Thủ tướng dự lễ khởi công sân bay Long Thành

Sáng 5/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại lễ khởi công dự án thành phần 1 của sân bay Long Thành.

Sáng 5/1, tại xã Bình Sơn (huyện Long Thành, Đồng Nai), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức lễ khởi công dự án thành phần 3 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Thủ tướng dự lễ khởi công sân bay Long Thành - 1  

Ngay sau lễ khởi công, chủ đầu tư ACV sẽ thực hiện rà phá bom mìn, xây dựng tường rào, san lấp mặt bằng. Khối lượng giải ngân trong năm 2021 dự kiến khoảng 6.000 tỷ đồng. Trong đó, công việc rà phá bom mìn sẽ do liên danh nhà thầu quân đội gồm Lũng Lô, Trường Sơn và Thành An thực hiện.

Thủ tướng dự lễ khởi công sân bay Long Thành - 2  

Lúc 8h20, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có mặt tại sự kiện. Lãnh đạo Chính phủ tham quan sở chỉ huy mẫu do các nhà thầu quân đội dựng lên tại hiện trường.

Thủ tướng dự lễ khởi công sân bay Long Thành - 3  

Thủ tướng nhấn mạnh sân bay Long Thành nằm trong top 16 dự án sân bay được mong chờ nhất thế giới. Đây là dự án với tổng mức đầu tư lớn nhất từ trước đến nay. Ảnh: VGP.

Thủ tướng dự lễ khởi công sân bay Long Thành - 4  

Một tổ chức của Australia đã nhận định sân bay này sẽ đóng góp cho tăng trưởng GDP của Việt Nam từ 3 đến 5%. Ảnh: ACV.

Thủ tướng dự lễ khởi công sân bay Long Thành - 5  

Để dự án thành phần 3 hoàn thành đúng tiến độ, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tiếp tục chỉ đạo ACV triển khai đảm bảo chất lượng tiến độ, tiết kiệm, không thất thoát lãng phí; đảm bảo đúng pháp luật. Các chủ đầu tư dự án thành phần còn lại khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để sớm khởi công, kịp thời đưa sân bay vào khai thác đúng tiến độ. Tỉnh Đồng Nai, TP.HCM và Bộ GTVT sớm có phương án kết nối giao thông với sân bay Long thành một cách đồng bộ, trong đó có 3 tuyến đường bộ và 2 đường sắt.

Thủ tướng dự lễ khởi công sân bay Long Thành - 6  

Tại công trường, liên danh nhà thầu quân đội đã trưng bày các thiết bị rà phá bom mìn hiện đại nhất sẽ được sử dụng trong gói thầu rà phá bom mìn sắp tới.

Thủ tướng dự lễ khởi công sân bay Long Thành - 7  

Trao đổi với Zing, đại tá Tăng Văn Chi, Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Lũng Lô (Bộ Quốc phòng), đại diện liên danh nhà thầu hạng mục rà phá bom mìn, cho biết các sở chỉ huy dã chiến sẽ được lập trên mặt bằng công trường. Bộ đội sử dụng các máy móc hiện đại của Đức như máy dò mìn Vallon (độ sâu 5 m), máy dò Foerster và các loại máy nhỏ của Trung Quốc.

Thủ tướng dự lễ khởi công sân bay Long Thành - 8  

Theo trình tự, bộ đội công binh sẽ tiến hành phát quang mặt bằng, di dời hết cây cối, sau đó bắt đầu sử dụng các máy dò nông (0,5 m) để rà một loạt, tiếp đến là sử dụng máy dò sâu. Đại tá Tăng Văn Chi nhận định tại mặt bằng dự án thời gian tới sẽ phát hiện rất nhiều tàn dư vũ khí, vật liệu nổ, bởi đây là vị trí kho vũ khí từ thời chiến tranh.

Thủ tướng dự lễ khởi công sân bay Long Thành - 9  

Dự án thành phần 3 do ACV làm chủ đầu tư gồm hạng mục rà phá bom mìn, san lấp mặt bằng, đường giao thông kết nối, đường băng, nhà ga hành khách và hạ tầng hàng không phụ trợ... Tổng mức đầu tư của dự án thành phần 3 là khoảng 99.000 tỷ đồng.

Thủ tướng dự lễ khởi công sân bay Long Thành - 10   Các hạng mục xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1:

- Xây dựng một đường cất hạ cánh dài 4.000 m, rộng 75 m và hệ thống đường lăn, sân đỗ đảm bảo cho các loại máy bay hoạt động đáp ứng công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.

- Xây dựng một nhà ga hành khách có công suất thiết kế 25 triệu khách/năm, tổng diện tích sàn 373.000 m2.

- Xây dựng một đài kiểm soát không lưu cao khoảng 123 m và các hạng mục phụ trợ.

- Xây dựng các công trình phụ trợ, các nhà ga hàng hóa có tổng công suất 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.

- Xây dựng các công trình của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị hoạt động trong Cảng hàng không như: Hải quan, Công an cửa khẩu, Công an địa phương, Kiểm dịch y tế, Cảng vụ hàng không; đơn vị quản lý khai thác cảng; đơn vị điều hành bay; các hãng hàng không; các đơn vị cung ứng dịch vụ hàng không.

- Về giao thông kết nối, Cảng hàng không quốc tế Long Thành được kết nối với các tuyến giao thông như sau:

+ Tuyến số 1 kết nối với quốc lộ 51, quy mô 6 làn xe.

+ Tuyến số 2 kết nối với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, quy mô 4 làn xe và các nút giao.

- Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 109.111 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2025.

Theo Zing

Nguồn zingnews.vn

Tin liên quan

Tin mới nhất