Google Maps ra tính năng mới giúp mất Internet cũng không lo bị lạc đường

Google ra mắt tính năng hỗ trợ ngoại tuyến mới cho ứng dụng bản đồ trên đồng hồ Pixel Watch 3 mới ra mắt và sắp tới sẽ là các thiết bị Wear OS.

Google đã giới thiệu mẫu đồng hồ thông minh mới nhất Pixel Watch 3 của hãng cách đây vài ngày và giới thiệu một số tính năng mới sẽ có trên thiết bị. Khả năng điều hướng bằng Google Maps ở chế độ ngoại tuyến là một trong những tính năng mới thú vị nhất mà người dùng Pixel Watch 3 có thể tận dụng, theo Phone Arena.

Tuy nhiên, tính năng này không chỉ dành riêng cho Pixel Watch 3. Theo 9to5google, các mẫu đồng hồ thông minh chạy Wear OS đều có thể nhận được tính năng hỗ trợ ngoại tuyến của Google Maps.

Google Maps ra tính năng mới giúp mất Internet cũng không lo bị lạc đường - 1

Tính năng mới này trước mắt chỉ có trong phiên bản beta của Google Maps, nhưng đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy tất cả đồng hồ thông minh chạy Wear OS đều sẽ nhận được hỗ trợ cho Google Maps ngoại tuyến.

Nếu đã đăng ký chương trình open beta của Google Maps, người dùng sẽ có thể sử dụng Google Maps ở chế độ ngoại tuyến nếu đã cài đặt phiên bản phần mềm có số hiệu 11.140.0701.W hoặc cao hơn.

Google Maps ra tính năng mới giúp mất Internet cũng không lo bị lạc đường - 2

Sau khi cài đặt, người dùng sẽ nhận được giải thích về chế độ ngoại tuyến của Google Maps ngay khi truy cập ứng dụng lần đầu tiên. Bản đồ ngoại tuyến trên điện thoại sẽ được tự động tải xuống đồng hồ. Một trang "Bản đồ ngoại tuyến" mới sẽ hiển thị phía trên Cài đặt sau khi bản đồ ngoại tuyến được tải xuống đồng hồ.

Ngoài việc đồng bộ hóa bản đồ ngoại tuyến đã cài đặt trên điện thoại, ứng dụng đồng hồ sẽ tự động tải xuống bản đồ cho khu vực của bạn. Một điểm khác nữa là bản đồ sẽ tự động được đồng bộ hóa khi sử dụng Wi-Fi và khi đang sạc, ngoại trừ lần tải xuống ban đầu.

Phan Hoàng - Phonearena

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Hồi những năm 50 của thế kỷ trước, nhà tôi nuôi hai con bò. Một con bò đực một con bò cái. Làng tôi ít nhà nuôi trâu. Chỉ có vài nhà giàu nhất làng họ nuôi trâu mà thôi. Trâu tuy cày khoẻ, nhưng nuôi trâu vất vả hơn nuôi bò, mua trâu đắt hơn mua bò. Phải có chuồng rộng, phải có nhiều rơm, nhiều cỏ cho trâu ăn… Nuôi bò là để cày ruộng. Nông dân làng tôi hồi đó không có khái niệm nuôi b

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Từ những sắc thái văn hóa riêng có của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số góp phần làm nên sự phong phú của nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026–2031 đặt ra yêu cầu vừa gìn giữ bản sắc, vừa khơi dậy sức sáng tạo để nhá»

Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn được Đại học Nobel (Hoa Kỳ) tặng bằng Tiến sĩ danh dự

Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn được Đại học Nobel (Hoa Kỳ) tặng bằng Tiến sĩ danh dự

Ngày 1/10/2026, tại Harvard Square, Cambridge, Massachusetts (Hoa Kỳ), nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn, Chủ tịch Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường, được Đại học Nobel Universiti trao tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, ghi nhận hành trình 5 năm (2019-2024) đi hơn 30 nước trên thế giới để thực hiện cuốn sách chuyên khảo "Con đường tương lai".