3 cây dây leo xanh quanh năm cho nhà luôn xanh mát, rất dễ chăm sóc, ít rụng lá

Trồng cây dây leo ngoài ban công rất phổ biến ở các căn nhà phố, biệt thự hay chung cư. Nếu muốn phủ xanh ban công, bạn có thể tham khảo 3 loại cây dây leo này.

Cây dây leo ban công được ví như “giàn che nắng” tự nhiên, giúp giảm hấp thụ nhiệt vào trong nhà, từ đó nhiệt độ trong nhà sẽ mát mẻ hơn. Không những vậy, khi không gian sống có một mảng xanh, nhà của bạn sẽ tươi mát, trong lành hơn, đồng thời giúp thanh lọc không khí, thư giãn tinh thần, giúp con người giảm bớt căng thẳng.

Nếu muốn tìm loại cây dây leo xanh quanh năm mà không cần hoa, dễ chăm sóc và ít rụng lá, bạn có thể tham khảo 3 loại cây dưới đây. Chúng phát triển rất mạnh, sẽ nhanh chóng phủ xanh ban công nhà bạn.

1. Cây cúc tần Ấn Độ

3 cây dây leo xanh quanh năm cho nhà luôn xanh mát, rất dễ chăm sóc, ít rụng lá - 1

Cây cúc tần Ấn Độ còn có tên gọi khác là cây mành trúc, tên khoa học là Vernonia Eliptica. Đây là loại cây thuộc họ Cúc, có nguồn gốc từ Ấn Độ. Tán lá phủ rất dày, lá xanh quanh năm, ít rụng lá, thân cây không có rễ phụ để bám nên rất sạch.

Loại cây cảnh này ưa chịu được biên độ nắng lớn, chênh lệch nhiệt ngày và đêm cao. Không những vậy, cúc tần Ấn Độ còn chịu lạnh khá tốt, sinh trưởng được trên nhiều loại đất, có nhu cầu nước vừa phải. Khi cây được thả rủ từ trên cao xuống sẽ tạo thành một chiếc rèm xanh trông rất mát mắt, ấn tượng.

3 cây dây leo xanh quanh năm cho nhà luôn xanh mát, rất dễ chăm sóc, ít rụng lá - 2

Bên cạnh đó, loại cây này còn mang ý nghĩa cát lành. Trong phong thủy, cúc tần Ấn Độ sẽ mang đến một bầu không khí tích cực và vui tươi cho gia đình, giúp các thành viên trong gia đình luôn vui vẻ, gắn kết và hòa đồng với nhau, luôn vươn lên trong cuộc sống.

Vừa đẹp vừa ý nghĩa lại dễ chăm sóc, sạch sẽ nên cúc tần Ấn Độ được nhiều người yêu thích, chọn trồng ở ban công hoặc sân vườn nhà. Nếu thích, bạn cũng có thể mua giống cây về trồng hoặc trồng bằng phương pháp giâm cành, chúng rất dễ bén rễ.

2. Cây thường xuân

3 cây dây leo xanh quanh năm cho nhà luôn xanh mát, rất dễ chăm sóc, ít rụng lá - 3

Cây thường xuân hay còn gọi là dây thường xuân, dây lá nho, cây vạn niên, tên khoa học là Hedera helix. Đây là giống cây leo ban công rất phổ biến ở các nước phương Tây.

Thân cây có nhiều đốt, mỗi đốt sẽ mọc ra rễ phụ và lá mới giúp cây lan rộng và phát triển. Cành già khá nhẵn, cành non được bao phủ bởi lớp lông mềm mại. Lá cây khi còn non có màu xanh nhạt, sau đó sẽ chuyển sang đậm dần khi trưởng thành.

3 cây dây leo xanh quanh năm cho nhà luôn xanh mát, rất dễ chăm sóc, ít rụng lá - 4

Trong phong thủy, cây thường xuân tượng trưng cho tài lộc, sinh sôi nảy nở và may mắn, đồng thời có khả năng xua đuổi tà ma, những vận hạn đen đủi, từ đó mang đến bình an và thịnh vượng cho gia chủ. Bên cạnh đó, loại cây cảnh này còn có tác dụng thanh lọc không khí, hấp thụ khí độc tốt như benzen, phenol, nicotine,...

Vì là cây dây leo, có thể nhanh chóng phủ kín mảng tường trong một tháng nên bạn có thể trồng cây ở ban công để che nắng, tăng mảng xanh cho không gian sống. Hoặc, bạn có thể trồng trong những chậu nhỏ và đặt trên bàn làm việc, trồng trong chậu treo ở ban công đều được.

3. Cây liêm hồ đằng

3 cây dây leo xanh quanh năm cho nhà luôn xanh mát, rất dễ chăm sóc, ít rụng lá - 5

Liêm hồ đằng là giống cây dây leo phổ biến, được trồng ở ban công hoặc trước cửa nhà để tạo thành rèm che nắng tự nhiên. Loại cây này có hệ thống rễ mọc rủ từ trên cao thay vì dây leo. Rễ trơn, dài và dày, có màu vàng xen kẽ màu hồng. Cây rất sạch, ít rụng lá và ít sâu bệnh xâm hại.

Liêm hồ đằng có sức sống rất mãnh liệt, bạn có thể nhân giống bằng cành. Chỉ cần cắt cành cắm vào đất thì không lâu sau cành giâm sẽ bén rễ và mọc thành cây lớn.

Cây chịu hạn, chịu úng rất tốt, có thể sống mà gần như không cần chăm sóc. Tuy nhiên, muốn tạo thành bức rèm có độ thưa đều và có chiều cao đúng tầm theo ý muốn, bạn nên dùng kéo để tỉa thưa và cắt bằng phần chóp rễ.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giới thiệu 15 tác phẩm điện ảnh xuất sắc tại Tuần phim

Giới thiệu 15 tác phẩm điện ảnh xuất sắc tại Tuần phim "Hiền tài và Hào khí Thăng Long"

Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026), Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Tuần phim "Hiền tài và Hào khí Thăng Long", thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL.

Hướng tới Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc 2026 chất lượng, giàu sức sáng tạo

Hướng tới Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc 2026 chất lượng, giàu sức sáng tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL đưa tin, chiều 16/9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 6 năm 2026 đã tổ chức cuộc họp, rà soát công tác chuẩn bị cho chấm chọn, trao giải và trưng bày tác phẩm. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Điện ảnh và Di sản – Từ ươm mầm tài năng đến công nghiệp sáng tạo

Điện ảnh và Di sản – Từ ươm mầm tài năng đến công nghiệp sáng tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL đưa tin, ngày 15/9, tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam và Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức buổi tọa đàm “Điện ảnh và Di sản – Từ ươm mầm tài năng đến phát triển công nghiệp sáng tạo”. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông tham dự tọa đàm

NSƯT Phạm Khánh Ngọc và một Cio-Cio-San đầy cảm xúc trong Madama Butterfly

NSƯT Phạm Khánh Ngọc và một Cio-Cio-San đầy cảm xúc trong Madama Butterfly

Dưới ánh đèn Nhà hát Thành phố, NSƯT Phạm Khánh Ngọc dường như đã vắt kiệt sức mình trong vai Cio-Cio-San của kiệt tác opera Madama Butterfly. Phía sau sự tỏa sáng ấy là dòng nước mắt lặng lẽ ở hàng ghế khán giả - giọt nước mắt thấu hiểu, trân trọng và tự hào của cựu Trưởng đoàn Ca múa Quân khu 7, NSƯT Trương Kim Khánh.