2020 – một năm nhiều mất mát của showbiz Việt

2020 là năm có nhiều mất mát của showbiz Việt khi hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi qua đời như nhạc sĩ Văn Ký, Thanh Phúc, NSND Hoàng Phương, NSƯT Hoàng Yến, diễn viên Chí Tài...

NSƯT Chánh Tín

Rạng sáng 4/1, tài tử Chánh Tín đột ngột mất ở nhà riêng, thọ 68 tuổi. Theo chia sẻ của gia đình, ông mắc bệnh tiểu đường hơn chục năm nay nhưng vẫn ổn định. Trước ngày mất vài ngày, ông bị cảm nhẹ nhưng vẫn sinh hoạt bình thường. Ông ra đi bất ngờ trong giấc ngủ.

Nguyễn Chánh Tín là diễn viên điện ảnh và đạo diễn nổi tiếng một thời của Việt Nam, được nhà nước Việt Nam tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Ông là diễn viên nam một thời từng khiến khán giả say mê với gia tài điện ảnh quý giá, đặc biệt là sau vai diễn trong phim “Ván bài lật ngửa”.

NSƯT Chánh Tín.

Nghệ sĩ cải lương Chiêu Hùng

Nghệ sĩ cải lương Chiêu Hùng qua đời vào 11h30 ngày 2/2 tại nhà riêng (Quận 8, TP.HCM) sau 2 ngày rơi vào hôn mê vì bị nhồi máu cơ tim, hưởng dương 55 tuổi.

Chiêu Hùng tên thật là Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1965 tại Cần Thơ. Là một anh kép có giọng hát trữ tình, gương mặt sáng, Chiêu Hùng được khán giả yêu mến khi là kép chánh của nhiều đoàn cải lương như Huỳnh Long, Sông Bé 2, Nhà hát nghệ thuật truyền thống Đồng Nai…

Nhạc sĩ Thanh Phúc

Nhạc sĩ Thanh Phúc từ trần vào 13h30 ngày 5/2 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 do tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 87 tuổi.

Ông là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như: "Người Mèo ơn Đảng" (1956), “Nhớ giọng hát Bác Hồ” (1969), “Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi” (1972), “Hà Giang quê tôi” (1972) và Bài hát “Hồ Chí Minh giữa Thành phố tên vàng”(1975).

Ông đã được tặng GIải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật đợt I, năm 2001.

  NSƯT Mạnh Dũng

NSƯT Vũ Mạnh Dũng qua đời tối 18/2 do bị anh vợ dùng dao uy hiếp và đâm chết, hưởng dương 43 tuổi. Sự ra đi đột ngột của anh để lại niềm tiếc thương vô hạn cho bạn bè, đồng nghiệp.

Trong sự nghiệp, anh đoạt nhiều giải thưởng và huy chương như huy chương vàng Hội diễn ngành giáo dục toàn quốc năm 2004, giải nhì cuộc thi Thính phòng nhạc kịch toàn quốc năm 2009, huy chương vàng Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc 2015, cúp vàng Festival mùa xuân tháng 4-2016 tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên.

Trước khi qua đời, Vũ Mạnh Dũng là phó đoàn trưởng đoàn hát của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam kiêm giảng viên cộng tác tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và giảng viên cộng tác tại Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội.

Nghệ nhân hát bội Tấn Sĩ

Nghệ nhân hát bội - tuồng cổ Tấn Sĩ qua đời chiều 8/3 tại nhà ở Cần Thơ, thọ 73 tuổi. Ông nổi danh với nhiều vai diễn như: "Đổng Kim Lân" (San Hậu), "Tiết Ứng Luông" (Phàn Lê Huê ngũ long trận), "Lý Nhu" (Phụng Nghi Đình), "Tiết Nhơn Quý" (Liễu Kim Hoa), "Tào Tháo" (Táo Tháo khóc vợ)…

Ca sĩ Thái Thanh

Giọng hát vượt thời gian Thái Thanh đã qua đời tại Mỹ vào lúc 11h20 ngày 17/3 (giờ địa phương), hưởng thọ 86 tuổi. Thái Thanh được mệnh danh là "huyền thoại âm nhạc Việt", "tiếng hát vượt thời gian". Tên tuổi bà gắn liền với những tác phẩm: “Ngày xưa Hoàng Thị”, “Dòng sông xanh”, “Đôi mắt người Sơn Tây”, “Nửa hồn thương đau”….

Diễn viên Mai Phương

Tối ngày 28/3, nữ diễn viên Mai Phương trút hơi thở cuối cùng, hưởng dương 35 tuổi. Cô ra đi sau gần 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, để lại con gái bảy tuổi.

