rất vui mừng vì được thông báo rằng “Tro tàn rực rỡ”, bộ phim mới của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên sau một thập kỷ gián đoạn, sẽ ra mắt thế giới tại Liên hoan phim Tokyo vào tháng tới! Vui quá, quá vui, vui dễ sợ!".

Liên hoan phim Quốc tế Tokyo năm nay diễn ra từ ngày 24/10 đến 3/11. Sự kiện bắt đầu từ năm 1985, là giải điện ảnh thường niên lớn ở châu Á. Ngoài Competition, sự kiện còn có các hạng mục Asian Future, World Focus, Youth, Japanese Classics...

Hạng mục Competition năm nay gồm các phim truyện được hoàn thành sau tháng 1/2022. Sau một quá trình sàng lọc nghiêm ngặt, ban tổ chức chọn 15 bộ phim từ khắp nơi trên thế giới để tranh giải chính, bao gồm “Tro tàn rực rỡ”.

Phim chuyển thể truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư tranh giải Liên hoan Phim Tokyo - 4

Phim "Tro tàn rực rỡ" được chuyển thể từ hai truyện ngắn “Tro tàn rực rỡ” và “Củi mục trôi về”, nằm trong tập truyện ngắn "Đảo" của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. 

Trước "Tro tàn rực rỡ", đạo diễn Bùi Thạc Chuyên từng làm các phim “Cuốc xe đêm”, “Sống trong sợ hãi”, "Chơi vơi", "Lời nguyền huyết ngải". Bên cạnh đó, anh cũng chuyên tâm với sự nghiệp đào tạo làm phim, nhiều năm làm “thuyền trưởng” của Trung tâm Hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh trẻ (TPD) tại Hà Nội.

Phạm Hằng

Tin liên quan

Tin mới nhất