Rét buốt tràn về, Điện Biên yêu cầu đảm bảo học sinh đến lớp phải mặc đủ ấm

(Arttimes) - Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Phòng GD&ĐT huyện Mường Nhé vừa có công văn yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn tăng cường các hoạt động giáo dục và phòng chống dịch bệnh mùa đông.

Theo công văn trên, Phòng GD&ĐT Mường Nhé nhận định, trong thời gian tới, tình hình thời tiết có nhiều biến động, ở những vùng núi cao có thể xảy ra tình trạng rét đậm, rét hại, sương muối và băng tuyết. Đây là thời điểm tăng nguy cơ bùng phát một số bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp như: cúm, sởi, quai bị, thủy đậu….

Rét buốt tràn về, Điện Biên yêu cầu đảm bảo học sinh đến lớp phải mặc đủ ấm - 1

Tăng cường chăn ấm đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong đợt rét đậm

Để tổ chức tốt các hoạt động giáo dục và chủ động phòng chống dịch bệnh trong trường học trên địa bàn, Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường triển khai thực hiện nhiều giải pháp thiết thực. Trong đó, yêu cầu thực hiện tốt công tác vệ sinh trong trường học, đảm bảo an toàn thực phẩm trong các bếp ăn tập thể. Tổ chức tốt đời sống bán trú cho học sinh, chú trọng việc ăn, mặc và ngủ nghỉ của học sinh. Đảm bảo học sinh đến lớp phải mặc đủ ấm, ngủ nghỉ có đủ chăn màn, các phòng ở bán trú cho học sinh đảm bảo đủ ánh sáng, tránh gió lùa và được dọn vệ sinh sạch sẽ.

Các đơn vị trường quan tâm đến đối tượng học sinh ở các điểm trường được hỗ trợ ăn trưa và nghỉ trưa tại trường (theo dự án nuôi em), bố trí cho học sinh mượn chăn màn của học sinh bán trú (nếu có) hoặc trao đổi với phụ huynh học sinh để mang đủ chăn cho các em nghỉ trưa tại trường.

Rét buốt tràn về, Điện Biên yêu cầu đảm bảo học sinh đến lớp phải mặc đủ ấm - 2

Các trường học trên địa bàn huyện Mường Nhé sẽ tăng cường thức ăn đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh

Phòng GD&ĐT cũng yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch, tổ chức các buổi tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa đông trong các đơn vị trường học. Đồng thời, phối hợp với các cơ sở y tế, tham mưu cho cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện vận động người dân trên địa bàn đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch.

Theo Giáo dục & Thời đại  None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giá trị đặc sắc của Di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Giá trị đặc sắc của Di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Gần dân, chăm dân – dân quý, dân thờ là yếu tố tạo nên giá trị đặc sắc của di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Trong tâm thức dân gian, sự chăm lo và gắn bó gần gũi với số phận sinh tồn, làm ăn và phát triển của cộng đồng dân chúng từ các thế hệ vua Hùng cùng các bậc tiền nhân thuở xa xưa luôn luôn là “một sự thực lịch sử”, cần được ghi nhớ và tri ân.