Mai Phương sinh năm 1985, là diễn viên quen thuộc của điện ảnh Việt với các bộ phim như “Trai nhảy”, “Những thiên thần áo trắng”, “Mộng phù du”, “Xóm cào cào”... Cô cũng là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch Phú Nhuận.

Diễn viên Mai Phương.

Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển

Nhà văn, nhà báo, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển qua đời lúc 23h35 ngày 6/5 tại nhà sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư phổi, hưởng thọ 72 tuổi

Trong sự nghiệp của mình, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển sáng tác hơn 60 ca khúc, trong đó có những ca khúc đi vào lòng người như “Thu hát cho người”, “Điệu buồn phương Nam”, “Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang”...

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam

Nhà soạn nhạc Nguyễn Văn Nam đã qua đời vào hồi 5h50 ngày 17/5 tại nhà riêng ở TP.HCM, hưởng thọ 89 tuổi. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam là một trong những nhà soạn nhạc lớn của Việt Nam, có đóng góp lớn cho nền nhạc thính phòng hợp xướng của quốc gia.

Các tác phẩm tiêu biểu của ông như Giao hưởng số 1 “Tặng đồng bào miền Nam anh dũng” (1972), giao hưởng số 2 “Uống nước nhớ nguồn” (1972), giao hưởng số 3 “Tặng những em bé mồ côi sau chiến tranh” (1975), giao hưởng số 4 “Giao hưởng Ađưks” (1986)... Ngoài ra ông còn viết giao hưởng thơ, tổ khúc giao hưởng, kịch múa, nhạc thính phòng, hợp xướng, ca khúc nghệ thuật…

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam.

Nhạc sĩ Quang Lộc

Nhạc sĩ Trần Quang Lộc qua đời lúc 17h30 chiều 7/6 tại nhà riêng ở Bà Rịa - Vũng Tàu, sau một thời gian dài chống chọi với ung thư bàng quang và ung thư phổi.

Nhạc sĩ Quang Lộc có khoảng 600 ca khúc, nổi tiếng nhất là "Về đây nghe em", "Em còn nhớ Huế không", "Có phải em mùa thu Hà Nội", "Chợt nghe em hát"...

NSƯT Khôi Nguyên

Sáng ngày 20/6, NSƯT Khôi Nguyên qua đời tại nhà riêng ở Hà Đông (Hà Nội), hưởng thọ 77 tuổi. Ông phát hiện mắc ung thư khi ở giai đoạn cuối. Từ lúc phát hiện bị ung thư, ông được vợ con luân phiên chăm sóc tại nhà riêng ở Hà Đông.

Với lối diễn ấn tượng, có chiều sâu, ông được khán giả yêu mến qua các phim "Bác Cả người sung sướng", "Cựu chiến binh", "Bí thư tỉnh ủy", "Chạy án", "Tình yêu không hẹn trước"...

NSƯT Hoàng Yến

Chiều ngày 4/7, NSƯT Hoàng Yến qua đời tại nhà riêng sau nhiều ngày sức khỏe giảm sút.

NSƯT Hoàng Yến sinh năm 1932 tại Hà Nội, là một trong những nữ diễn viên gạo cội của điện ảnh miền Bắc. Bà từng tham gia trong nhiều phim truyền hình và điện ảnh nhưng ấn tượng nhất là vai bà Vi trong phim "Của để dành".

NSƯT Hoàng Yến.

Nhạc sĩ Hà Hải

Nhạc sĩ Hà Hải qua đời vào 17h ngày 9/7, hưởng thọ 70 tuổi. Ông tên thật là Nguyễn Quang Hải, sinh năm 1951 tại Hà Nội. Nhạc sĩ đã có nhiều đóng góp trong sáng tác âm nhạc, đặc biệt là những ca khúc viết cho lứa tuổi thiếu nhi, đạt nhiều giải thưởng âm nhạc như "Hoa thơm dâng Bác", "Năm cánh sao vui", "Vì sao chim hay hót", "Hát cùng chú bộ đội”, "Cá vàng bơi”...

Nhạc sĩ Vũ Nhật Tân

Nhạc sĩ Vũ Nhật Tân mất tối 21/7 tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội sau thời gian chiến đấu kiên cường với căn bệnh ung thư trực tràng được phát hiện ở giai đoạn cuối, hưởng dương 50 tuổi

Vũ Nhật Tân được biết đến là nghệ sĩ tiên phong trong lĩnh vực âm nhạc đương đại - nhạc điện tử trên nền tảng máy tính, thiết bị điện tử phối hợp với các nhạc cụ.

