Yêu cầu bắt buộc đối với mọi học sinh trúng tuyển lớp 10 ở Hà Nội

Thời gian thực hiện thủ tục xác nhận nhập học được áp dụng thống nhất toàn thành phố Hà Nội từ ngày 10-7 đến ngày 12-7.

Theo Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, yêu cầu bắt buộc đối với mọi học sinh trúng tuyển lớp 10 năm học 2022-2023 là phải làm thủ tục xác nhận nhập học.

Nếu trúng tuyển vào trường chuyên, trường công lập thì thí sinh có thể xác nhận nhập học trực tiếp hoặc trực tuyến; nếu trúng tuyển vào trường công lập tự chủ tài chính, trường ngoài công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thì chỉ được xác nhận nhập học bằng hình thức trực tiếp.

Ảnh minh họa. (NLĐ).

Thời gian thực hiện thủ tục xác nhận nhập học từ ngày 10-7 đến ngày 12-7. Sau đó, các trường THPT tuyển bổ sung từ ngày 19/7 đến 22/7.

Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội yêu cầu, để bảo đảm quyền lợi cho học sinh và sự minh bạch trong công tác tuyển sinh, trong trường hợp hạ điểm chuẩn, các nhà trường phải niêm yết công khai số lượng học sinh đã tuyển, số còn thiếu so với chỉ tiêu, điểm chuẩn mới và thời hạn nhận hồ sơ nhập học. Trong thời gian nhận hồ sơ nhập học, các nhà trường không được thu bất cứ khoản đóng góp nào của học sinh, kể cả việc bán hồ sơ nhập học.

Theo kế hoạch, ban chấm thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông thành phố Hà Nội làm việc từ nay tới ngày 3-7. Dự kiến, ngày 9-7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm thi.

Trước đó, ngày 22-6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố đáp án kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023.

Hà Anh

Link nội dung: https://arttimes.vn/giao-duc/yeu-cau-bat-buoc-doi-voi-moi-hoc-sinh-trung-tuyen-lop-10-nam-2022-c7a6185.html