OpenAI "báo động đỏ" về sự trỗi dậy của DeepSeek

"Báo động đỏ" từ OpenAI về sự trỗi dậy của Trung Quốc trong cuộc đua AI với Mỹ.

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) giữa Mỹ và Trung Quốc đang nóng hơn bao giờ hết. Mới đây, OpenAI đã gửi một bức thư "báo động" tới chính phủ Mỹ, cảnh báo về sự trỗi dậy mạnh mẽ của DeepSeek, một công ty AI Trung Quốc đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với các đối thủ phương Tây.

OpenAI "báo động đỏ" về sự trỗi dậy của DeepSeek - 1

DeepSeek đang khiến OpenAI "nóng mặt" và lên tiếng cảnh báo.

Trong bức thư dài 15 trang gửi Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ của Nhà Trắng, OpenAI đã gọi mô hình R1 mới nhất của DeepSeek là một bước phát triển "đáng chú ý". Theo OpenAI, R1 có hiệu năng tương đương với các mô hình hàng đầu như o1 của ChatGPT, nhưng với chi phí thấp hơn đáng kể.

OpenAI bày tỏ lo ngại về việc DeepSeek có thể bị chính phủ Trung Quốc gây áp lực để thao túng các mô hình AI của mình. Điều này có thể gây ra những rủi ro đáng kể đối với an ninh quốc gia, đặc biệt là khi DeepSeek được sử dụng trong các cơ sở hạ tầng quan trọng.

OpenAI cũng cảnh báo rằng Trung Quốc có thể sử dụng AI như một công cụ "quyền lực mềm", bằng cách cung cấp DeepSeek cho các quốc gia đang phát triển như một phần của sáng kiến "Vành đai, Con đường" (BRI). Điều này sẽ giúp Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng của mình trên toàn cầu.

Trong thư, OpenAI đã đề xuất một loạt các chính sách để bảo vệ vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực AI. Các chính sách này gồm có việc nới lỏng các quy định về bản quyền để tạo điều kiện cho các công ty AI tiếp cận dữ liệu đào tạo, cũng như việc đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển AI.

Thanh Phong - Business Insider

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Đánh thức” di sản tranh dân gian Đông Hồ trên sân khấu xiếc

“Đánh thức” di sản tranh dân gian Đông Hồ trên sân khấu xiếc

Ngày 27/12, tại Rạp Xiếc Trung ương, sự kiện “Xiếc Họa Đông Hồ” do Ban tổ chức dự án “Thức Cùng Di Sản” thực hiện, dưới sự bảo trợ chuyên môn của Liên đoàn Xiếc Việt Nam và Trung tâm Bảo tồn Tranh dân gian Đông Hồ, đã diễn ra với chuỗi hoạt động trải nghiệm và chương trình biểu diễn nghệ thuật ấn tượng. Thông qua ngôn ngữ xiếc đương đại giàu sáng tạo, sự kiện góp ph

Người đàn bà trong tiểu thuyết “Pharaon”

Người đàn bà trong tiểu thuyết “Pharaon”

Pharaon là bộ tiểu thuyết lịch sử viết về cuộc đấu tranh giữa vương quyền và thần quyền tại Ai Cập cổ đại hồi thế kỉ XI trước công nguyên. Ramzes XIII - nhân vật chính của tiểu thuyết, là một ông vua nung nấu ý chí và tham vọng canh tân đất nước, nhưng “lực bất tòng tâm”, lại đam mê sắc dục và phạm lắm sai lầm, cho nên rốt cuộc đã chịu thất bại. Ba cuộc tình của Ramzes XIII