Điện Biên Phủ - thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật

Điện Biên Phủ - thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật

“Điện Biên Phủ - thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật” là một hội thảo ý nghĩa được tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), giúp lan tỏa những giá trị của Điện Biên Phủ trong đời sống văn học nghệ thuật nước nhà. Đồng thời, thúc đẩy sự thăng hoa, bền bỉ, nuôi dưỡng cảm xúc sáng tạo cho các văn ng

“Qua miền Tây Bắc - về với Điện Biên”: Hào hứng chặng đầu Hòa Bình

“Qua miền Tây Bắc - về với Điện Biên”: Hào hứng chặng đầu Hòa Bình

Trong chương trình hành hương về nguồn “Qua miền Tây Bắc - về với Điện Biên”, với tinh thần hào hứng, phấn khởi, đoàn văn nghệ sĩ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã đi dọc Quốc lộ 6 - con đường huyết mạch dẫn lên vùng kháng chiến Tây Bắc năm xưa. Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là tỉnh Hòa Bình, tại đây, đoàn đã có nhiều hoạt động lưu lại nhiều dấu ấn

“Qua miền Tây Bắc - về với Điện Biên”: Lễ xuất quân hành hương về nguồn

“Qua miền Tây Bắc - về với Điện Biên”: Lễ xuất quân hành hương về nguồn

Sáng 15/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tổ chức Lễ xuất quân đưa các văn nghệ sĩ hành hương về nguồn trong chương trình “Qua miền Tây Bắc – Về với Điện Biên”. Đây là chương trình mở đầu cho chuỗi các hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 21/4/2024 (07 ngày) của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Bi

70 văn nghệ sĩ sẽ qua miền Tây Bắc về với Điện Biên

70 văn nghệ sĩ sẽ qua miền Tây Bắc về với Điện Biên

Chương trình hành hương về nguồn “Qua miền Tây Bắc – Về với Điện Biên” do Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chủ trì sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 21/4/2024 (07 ngày). Đoàn hành hương dự kiến có sự tham gia của 70 văn nghệ sĩ, Đoàn sẽ đi qua các địa điểm: Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên.

Đảng ủy Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên

Đảng ủy Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên

Sáng ngày 4/4/2024, Đảng ủy Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam tháng 4/2024 với các nội dung trao tặng Huy hiệu 30 năm, 55 năm tuổi Đảng, kiện toàn, bổ sung ủy viên Ban kiểm tra Đảng ủy Liên hiệp và thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo.

Hun đúc tình yêu quê hương, đất nước qua cuộc thi vẽ tranh “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên”

Hun đúc tình yêu quê hương, đất nước qua cuộc thi vẽ tranh “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên”

Sáng 30/3, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (Hà Nội), Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Việt Nam phối hợp Thời báo Văn học nghệ thuật tổ chức họp báo khởi động cuộc thi vẽ tranh Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) mang tên “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên”.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam gặp gỡ đoàn phóng viên tờ Nhật Báo Quảng Tây (Trung Quốc)

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam gặp gỡ đoàn phóng viên tờ Nhật Báo Quảng Tây (Trung Quốc)

Sáng 28/3, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội), PGS. TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã có buổi gặp gỡ và làm việc với đoàn phóng viên tờ Nhật Báo Quảng Tây (Trung Quốc).

Toàn văn phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tại Ngày hội Thơ Đường Luật toàn quốc lần thứ XVI

Toàn văn phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tại Ngày hội Thơ Đường Luật toàn quốc lần thứ XVI

Ngày 28/3, tại Điện Biên, Hội thơ Đường luật Việt Nam phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Điện Biên tổ chức Ngày hội Thơ Đường Luật toàn quốc lần thứ XVI. Đây là một hoạt động văn học nghệ thuật thường niên có quy mô lớn, là ngày hội của những người yêu thơ Đường luật trên cả nước. Nhân dịp này, TS Đoàn Thanh Nô, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn

Giữ vững vai trò dòng chủ lưu của Văn học Nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP. Hồ Chí Minh

Giữ vững vai trò dòng chủ lưu của Văn học Nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP. Hồ Chí Minh

Hội thảo “Văn học Nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP. Hồ Chí Minh sau ngày đất nước thống nhất: Những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển” đã khẳng định văn học nghệ thuật Hà Nội - Huế - Thành phố Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng, là một trong những giá trị tiêu biểu, nền tảng của văn hóa Việt Nam.

Phát biểu của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tại buổi gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ

Phát biểu của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tại buổi gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ

Tại Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024, PGS. TS, Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã có bài phát biểu gửi gắm nhiều thông điệp, hy vọng của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, khẳng định tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành c

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 do Đảng bộ Khối các cơ quan Trung tổ chức

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 do Đảng bộ Khối các cơ quan Trung tổ chức

Thực hiện Kế hoạch số 154-KH/ĐUK ngày 29/01/2024 về tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam ban hành Kế hoạch về việc “Phát động tham dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 do Đảng bộ Khối các cơ