
Trưng bày hơn 60 tác phẩm mỹ thuật quý tại triển lãm “Cuộc sống tươi đẹp”
Triển lãm “Cuộc sống tươi đẹp” quy tụ số lượng lớn các tác phẩm mỹ thuật quý giá, trong đó, có nhiều tác phẩm lần đầu tiên được công bố rộng rãi tại Việt Nam.
Triển lãm “Cuộc sống tươi đẹp” quy tụ số lượng lớn các tác phẩm mỹ thuật quý giá, trong đó, có nhiều tác phẩm lần đầu tiên được công bố rộng rãi tại Việt Nam.
Họa sĩ Trần Bình Lộc (1914 - 1941) theo học Trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương khóa V (1929-1934). Ông qua đời rất sớm khi mới 27 tuổi bị tai nạn. Ông là học viên xuất sắc đỗ thủ khoa và tốt nghiệp cùng năm với bậc thầy sơn mài Phạm Hậu, các họa sĩ đình đám như Nguyễn Văn Long và Nguyễn Đỗ Cung, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Gia Trí. Ông được đào tạo bài bản, cộng thêm tài năng bẩm sinh
Lê Phổ (1907 - 2001), tốt nghiệp khóa I trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (l'École des Beaux-Arts d'Indochine), cùng với ba danh họa khác bao gồm Mai Trung Thứ (1906 - 1980), Vũ Cao Đàm (1908 - 2000) và Lê Thị Lựu (1911 - 1988) đã tạo nên một bộ “tứ kiệt đông dương” của hội họa Việt tại trời Âu. Chúng ta cùng điểm lại một số tác phẩm nổi bật dưới đây, trải qua từng năm tháng, giá trị ng
Di sản của họa sỹ Trịnh Hữu Ngọc, không chỉ là các tác phẩm còn lại trong Hội họa, thiết kế nội thất, mà còn là di sản về tinh thần ông trao truyền lại cho các thế hệ sau trong gia đình cũng như với các học trò mà ông từng dạy.
Nguyễn Nam Sơn (1890 - 1973), tên thật Nguyễn Vạn Thọ, là danh họa có đóng góp vô cùng quan trọng trong sự ra đời của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1925 - dấu mốc chuyển mình của lịch sử mỹ thuật Việt Nam từ truyền thống sang hiện đại. Ông được tiếp xúc với nền giáo dục Nho học Hán Việt truyền thống, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Bảo hộ và làm công chức Sở Tài chính. S
Trần Duy (1920 - 2014) tên thật là Trần Quang Tăng, sinh ngày 20 tháng 7 năm 1920 trong gia tộc hoàng phái, tại Huế. Cha làm thư ký Ủy ban hành chính kháng chiến huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Ông nội họa sĩ - Trần Quang Trinh làm thượng thư bộ hình sau lui về làm tổng đốc Quảng Bình, Quảng Trị. Đời thứ 4 có Trần Quang Khương làm trợ lý cho Tả quân Lê Văn Duyệt, sau khi cưới con gái của vua Gia Long. Đ
Lebadang (Lê là họ; Bá là tên đệm và Đảng là tên) là một danh họa, nghệ sĩ điêu khắc lừng danh người Pháp gốc Việt, sinh ngày 27 tháng 6 năm 1921, ở làng Bích La Đông (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, gần Thành phố Huế, kinh đô xưa của nước Việt Nam). Ông qua đời ngày 7 tháng 3 năm 2015 tại Paris, hưởng thọ 94 tuổi. Trong suốt cuộc đời nghệ thuật của mình, ông đã để lại một khối
Vào tối ngày 13/06/2023 theo giờ Việt Nam, tác phẩm “Những cô gái” của họa sĩ Nguyễn Tiến Chung đã được đấu giá thành công với một mức giá khá tốt trong bối cảnh thời điểm hiện nay, tại phiên đấu của nhà đấu giá Art Research Paris (ARP), Pháp.
Hoạ sĩ Hoàng Trầm sinh năm 1928 tại Sài Gòn. Năm 1941 ông học vẽ ở trường Gia định rồi tham gia kháng chiến từ mùa thu 1945. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc và tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1964, cùng khóa với các họa sĩ Võ Văn Vinh, Văn Tâm, Tô Dự, Thái Đắc Phong, Quách Phong, Thanh Châu, Kim Bạch… Ông rất ái mộ tài năng và nhân cách của các họa sĩ như: Nguyễn Tiến Chung, Ng
Nhà đấu giá Hargesheimer ở Đức đã diễn ra phiên đấu giá tranh của họa sĩ Huỳnh Văn Gấm ngày 2/6/2023. Tác phẩm được đấu trong phiên lần này là “Portrait of a girl – Chân dung người thiếu nữ”, chất liệu sơn mài trên gỗ, kích thước 48,5x32,5 cm. Bức tranh được họa sĩ vẽ và ký năm 1960.
Cùng Lê Phổ, Vũ Cao Đàm và Lê Thị Lựu tạo lập nên tứ kiệt Đông Dương tại Pháp, danh họa Mai Trung Thứ với các tác phẩm đồ sộ truyền lại cho hậu thế mang nhiều tình cảm cũng như ý niệm về một Việt Nam thơ mộng. Ông hiện là họa sĩ đang nắm giữ kỷ lục về giá cho một tác phẩm tranh Việt với mức 3.1 triệu đô - tác phẩm “Chân dung cô Phượng”.
Nguyễn Tường Tam, bút hiệu Nhất Linh, cùng với người bạn văn Khái Hưng, đã sáng lập ra hội văn hóa Việt Nam nổi tiếng mang tên Tự Lực Văn Đoàn. Ông cũng là sinh viên đợt đầu tiên của Trường Mỹ Thuật Hà Nội. Bạn cùng lớp với ông có Lê Phổ, Nguyễn Phan Chánh, Lê Văn Đệ, Mai Trung Thu, Georges Khán, Công Văn Trung và Lê An Phan, những người mà sau này được xem là tầng lớp họa sĩ tiền ph
Họa sĩ Lê Văn Đệ (1906 - 1966) xuất thân trong một gia đình địa chủ ở Mỏ Cày, Bến Tre. Ngay từ nhỏ, ông đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp trường trung học Lasan Tabert (Sài Gòn), Lê Văn Đệ quyết tâm thi vào trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, bất chấp sự phản đối của gia đình. Năm 1925, ông là một trong 10 sinh viên đầu tiên của trường. Hiệu trưởng Victor Tardieu t