Sẽ làm mới và phát triển bài hát thiếu nhi của nhạc sĩ Phạm Tuyên

Nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 91 của nhạc sĩ Phạm Tuyên, tối 12-1, chương trình "Cuộc gặp gỡ cây đại thụ và những cánh én tuổi thơ" đã diễn ra xúc động và nhiều dấu ấn tại Đài Tiếng nói Việt Nam (số 58 Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) - nơi nhạc sĩ gắn bó và làm việc nhiều chục năm.

Sẽ làm mới và phát triển bài hát thiếu nhi của nhạc sĩ Phạm Tuyên - 1 Nhạc sĩ Phạm Tuyên cùng con gái - nhà báo Phạm Hồng Tuyến giao lưu với khán giả trong chương trình.

Trong chương trình, khán giả được gặp gỡ, trò chuyện và chúc mừng sinh nhật nhạc sĩ Phạm Tuyên. Ông xúc động chia sẻ, ông viết nhiều ca khúc gắn bó với lịch sử, những dấu mốc của dân tộc vì có một phần tư thế kỷ làm việc tại cơ quan báo chí là Đài Tiếng nói Việt Nam, được tiếp cận với những thông tin, sự kiện nóng hổi của đất nước và thế giới.

Cùng với những chia sẻ của nhạc sĩ và con gái ông - nhà báo Phạm Hồng Tuyến về các sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên, chương trình còn đem đến nhiều ca khúc của nhạc sĩ được dàn dựng công phu, biểu diễn sinh động, hấp dẫn, như: "Từ làng Sen", "Cánh cò trong câu hát mẹ ru" (Phương Thanh thể hiện); "Nơi ấy Trường Sa" (Mỹ Linh thể hiện), "Tiễn thầy đi bộ đội" (Nhật Minh thể hiện), "Rước đèn dưới trăng thu - Múa sư tử - Chiếc đèn ông sao" (Câu lạc bộ Xusmin thể hiện)...

Sẽ làm mới và phát triển bài hát thiếu nhi của nhạc sĩ Phạm Tuyên - 2 Chương trình đem đến nhiều ca khúc của nhạc sĩ Phạm Tuyên được dàn dựng công phu.

Nhân dịp này, Nhà Xuất bản Hội Nhà văn ra mắt cuốn sách "Nhạc sĩ Phạm Tuyên - Tuyển tập 100 bài hát" do chính nhạc sĩ tuyển chọn từ gần 700 ca khúc ông sáng tác. Nhạc sĩ cho biết, đây là những tác phẩm ông yêu thích nhất, với nhiều phong cách, nhiều đề tài về mọi mặt đời sống. Trong đó, có rất nhiều bài hát được phổ biến và luôn được công chúng yêu thích: "Hát về Hà Nội", "Chiếc gậy Trường Sơn", "Từ làng Sen", "Con kênh ta đào", "Từ một ngã tư đường phố", "Như có Bác trong ngày đại thắng", "Gửi nắng cho em", "Ngọn lửa Thùy Trâm"... Song hành cùng các ca khúc là những bài viết của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ánh Tuyết - vợ nhạc sĩ Phạm Tuyên, được trích từ hồi ký "Chúng tôi đã sống như thế", để độc giả hiểu thêm về những sáng tác đi cùng năm tháng ấy.

Sẽ làm mới và phát triển bài hát thiếu nhi của nhạc sĩ Phạm Tuyên - 3 Cuốn sách "Nhạc sĩ Phạm Tuyên - Tuyển tập 100 bài hát".

Đặc biệt, trong chương trình, gia đình nhạc sĩ Phạm Tuyên cùng Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng công bố dự án "Cánh én tuổi thơ" nhằm phát triển các bài hát thiếu nhi của nhạc sĩ Phạm Tuyên, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của trẻ em hiện nay. Theo đó, khoảng 200 bài hát thiếu nhi trong số các sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên sẽ được làm mới, phối khí và thể hiện hiện đại, đáp ứng xu hướng hiện nay, đồng thời sẽ được phổ biến trên nhiều phương tiện, nền tảng hiện đại để lan tỏa tới công chúng. Dự án kỳ vọng sẽ nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng.

Theo HNM

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

“Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cần được thiết kế như một kiến trúc có chủ đích, trong đó văn hoá không chỉ là giá trị tinh thần, mà trở thành nền tảng vận hành của tổ chức” - chia sẻ của bà Trần Thị Quyên, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn TH tại Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” 2026.

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương với quy mô đầu tư 6.000 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ đạt công suất 1 triệu tấn/năm, với hệ thống 20 dây chuyền tự động hóa hoàn toàn, tiên phong áp dụng những công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới trong ngành thực phẩm – đồ uống trên nền tảng phát triển bền vững.

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Góp phần hưởng ứng tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) và quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, từ ngày 1/4 đến 3/5, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) sẽ diễn ra chuỗi hoạt động giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Nho gia xưa có một câu để chỉ con đường mà người quân tử phải lấy đó làm sự phấn đấu cho một đời hành động: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Câu này có thể hiểu thoáng theo nghĩa: “Đầu tiên là sửa mình, sau đó là lo việc nhà, việc nước, rồi việc trong thiên hạ, sao cho tất cả đều được hài hòa, trật tự”. Ta thấy ở đây, ngoài yếu tố “tu thân”, tức là vi