Vĩnh biệt Nhạc sỹ Phó Đức Phương

(VHNT) - Vĩnh biệt Nhạc sỹ Phó Đức Phương, người đã được khán thính giả yêu mến qua nhiều ca khúc mà ông sáng tác.

Sáng nay, ngày 19 tháng 09 năm 2020 người nhạc sỹ tài hoa và đầy cá tính: Phó Đức Phương đã trút hơi thở cuối cùng để về với đất mẹ sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật, để lại tiếc nuỗi cho gia đình và bao thế hệ khán thính giả yêu mến ca khúc của ông.

( Phó Đức Phương 1944-2020)

Nhạc sĩ Phó Đức Phương sinh năm 1944 ở Hưng Yên. Ông nổi tiếng với nhiều ca khúc như Chảy đi sông ơi, Hồ trên núi, Trên đỉnh Phù Vân, Một thoáng Tây Hồ, Huyền thoại hồ núi Cốc, Khúc hát phiêu ly... Ông từng giữ chức Phó Chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội.

Nhạc sĩ phát hiện mắc ung thư tụy vào khoảng đầu năm nay. Ông được điều trị ở bệnh viện tại Hà Nội.

Ông là người sáng lập và giữ vị trí giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) từ năm 2002. 

Vĩnh biệt người Nhạc sỹ đáng kính,

nhưng những ca khúc của ông sẽ sống mãi với thời gian.

Thanh Tài None

Link nội dung: https://arttimes.vn/tin-tuc/vinh-biet-nhac-sy-pho-duc-phuong-c2a4421.html