Người dùng điện thoại Android nên lập tức xóa bỏ những ứng dụng độc hại này

Các nhà nghiên cứu bảo mật đã phát hiện ra một số ứng dụng chứa mã độc đánh cắp dữ liệu người dùng.

Đội ngũ nghiên cứu bảo mật tại CloudSEK (Singapore) đã đưa ra lời khuyến cáo đối với người dùng Android về một loại mã độc có tên SpinOK, nó có khả năng đánh cắp các tệp thông tin và dữ liệu trong bộ nhớ tạm (clipboard) trên điện thoại Android.

“Mã độc SpinOK có khả năng đánh cắp các tệp thông tin và dữ liệu trong bộ nhớ tạm trên điện thoại thông minh Android. Đến nay, các ứng dụng có chứa mã độc SpinOK đã có khoảng 30 triệu lượt tải về. Do đó, nếu đã cài đặt những ứng dụng này, người dùng cần nhanh chóng gỡ bỏ chúng”, chuyên gia bảo mật khuyến cáo.

Người dùng điện thoại Android nên lập tức xóa bỏ những ứng dụng độc hại này - 1

Nhiều ứng dụng Android được phát hiện có chứa phần mềm độc hại đánh cắp thông tin.

Hiện tại mã độc SpinOK đã được phát hiện đang “ẩn thân” trong 193 ứng dụng, đặc biệt có đến 43 ứng dụng vẫn đang hoạt động trên cửa hàng Google Play Store. Danh sách các ứng dụng nổi bật có chứa SpinOK với lượt tải xuống "khủng" gồm có:

HexaPop Link 2248 (khoảng 5 triệu lượt tải xuống).

Macaron Match (1 triệu lượt tải xuống).

Macaron Boom (1 triệu lượt tải xuống).

Jelly Connect (1 triệu lượt tải xuống).

Tiler Master (1 triệu lượt tải xuống).

Crazy Magic Ball (1 triệu lượt tải xuống).

Happy 2048 (1 triệu lượt tải xuống).

Mega Win Slots (khoảng 500.000 lượt tải xuống).

CloudSEK đã thông báo cho Google về các ứng dụng độc hại mới được phát hiện vào ngày 2/6, phía Google vẫn chưa phản hồi và nhiều ứng dụng được liệt kê trong báo cáo của CloudSEK vẫn chưa bị gỡ bỏ.

Thanh Phong

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thị dân cũ, thị dân mới, và văn chương

Thị dân cũ, thị dân mới, và văn chương

Cách đây vài năm, nhà văn Nguyễn Việt Hà từng xuất bản một tác phẩm tiểu thuyết có cái tên mang tính chất thông báo rất rõ ràng: “Thị dân tiểu thuyết”. Nhưng thật ra, chẳng cần thông báo như vậy thì tất cả các tiểu thuyết của Nguyễn Việt Hà cũng đều là tiểu thuyết về người thị dân, đích xác là về người thị dân Hà Nội, “dân phố cũ”, mà gần nhất là cuốn “Tuyệt không d