Một công dân bỏ trốn khỏi khu cách ly ở Bắc Kạn

Ngày 18-1, UBND tỉnh Bắc Kạn thông tin, đang chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm một công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về được cách ly tập trung đã hơn 12 ngày nhưng hiện đã bỏ trốn khỏi khu cách ly.

Trước đó, vào đầu tháng 1, tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận 210 công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc, đưa vào cách ly tập trung tại Trung đoàn 750, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn để phòng ngừa lây lan dịch Covid-19. Đến ngày 16-1, phát hiện công dân Nguyễn Văn Nam (SN 1991) có địa chỉ thường trú tại xã Thành Công, thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) bỏ trốn khỏi khu cách ly. Công dân này đã bỏ trốn khi đã cách ly được 12 ngày, chỉ còn vài ngày nữa là hết hạn cách ly.

Tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận 210 công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về vào cách ly tại Trung đoàn 750, ngày 5-1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Phạm Duy Hưng xác nhận, đến sáng ngày 18-1, vẫn chưa tìm thấy công dân Nguyễn Văn Nam. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra trong thời gian đã cách ly của công dân này tại Trung đoàn 750 đều cho kết quả âm tính với Covid-19.

Lực lượng chức năng của tỉnh Bắc Kạn hiện vẫn đang tích cực truy tìm công dân đã bỏ trốn, đồng thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh ngay công tác cách ly tập trung tại Trung đoàn 750 vì dự kiến trong thời gian tới, tại đây sẽ tiếp tục tiếp nhận thêm các công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về.

Theo Nhân dân điện tử

Nguồn nhandan.com.vn

Link nội dung: https://arttimes.vn/tin-tuc/mot-cong-dan-bo-tron-khoi-khu-cach-ly-o-bac-kan-c2a979.html