Điểm danh những nữ Idol được mệnh danh "bất tài" trong các girlgroup Kpop

(Arttimes) - Ji Soo, Tzuyu hay Irene là đại diện nhan sắc trong ba nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop hiện nay. Tuy nhiên, họ bị chê bai về kỹ năng biểu diễn.

1. Jisoo (Black Pink) 

Diễn đàn Douban (Trung Quốc) vừa có bài viết về kỹ năng của Ji Soo (thành viên nhóm BlackPink). Khán giả chỉ ra Jisoo mỗi lần lên sân khấu đều thiếu tự tin, động tác rời rạc, gượng gạo và biểu cảm cũng không tự nhiên. Chị cả của BlackPink đảm nhận vai trò visual (thành viên xinh đẹp nhất), nhưng cũng thiếu hụt nhiều kỹ năng so với ba đồng đội.

Trong nhóm BlackPink, Rosé đảm nhận vai trò hát chính với chất giọng đặc biệt, Lisa nhảy tốt, động tác uyển chuyển, ấn tượng. Jennie nổi trội nhiều kỹ năng, từ rap tới vũ đạo, giọng hát ổn. Đứng giữa đội hình tài năng như vậy, Ji Soo nhiều lần bị nhận xét lép vế. Nữ ca sĩ tỏ ra lạc lõng khi biểu diễn cùng các thành viên nhảy giỏi như Jennie, Lisa và Rosé.

Điểm danh những nữ Idol được mệnh danh "bất tài" trong các girlgroup Kpop - 1 Jisoo rất xinh đẹp, nhưng chỉ có xinh đẹp mà thôi? 2. Tzuyu (Twice) 

Bài viết về Ji Soo đón nhận nhiều ý kiến đồng tình từ khán giả Hàn Quốc lẫn Việt Nam. Đặc biệt, dưới bài viết, nhiều khán giả nhắc tới Tzuyu. Là đại diện nhan sắc trong nhóm, được bình chọn là gương mặt đẹp nhất thế giới. Nhưng đa phần biểu cảm của Tzuyu còn đơn điệu, gượng gạo. Hát không tốt như Jihyo, nhảy không đẹp như Momo hay không rap chất như Dahuyn. 

Tzuyu được khen nhảy tốt nhất trong những cái tên kể trên. Song, biểu cảm gương mặt của nữ ca sĩ trong các tiết mục còn thiếu sự đa dạng. Khán giả cho rằng nếu khắc phục hạn chế trên, em út của TWICE có thể mang đến những màn trình diễn hấp dẫn.

Điểm danh những nữ Idol được mệnh danh "bất tài" trong các girlgroup Kpop - 2 Tzuyu - Twice được bình chọn  là gương mặt đẹp nhất thế giới  3. Mi Yeon ((G)-DLE) 

Mi Yeon rơi vào tình huống tương tự Ji Soo. Cô nhảy kém, gương mặt thường bị "đơ" nên trông thiếu hấp dẫn so với các thành viên còn lại của (G)I-DLE. Nhiều khán giả khi theo dõi fancam của Mi Yeon thừa nhận nữ ca sĩ trông nhạt nhòa và thiếu năng lượng.

Tuy nhiên, Mi Yeon may mắn hơn Ji Soo khi cô đảm nhận vai trò hát chính. Do đó, nữ ca sĩ vẫn có cơ hội thể hiện bản thân thay vì hoàn toàn lép vế so với đồng đội.

Điểm danh những nữ Idol được mệnh danh "bất tài" trong các girlgroup Kpop - 3 Tương tự như Jisoo, lỗi của Mi Yeon là quá xinh đẹp và chỉ vậy thôi  4. Irene (Red Velvet) 

Nhờ nhan sắc nổi trội, Irene là thành viên được SM Entertainment o bế nhất trong các thành viên Red Velvet. Cô là đại diện nhan sắc của nhóm, đồng thời đảm nhận vị trí center (thường đứng trung tâm trong các hình ảnh, màn trình diễn). Tuy nhiên, chị cả của Red Velvet nhiều lần bị chê về kỹ năng.

Điểm danh những nữ Idol được mệnh danh "bất tài" trong các girlgroup Kpop - 4 Irene được cho là đã quá tuổi Idol đồng thời các kỹ năng cũng không nổi bật 

Khán giả cho rằng Irene không có kỹ năng nào nổi trội. Cô rap, hát hoặc nhảy đều chưa xuất sắc. Trong khi đó, biểu cảm gương mặt của nữ ca sĩ cũng nghèo nàn, ít có sự thay đổi, biến hóa. Nữ thần tượng 29 tuổi thậm chí còn nhiều lần quên vũ đạo và tỏ ra mệt mỏi, không hòa mình vào tiết mục biểu diễn.

Đặc biệt gần đây, Irene còn bị vướng vào Scandal thái độ khi có màn rap diss 20 phút vào một biên tập viên  trong ekip. 

H.M None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Sức khỏe cộng đồng - Hành trình chữa lành cùng lương y Hoàng Nhân Trung

Sức khỏe cộng đồng - Hành trình chữa lành cùng lương y Hoàng Nhân Trung

Lương y Huỳnh Khắc Trung – người trực tiếp hướng dẫn chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng với tiêu chí phụng sự “Sáng y đức, giỏi y thuật” và tinh thần y học chủ động, cơ chế tự chữa lành. Trải nghiệm liệu trình cá nhân hóa tại Phòng khám Đông y Tuệ Hy (179B Cách Mạng Tháng 8, P.5, Q.3).

“Hương”: Thiên tình sử trong chiến tranh

“Hương”: Thiên tình sử trong chiến tranh

Ai đó thích thú câu: “Khi đại bác gầm thì họa mi ngừng hót” (ngụ ý khi chiến tranh nổ ra thì không còn cơ hội cho tình yêu và nghệ thuật), sẽ phải tự đính chính nếu đọc tiểu thuyết “Hương” (Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, 2022) của Nguyễn Thụy Kha, một nhà văn mặc áo lính cả trong nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của từ này.