PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương

Sáng 26/10, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 đã chính thức ra mắt tại Hà Nội, với sự tham dự của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 có 35 thành viên

Tại buổi lễ, ông Phạm Thanh Cẩm - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Ban Tuyên giáo Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 có 35 thành viên.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương - 1

Ông Nguyễn Thế Kỷ nhận Quyết định bổ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh Phạm Hằng

Đến dự Lễ ra mắt có ông Lê Quốc Minh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Trịnh Văn Quyết – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam; ông Trần Thanh Lâm – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Bùi Trường Giang – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; ông Đỗ Hồng Quân – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và các vụ, đơn vị của các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, đến dự có ông Nguyễn Thế Kỷ – Chủ tịch Hội đồng; ông Phùng Hữu Phú – nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Chủ tịch Hội đồng; ông Nguyễn Hồng Vinh – nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng; ông Đào Duy Quát – nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tư tưởng Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội đồng qua các thời kỳ, các đồng chí thành viên Hội đồng nhiệm kỳ 2016 – 2021 và thành viên Hội đồng nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026 bổ nhiệm 5 Phó Chủ tịch gồm các đồng chí: Trần Thanh Lâm, Bùi Thế Đức, Đỗ Hồng Quân, Ngô Phương Lan, Trần Khánh Thành. 

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương - 2

Ra mắt lãnh đạo Hội đồng nhiệm kỳ mới. Ảnh Phạm Hằng

29 Ủy viên gồm các đồng chí: Tạ Quang Đông, Bùi Hoài Sơn, Trần Thị Thu Đông, Nguyễn Minh Nhựt, Lê Xuân Sang, Đoàn Xuân Bộ, Nguyễn Nguyên, Phạm Quang Khải, Nguyễn Đăng Điệp, Trần Hữu Việt, Nguyễn Anh Vũ, Lê Hồng Lý, Triệu Trung Kiên, Nguyễn Hồng Thái, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Trường Lưu, Đinh Chí Dũng, Phan Cẩm Thượng, Nguyễn Vọng Ngàn, Phạm Anh Phương, Phan Đăng Sơn, Niê Thanh Mai, Nguyễn Kim Châu, Nguyễn Thành, Nguyễn Thị Thu Huệ, Nguyễn Thị Tố Linh, Nguyễn Mạnh Tiến, Lê Giang, Nguyễn Hoài Nam.

Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tích cực tiếp sức cho quá trình phát triển của văn học nghệ thuật

Phát biểu tại Lễ ra mắt, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhận định: Văn học, nghệ thuật giữ vị trí đặc biệt, đóng vai trò rất quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Trong đó, lý luận, phê bình được xem là quá trình tự ý thức về mình của văn học, nghệ thuật, vừa đồng hành để thấu hiểu và đồng cảm với sáng tác, vừa là nhân tố bình giá, phán đoán, dự báo, góp phần điều chỉnh và định hướng cho sáng tác, tiếp sức cho quá trình phát triển của văn học nghệ thuật.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương - 3

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Lễ ra mắt. Ảnh Phạm Hằng 

Với vị trí, vai trò quan trọng như vậy, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện thúc đẩy phát triển văn học, nghệ thuật nói chung, trong đó có lĩnh vực lý luận, phê bình. Ngày 10/9/2003, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương. Qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, Hội đồng đã trải qua 4 nhiệm kỳ, ứng với nhiệm kỳ Đại hội của Đảng.

Nhân sự Hội đồng các nhiệm kỳ là đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành ở Trung ương; lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và lãnh đạo các Hội chuyên ngành Trung ương; sự góp mặt của các nhà nghiên cứu, nhà lý luận có uy tín ở các học viện, nhà trường trong cả nước. Ủy viên Hội đồng qua các nhiệm kỳ đã phát huy bản lĩnh, trí tuệ, năng lực và trình độ chuyên môn sắc bén, đóng góp trong việc phát hiện, phân tích, dự báo và tư vấn cho Đảng và Nhà nước về những vấn đề mới, quan trọng trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Biểu dương những nỗ lực của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2016 – 2021, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá, mặc dù còn nhiều khó khăn về điều kiện hoạt động nhưng Hội đồng đã có nhiều cố gắng trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành khối lượng công việc lớn, đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận và biểu dương.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương - 4

