Samsung hụt hơi trước Apple tại Trung Quốc

iPhone vẫn là smartphone bán chạy nhất tại Trung Quốc trong quý 2/2022. Samsung thậm chí để đối thủ Vivo vượt qua để giành vị trí thứ 2.

iPhone liên tục là smartphone phổ biến nhất ở Trung Quốc, với một nửa số smartphone bán ra trong Lễ hội 6.18 là của Apple. Hiện Counterpoint Research tuyên bố rằng Apple đã giữ được vị trí dẫn đầu mạnh mẽ đó, mặc dù các đối thủ địa phương đang khiến danh sách mười nhà cung cấp hàng đầu thay đổi.

Samsung hụt hơi trước Apple tại Trung Quốc - 1

Nhà phân tích Mengmeng Zhang của Counterpoint Research cho biết: “Apple đã làm tốt ở phân khúc 1.000 USD trở lên, ghi nhận mức tăng 147% theo năm, trong khi Samsung cũng tăng 133% theo năm. Cả hai thương hiệu này đều được hưởng lợi từ sự suy giảm của Huawei và sự thay đổi trong xu hướng mua điện thoại cao cấp ở Trung Quốc”.

“Tuy nhiên, nhờ sự thành công của dòng Vivo X80, Vivo đã tăng 504% so với cùng kỳ năm trước trong phân khúc cao cấp. Dòng Vivo X là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế và hiệu suất cho phân khúc này, điều đó giúp Vivo hoạt động tốt trên các kênh trực tuyến”, Zhang tiếp tục.

So sánh quý 2/2022 với cùng kỳ năm trước, Apple đã tăng từ thị phần 43% lên 48%. Tuy nhiên, ngay cả khi doanh số bán hàng tăng trưởng, Samsung đã chứng kiến ​​thị phần của mình giảm từ 19% xuống còn 11%. Trong khi đó, Vivo ở vị trí thứ hai đã tăng hơn gấp đôi thị phần của mình, từ 6% lên 13%. So với cùng kỳ, Oppo giảm từ 13% xuống 8%, nhưng Honor lại tăng từ 6% lên 9%.

Samsung hụt hơi trước Apple tại Trung Quốc - 2

Nhà phân tích cấp cao Ivan Lam của Counterpoint Research cho biết: “Apple và Huawei đã cạnh tranh vị trí thứ nhất và thứ hai từ lâu. Nhưng bây giờ các OEM lớn khác của Trung Quốc đã bắt đầu nhắm mục tiêu vào phân khúc cao cấp này”.

Counterpoint Research dự đoán rằng sự cạnh tranh từ các nhà cung cấp smartphone cao cấp ở Trung Quốc sẽ tiếp tục, tuy nhiên Samsung có thể thấy sự hồi sinh nhờ các thiết bị gập được phát hành trong quý 3. Đây là thị trường mà Apple vẫn chưa gia nhập.

Cát Tường

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất; xây dựng Đề án phát triển 5-10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đặt ra mục tiêu hiện đại hóa toàn diện hệ sinh thái văn hóa số quốc gia nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu sáng tạo và chủ động hội nhập quốc tế. Đồng thời, đưa văn hóa số trở thành nguồn lực mới cho phát triển bền vững; thúc đẩy

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Trước khi Chiến lược phát triển ngành sữa Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thiện chuỗi giá trị từ đồng cỏ đến bàn ăn, thì  thị trường sữa dạng lỏng đã diễn ra một chuyển động đáng chú ý khi  nghiêng hẳn về hướng sử dụng “sữa tươi thật”. Đây không chỉ là thay đổi về khẩu vị tiêu dùng mà – với sự thúc đẩy mạnh mẽ của Chiến lược ngành sữa- có thể trở thành bước n

“Hồng Hoang Mã Tánh - Những mảnh hồn về đích” hành trình trở về với bản thể nguyên sơ của con người

“Hồng Hoang Mã Tánh - Những mảnh hồn về đích” hành trình trở về với bản thể nguyên sơ của con người

Triển lãm “Hồng Hoang Mã Tánh - Những mảnh hồn về đích” của họa sĩ Trịnh Thắng (22/3 - 9/4/2026) tại Nhà triển lãm Mỹ thuật Art House,16 Ngô Quyền, Hà Nội đang thu hút sự quan tâm rộng rãi của giới nghiên cứu, chuyên môn và công chúng yêu nghệ thuật. Hội họa Trịnh Thắng không vận hành theo lối mô tả, mà kiến tạo một trường cảm thức mang tính tự nhiên trong kiến tánh - thưởng lãm trở