Vì COVID-19, cảnh sát từ chối điều tra vụ tài xế taxi mất tiền

Ngày 26/7, chiếc taxi của anh Asghar Butt bị đột nhập và lấy đi 140 bảng Anh nhưng không được cảnh sát điều tra bởi "chính sách sàng lọc tội phạm COVID"

Asghar Butt, một người lái xe taxi đến từ Longsight, Manchester cho biết, vụ trộm đã diễn ra vào tối ngày 26/7 khi anh ta cùng vợ và hai con gái đang ngủ trong ngôi nhà gỗ của họ.

Vì COVID-19, cảnh sát từ chối điều tra vụ tài xế taxi mất tiền - 1

Những kẻ gian đã đánh cắp 140 bảng tiền mặt và hai điện thoại di động (Ảnh: Manchester Evening News)

Theo Manchester Evening News đưa tin, Asghar đã bị đánh cắp hai chiếc điện thoại di động cùng với 140 bảng tiền mặt.

Tuy nhiên, cảnh sát nói rằng sẽ không có cuộc điều tra nào do "chính sách sàng lọc tội phạm COVID", vì tội phạm "không liên quan đến mối đe dọa, rủi ro, tổn hại hoặc dễ bị tổn thương hay các yếu tố lợi ích công cộng"

Asghar, một người cha của hai cô con gái đã chia sẻ với Manchester Evening News: “Tôi sợ chúng có thể đến lần nữa và chúng thậm chí có thể vào nhà tôi”.

Thảo Trang (theo DailyStar)

None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyển dịch năng lượng

Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyển dịch năng lượng

Ngày 23/4, đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP) thuộc Văn phòng Dịch vụ Dự án Liên hợp quốc (UNOPS) phối hợp với Vụ Kinh tế công nghiệp, dịch vụ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức Hội thảo tham vấn "Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyển dịch năng lượng" nhằm nâng cao hiểu biết của công chúng về chuyển đổi năng lượng giữa các thành phần xã