Trao tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác lý luận, phê bình văn học nghệ thuật nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh Phạm Hằng 

Thông qua các hoạt động phong phú, thiết thực, Hội đồng đã khẳng định được vai trò, cùng với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và địa phương, các cơ quan, đơn vị chuyên môn cùng các cấp, các ngành tập hợp, đoàn kết, quan tâm, chăm lo phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ nói chung, những người làm công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật nói riêng, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề cập đến những hạn chế, bất cập của Hội đồng trong nhiệm kỳ vừa qua. Cụ thể, số lượng các báo cáo tư vấn, nhất là tư vấn chuyên đề, chuyên sâu về những vấn đề quan trọng, nổi bật trong đời sống văn học nghệ thuật của Hội đồng chưa nhiều, trong đó chưa có những chương trình nghiên cứu và tư vấn mang tính hệ thống, dài hơi. Công tác khảo sát thực tiễn chưa thường xuyên và toàn diện, chưa đề xuất được nhiều giải pháp ở tầm thể chế, chính sách có giá trị cao. Cơ chế phối hợp và mối quan hệ công tác của Hội đồng với các bộ, ban, ngành, địa phương, các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành, các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học… chưa được xác định rõ dẫn đến hiệu quả phối hợp giữa các bên còn hạn chế.

Khơi dậy và phát huy năng lực, tâm huyết của các thành viên Hội đồng trong nhiệm kỳ mới 

Vì vậy để phát huy những thành tựu đã đạt được trong 4 nhiệm kỳ đã qua, nhất là trong nhiệm kỳ 2021 – 2026 và khắc phục những hạn chế, bất cập, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Hội đồng tiếp tục tăng cường sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận trong hoạt động, khơi dậy và phát huy được trí tuệ tập thể và năng lực, tâm huyết của các thành viên Hội đồng, sáng tạo và chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cơ quan Trung ương và địa phương trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu lý luận, phê bình văn học nghệ thuật, tổng kết sâu sắc thực tiễn, góp phần bổ sung, hoàn thiện quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luận của Nhà nước về văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới. Tham gia tích cực, có hiệu quả vào nhiệm vụ tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Tư vấn giúp Đảng và Nhà nước trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả xét tặng thưởng và hỗ trợ những tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật hằng năm.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương - 5

Tặng hoa các đồng chí thành viên Hội đồng nhiệm kỳ 2016-2021 không tiếp tục tham gia Hội đồng. Ảnh Phạm Hằng 

Đồng thời, Hội đồng cần kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới trong hoạt động lý luận, phê bình văn học nghệ thuật, góp phần xây dựng đời sống văn học nghệ thuật phong phú, lành mạnh, xây dựng nhân cách, đạo đức con người Việt Nam; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, lệch lạc trong văn học, nghệ thuật, bảo vệ đường lối văn nghệ của Đảng.

Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác, liên hết đội ngũ những người làm công tác lý luận, phê bình văn học nghệ thuật; khuyến khích sáng tạo, trao đổi khoa học, góp phần từng bước xây dựng cơ sở lý luận cho nền văn học, nghệ thuật Việt Nam trong thời kỳ mới; định hướng giới lý luận, phê bình thực hiện chức năng thẩm định, định hướng các hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật…

“Ngay sau Lễ ra mắt hôm nay, Hội đồng cần khẩn trương bắt tay xây dựng Chương trình hoạt động toàn khóa, lưu ý bám sát, cụ thể hóa những chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật được khẳng định tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trước mắt Hội đồng cần huy động trí tuệ, đóng góp của các thành viên, tham gia nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới; góp phần để văn học, nghệ thuật đóng góp xứng tầm nhằm thực hiện thắng lợi các  mục tiêu chiến lược của đất nước, hướng đến kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng  và 100 năm thành lập nước”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Phạm Hằng

Tin liên quan

Tin mới nhất