NSND Trần Phương

Sáng ngày 26/8, NSND Trần Phương - diễn viên được nhiều người yêu mến với vai diễn A Phủ trong "Vợ chồng A Phủ", đã trút hơi thở cuối cùng tại Hà Nội. Ông ra đi vì tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 91 tuổi.

Ông từng tham gia nhiều phim truyền hình và điện ảnh, nhưng ấn tượng nhất là vai chàng thanh niên người Mông A Phủ trong bộ phim điện ảnh "Vợ chồng A phủ" của đạo diễn Mai Lộc. Đến thời điểm hiện tại, đây vẫn là vai diễn nổi tiếng nhất của NSND Trần Phương. Ngoài ra, ông còn tham gia nhiều bộ phim kinh điển của điện ảnh Việt Nam như "Chị Tư Hậu", "Tiền tuyến gọi", "Biển gọi", "Vợ chồng anh Lực", "Ngày lễ Thánh"...

Nhạc sĩ Phó Đức Phương

Nhạc sĩ Phó Đức Phương – tác giả của rất nhiều ca khúc nổi tiếng qua đời vào trưa ngày 19/9 sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư tụy, hưởng thọ 76 tuổi.

Với hơn 50 năm cống hiến cho âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Phó Đức Phương đã có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng, để lại ấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng như "Trên đỉnh Phù Vân", "Những cô gái quan họ", "Chảy đi sông ơi", "Hồ trên núi", "Huyền thoại hồ Núi Cốc"...

Ngoài ca khúc, nhạc sĩ Phó Đức Phương có những đóng góp đáng kể trong lĩnh vực âm nhạc cho điện ảnh trong phim “Đứa con nuôi”, “Những đứa con”; âm nhạc cho sân khấu: “Nguồn sáng trong đời” (kịch nói), “Vách đá nóng bỏng” (ca kịch Bài Chòi)...

Nhạc sĩ Phó Đức Phương.

NSND Lý Huỳnh

Ngày 22/10, sau thời gian chống chọi với bệnh tật, NSND Lý Huỳnh - người từng thách đấu công khai với huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long đã qua tại nhà riêng ở TPHCM, hưởng thọ 78 tuổi.

Trong lĩnh vực điện ảnh, ông gây ấn tượng với các vai diễn trong phim: “Con mèo nhung”, “Đứa con bị từ chối”,… Ngoài ra, khán giả cũng biết đến ông trong vai trò của đạo diễn các phim: “Lửa cháy thành Đại La”, “Thanh gươm để lại”, “Sơn thần thủy quái”... Ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân vào các năm 1993, 2012.

Nhạc sĩ Văn Ký

Nhạc sĩ Văn Ký qua đời sáng 26/10 tại Hà Nội, hưởng thọ 92 tuổi. Ông để lại một di sản đồ sộ khoảng 400 tác phẩm ở cả thanh nhạc, khí nhạc, nhạc múa, ca kịch... Trong đó có nhiều tác phẩm nổi tiếng như “Bài ca hy vọng”, “Tây Nguyên bất khuất”, “Cô giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi”, “Nha Trang mùa thu lại về”, “Trời Hà Nội xanh”...

Trong lĩnh vực khí nhạc, Văn Ký còn viết nhiều thể loại như ca cảnh, nhạc múa, ca kịch “Nhật ký sông Thương” (1971), “Đảo xa” (1972), nhạc cho các bộ phim truyện “Cô gái công trường”, “Trên vĩ tuyến 17”, phim tài liệu “Bác Hồ muôn vàn tình yêu,” tổ khúc thiếu nhi cho piano, biến tấu trên chủ đề “Xe chỉ luồn kim” cho cello và piano.

Văn Ký được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật (2001), huân chương Độc lập hạng Ba (1961), huân chương Kháng chiến hạng Nhất, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, và nhiều huy chương khác.

Nhạc sĩ Văn Ký.

Nghệ sĩ Ánh Hoa

Ngày 1/11, nghệ sĩ Ánh Hoa - diễn viên gạo cội của màn ảnh miền Nam - qua đời vì tai biến mạch máu, thọ 79 tuổi. Bà nổi tiếng với những vai lão khi tuổi đời còn rất trẻ. Người xem nhớ nhiều đến bà với vai nhũ mẫu trong “Thái hậu Dương Vân Nga”, vai lão bà trong “Kiều Nguyệt Nga”...

Ngoài ra, nghệ sĩ Ánh Hoa còn tham gia khá nhiều MV, phim điện ảnh, truyền hình như “Người tình”, “Mùi đu đủ xanh”, “Người đẹp Tây Đô”, “Mùa len trâu”, “Đồng tiền xương máu, “Giao thời”...

Nhạc sĩ Lê Dinh

Nhạc sĩ Lê Dinh qua đời ở Canada vào ngày 9/11 (giờ địa phương), thọ 86 tuổi.

Ông bắt đầu sáng tác từ năm 1956, được biết đến và nổi tiếng với những nhạc phẩm: “Tình yêu trả lại trăng sao”, “Chiều lên bản Thượng”, “Cánh thiệp hồng”, Ngang trái”, “Xác pháo nhà ai”, “Thương một đời hoa”… và “Cánh thiệp đầu xuân, “Hạnh phúc đầu xuân”, “Tuổi học trò” (viết cùng nhạc sĩ Minh Kỳ), “Cánh buồm chuyển bến” (cùng Hoài Linh), “Mùa thu lá bay 2”, “Nếu hai đứa mình” (với Anh Bằng)...

Danh hài Chí Tài

Ngày 9/12, nam danh hài Chí Tài qua đời đột ngột vì bị đột quỵ. Danh hài Chí Tài tên thật là Nguyễn Chí Tài, sinh năm 1958. Chí Tài là bạn diễn ăn ý với NSƯT Hoài Linh. Trước đó, ông cũng được biết đến với vai trò nhạc công guitar, nhạc sĩ hòa âm hàng đầu tại hải ngoại trong thập niên 1990. Ngoài ra, Chí Tài còn là nhạc sĩ sáng tác và viết lời Việt cho một số ca khúc.

Ca sĩ Vân Quang Long và danh hài Chí Tài.

Nhạc sĩ Lam Phương

Nhạc sĩ Lam Phương mất ngày 22/12 (giờ địa phương), hưởng thọ 83 tuổi, tại Mỹ.

Nhạc sĩ Lam Phương có tên thật là Lâm Đình Phùng. Ông sinh năm 1937. Gia tài của ông có hơn 200 tác phẩm nổi tiếng. Những ca khúc nổi tiếng gắn liền với năm tháng của ông bao gồm: “Thành phố buồn”, “Duyên kiếp”, “Tình bơ vơ”, “Đèn khuya”, “Kiếp nghèo”, “Lầm”, “Say”, “Biển tình”, “Một mình”, “Bài Tango cho em”...

Âm nhạc của Lan Phương có sức lan tỏa rộng rãi khi chủ yếu nói về thân phận con người, về tình yêu, tình mẫu tử, quê hương, đất nước...

Đạo diễn - NSƯT Minh Trị

NSƯT Minh Trị qua đời lúc 10h30 phút ngày 24/12, hưởng thọ 92 tuổi.

Ông được biết đến là một đạo diễn đã gắn bó với các hoạt động tuyên truyền văn nghệ của Đảng trong chiến khu, có nhiều cống hiến cho việc quảng bá những vở diễn sân khấu ca ngợi tinh thần chiến đấu anh dũng của quân dân miền Nam.

Ông từng là trưởng Đoàn Ca múa nhạc Hương Miền Nam, cùng nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết điều hành đoàn nghệ thuật gồm nhiều thể loại phải kể đến như: Ca múa nhạc, xiếc, ảo thuật, tạp kỹ...

Nghệ sĩ cải lương Hề Sa

Nghệ sĩ Hề Sa qua đời lúc 0h30 phút ngày 25/12 tại nhà riêng vì bệnh phổi, suy tim, hưởng thọ 79 tuổi.

Nghệ sĩ Hề Sa được khán giả yêu thích với các bài vọng cổ hài: “Trời sanh trâu, sanh cỏ”, “Tôi đi làm rể”, “Hề Sa đi Pháp”, “Hề Sa cầu hôn”...

Ca sĩ Vân Quang Long

Vân Quang Long qua đời ở Mỹ vào ngày 28/12 (theo giờ địa phương), hưởng dương 41 tuổi.

Anh nổi tiếng với vai trò thành viên của nhóm nhạc 1088 cùng các thành viên Điền Thái Toàn, Nhật Tinh Anh, Nhất Thiên Bảo, Ưng Hoàng Phúc. Trong thập niên 2000, 1088 là nhóm nhạc nam nổi tiếng bậc nhất Vpop với nhiều ca khúc nổi tiếng. Sau khi tách nhóm, Vân Quang Long hoạt động solo một thời gian rồi sang Mỹ sinh sống.

Các ca khúc được yêu thích của Vân Quang Long bao gồm: “Phút biệt ly” và “Nợ duyên” (hát cùng Cẩm Ly), “Khóc tình”, “Tình xa ngàn khơi”, “Về đi em”, “Mưa xuân”, “Tình như chiếc lá”…

Theo VOV

Link nội dung: https://arttimes.vn/am-nhac/2020-mot-nam-nhieu-mat-mat-cua-showbiz-viet-c16a3851.html