Nhiều điện thoại Android đang bị loại virus nguy hiểm này "thao túng"

Loại phần mềm độc hại này có khả năng vô hiệu hóa cả chương trình chống virus và cài cắm ransomware vào máy nạn nhân.

Theo Gadget360, công ty ứng phó sự cố khẩn cấp của Ấn Độ (CERT-In) vừa qua đã lên tiếng cảnh báo về một phần mềm độc hại Android có tên “Daam”, loại virus này đã lây nhiễm vào nhiều điện thoại và nhắm đến những dữ liệu nhạy cảm của nạn nhân.

Nguy hiểm hơn, nó cũng có khả năng vượt mặt những chương trình chống virus và triển khai ransomware trên máy tính bị lây nhiễm. Cơ quan này cho biết mạng botnet Android của Daam được phân phối thông qua các trang web hoặc ứng dụng bên thứ ba được tải xuống từ các nguồn không đáng tin cậy.

Nhiều điện thoại Android đang bị loại virus nguy hiểm này "thao túng" - 1

Xuất hiện loại virus Android nguy hiểm có tên Daam.

Sau khi xâm nhập vào thiết bị, phần mềm độc hại này sẽ cố gắng vượt qua bước kiểm tra bảo mật của thiết bị. Sau khi thành công, nó sẽ cố gắng đánh cắp dữ liệu nhạy cảm và các quyền kiểm soát hệ thống, chẳng hạn như đọc lịch sử truy cập web và bookmark của trình duyệt, tắt một số tiến trình chạy nền và khai thác lịch sử cuộc gọi.

Daam cũng có khả năng hack vào danh bạ, máy ảnh, thay đổi mật khẩu thiết bị, chụp ảnh màn hình, đánh cắp tin nhắn SMS, tải xuống/ tải lên tệp, … ngoài ra, nó sẽ sử dụng thuật toán AES để mã hóa các tệp trong thiết bị của nạn nhân thành một loại tệp có định dạng *.enc và yêu cầu tiền chuộc để được giải mã.

CERT-In khuyên mọi người không nên bấm vào các liên kết hoặc truy cập vào các trang web đáng ngờ. Ngoài ra, cần thận trọng khi nhấp vào bất kỳ liên kết nào được cung cấp trong các email và SMS từ người lạ. Đặc biệt là nên sử dụng chương trình chống virus có bản quyền và được cập nhật thường xuyên.

Thanh Phong

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ưu tiên quỹ đất cho văn hóa, khai thác hiệu quả cơ sở dôi dư sau sắp xếp

Ưu tiên quỹ đất cho văn hóa, khai thác hiệu quả cơ sở dôi dư sau sắp xếp

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh đề nghị bổ sung cơ chế ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển thiết chế văn hóa, thư viện, điểm sinh hoạt công cộng trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt tại các khu đô thị. Đồng thời, cần quy định rõ tỷ lệ, tiêu chí bố trí đất cho các công trình văn hóa tại khu đô thị, khu dân cư mới.

Nhựa sống trong những trang tiểu thuyết Chu Lai

Nhựa sống trong những trang tiểu thuyết Chu Lai

Đại tá, nhà văn Chu Lai sinh năm 1946, quê gốc Hưng Yên, nổi tiếng là một người viết khỏe - cứ nhìn số đầu sách đủ loại: tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký, kịch bản phim truyện và kịch bản sân khấu mà ông đã xuất bản thì biết - và nói cũng khỏe. Không những khỏe, còn đầy sức hấp dẫn công chúng. Chẳng thế mà lâu nay, trên sóng của nhiều kênh truyền hình từ trung ương xuống địa