Thanh niên 9X chiếm đoạt nửa tỷ đồng nhờ "chiêu bài" mua bán ngoại tệ trên mạng xã hội

Nguyễn Hoàng Gia Bảo lên mạng xã hội tìm người có nhu cầu mua bán đô la Singapore để lừa đảo chiếm đoạt tiền của bị hại.

Ngày 1/2, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Hoàng Gia Bảo (SN 1998; hộ khẩu thường trú: Tân Phú, Đức Hòa, Long An) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thanh niên 9X chiếm đoạt nửa tỷ đồng nhờ "chiêu bài" mua bán ngoại tệ trên mạng xã hội - 1 Nguyễn Hoàng Gia Bảo tại cơ quan công an

Theo thông tin từ cơ quan công an, đầu tháng 12/2020, Bảo sử dụng tài khoản facebook "Hoàng Trần" tham gia vào nhóm "Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore" tìm người có nhu cầu mua bán đô la Singapore (SGD) để mua rồi bán lại nhằm mục đích hưởng lợi.

Qua mạng xã hội, Bảo nhắn tin với chị Phương (trú tại Hà Nội) để thỏa thuận mua bán tổng số 28.620 SGD với giá 17.400 VNĐ/1 SGD. Do tin tưởng, chị Phương đã chuyển cho Bảo số tiền 498 triệu VNĐ.

Sau khi nhận được tiền, Bảo chặn tài khoản facebook của chị Phương, đồng thời xóa tài khoản "Hoàng Trần" để bị hại không liên lạc được với mục đích chiếm đoạt số tiền trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Bảo. Tại cơ quan công an, Bảo khai nhận đã sử dụng số tiền chiếm đoạt được để tiêu xài cá nhân.

Công an TP.Hà Nội khuyến cáo người dân khi cần thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ, người dân hãy đến những cơ quan, tổ chức uy tín có chức năng theo quy định của Nhà nước. Tuyệt đối không tin tưởng, mua bán ngoại tệ qua mạng xã hội với những đối tượng không quen biết, tránh bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

None

Mộc Miên (T/h)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giá trị đặc sắc của Di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Giá trị đặc sắc của Di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Gần dân, chăm dân – dân quý, dân thờ là yếu tố tạo nên giá trị đặc sắc của di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Trong tâm thức dân gian, sự chăm lo và gắn bó gần gũi với số phận sinh tồn, làm ăn và phát triển của cộng đồng dân chúng từ các thế hệ vua Hùng cùng các bậc tiền nhân thuở xa xưa luôn luôn là “một sự thực lịch sử”, cần được ghi nhớ và tri ân.