Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức trại sáng tác văn học nghệ thuật tại tỉnh Bắc Giang

Trại sáng văn học nghệ thuật khu vực Đồng bằng Trung du và miền núi phía Bắc tại tỉnh Bắc Giang năm 2022 do Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 20/9 đến hết ngày 27/9/2022 với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Chiều 20/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Giang đã diễn ra Lễ khai mạc Trại sáng văn học nghệ thuật khu vực Đồng bằng Trung du và miền núi phía Bắc.

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức trại sáng tác văn học nghệ thuật tại tỉnh Bắc Giang - 1

Lễ khai mạc diễn ra trong không khí trang trọng, thân mật. (Ảnh: Mai Phương)

Lễ khai mạc có sự tham dự của các đại biểu: PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Đồng chí Mai Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang; TS. Đoàn Thanh Nô, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Khương, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Giang; Cùng sự có mặt của 30 tác giả là Hội viên các Hội Văn học nghệ thuật khu vực Đồng bằng Trung du và miền núi phía Bắc thuộc các chuyên nghành Văn xuôi, Thơ, Âm nhạc, Nhiếp ảnh.

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức trại sáng tác văn học nghệ thuật tại tỉnh Bắc Giang - 2

PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phát biểu tại Lễ khai mạc. (Ảnh: Mai Phương)

Theo Ban tổ chức đây là hoạt động để các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh trong và ngoài tỉnh có dịp thâm nhập thực tế sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật góp phần giới thiệu các giá trị lịch sử, văn hóa của quê hương Bắc Giang tươi đẹp, đổi mới, hội nhập và phát triển, đồng thời tuyên truyền các tác phẩm văn học nghệ thuật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn nhấn mạnh, tỉnh Bắc Giang rất vinh dự khi lần đầu tiên Trại sáng tác văn học nghệ thuật khu vực Đồng bằng Trung du và miền núi phía Bắc tổ chức tại tỉnh.

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức trại sáng tác văn học nghệ thuật tại tỉnh Bắc Giang - 3

Đồng chí Mai Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang phát biểu tại Lễ khai mạc. (Ảnh: Cổng TTĐT Bắc Giang)

Đồng chí Phó Chủ tịch tin tưởng các hội viên, văn nghệ sĩ bằng những trải nghiệm thực tế và những cảm xúc, sự nỗ lực trong lao động nghệ thuật sẽ có nhiều tác phẩm nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh về văn hóa, vùng đất con người Bắc Giang hôm nay. Đặc biệt là khắc họa và giới thiệu những dấu ấn về nỗ lực phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Giang trong thời gian tới.

Trại sáng văn học nghệ thuật khu vực Đồng bằng Trung du và miền núi phía Bắc tại tỉnh Bắc Giang năm 2022 sẽ diễn ra trong thời gian 7 ngày với nhiều hoạt động bổ ích và ý nghĩa, nhằm tạo điều kiện sáng tác tốt nhất cho các thành viên.

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức trại sáng tác văn học nghệ thuật tại tỉnh Bắc Giang - 4

Trại sáng tác sẽ diễn ra từ ngày 20/9 đến hết ngày 27/9/2022. (Ảnh: Mai Phương)

Theo thông tin Ban tổ chức chia sẻ với Arttimes.vn, các thành viên của Trại sáng tác sẽ ghé thăm nhiều địa điểm nổi tiếng của Bắc Giang như: Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang; Khu Lưu niệm 6 lời Bác Hồ dạy công an nhân dân tại huyện Tân Yên; Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; Chùa Bổ Đà; Làng Quan họ cổ Việt Yên tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Chùa Vĩnh Nghiêm; Trúc lâm Phượng hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Các tác phẩm sau khi được nghiệm thu và thẩm định sẽ được công bố trên các ấn phẩm của Thời báo Văn học nghệ thuật và Tạp chí Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Giang.

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất