Ăn chay nhưng tổ chức sinh nhật tại quán hải sản, gia đình bắt ông chủ phải bồi thường vì "làm lỡ một đời tu hành"

Khách hàng khó tính tố nhà hàng hải sản "phá hỏng cả đời tu hành" vì phục vụ món rau quá chậm, khiến người lớn tuổi trong gia đình ăn chay chịu thiệt thòi.

Câu chuyện gây xôn xao dư luận vừa được chia sẻ trên mạng xã hội bởi một nhân viên nhà hàng hải sản ở Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc). Theo đó, một nhóm khách hàng khó tính đã đến nhà hàng, ban đầu yêu cầu phục vụ thêm món rau xanh với lý do mừng sinh nhật người già nhưng khi ăn gần xong lại quát mắng chủ nhà hàng rằng "cả đời tu hành đã bị phá hỏng", đòi bồi thường. 

Nhân viên nhà hàng hải sản này tiết lộ, ngày xảy ra sự việc, một gia đình 7 người đến ăn, gọi một set menu trị giá hơn 5000 Đài tệ (khoảng hơn 3,8 triệu đồng). Khi trao đổi, khách hàng nhấn mạnh rằng, gia đình tổ chức sinh nhật cho bà nội, mong chủ nhà hàng đãi thêm 2 món rau xanh. "Vì họ nói chỉ cần rau xanh thôi, không cần thêm gì khác, nên chúng tôi đã đồng ý", nhân viên kể lại.

Ăn chay nhưng tổ chức sinh nhật tại quán hải sản, gia đình bắt ông chủ phải bồi thường vì "làm lỡ một đời tu hành" - 1
Ảnh minh họa.

Không ngờ, khi đã phục vụ các món khác, nhân viên vừa bưng thêm hai món rau xanh lên bàn, cả gia đình bắt đầu la hét. Khi chủ nhà hàng đến tìm hiểu, họ nói rằng vì sự vô ý của nhà hàng mà "cả đời tu hành của bà nội đã bị phá hỏng, chủ nhà hàng phải chịu trách nhiệm". Sau đó, chủ nhà hàng đã phải lấy 2.000 Đài tệ (khoảng hơn 1,5 triệu đồng) từ quầy thu ngân đưa cho gia đình này, họ mới chịu rời đi.

Về vấn đề này, nhân viên nhà hàng hải sản thắc mắc: "Bà của các bạn ăn chay, vậy mà các bạn đưa bà đến nhà hàng hải sản để mừng sinh nhật? Khi gọi món cũng không nói rõ có người ăn chay trường. Nếu nói trước, chúng tôi chắc chắn sẽ xử lý riêng. Đợi khi món ăn đã lên hết, ăn gần xong mới gây sự? Không phải chúng tôi nghĩ xấu nhưng rất khó để không nghĩ rằng gia đình các bạn muốn ăn chùa".

Sau khi bài đăng của nhân viên nhà hàng hải sản được chia sẻ, rất nhanh đã thu hút sự chú ý và thảo luận của cộng đồng mạng. Nhiều người bình luận: "Chắc là đến để lừa đảo", "Cảm giác như bà nội có thể có sinh nhật mỗi tuần một lần", "Giờ loại người này rất nhiều, không có gì lạ cả, cố tình dùng một số cớ vô lý để ăn quỵt", "Nếu người lớn trong nhà ăn chay và muốn mừng sinh nhật, bình thường người ta sẽ chọn nhà hàng chay. Việc chọn nhà hàng hải sản mà không nói trước rồi cũng không xác nhận lại với nhà hàng trước khi ăn, đợi ăn xong mới tính sổ, rõ ràng là có ý đồ khác".

Cũng có người nhận xét: "Chủ nhà hàng mới là người ăn chay, ông ấy sắp tu thành chính quả rồi, không thèm nói lý với kẻ gây sự", "Loại tu hành này phần lớn thuộc về 'cầu nguyện vì lợi ích cá nhân', khác với tu tâm... nên thường rất cố chấp", "Miệng nói tu hành nhưng thực ra tâm tính chưa tu được gì cả, nói gì đến tu hành, chỉ là tự mãn mà thôi", "Người tu hành thật sự sẽ không trách móc người khác vì ăn nhầm đồ mặn, cũng sẽ không đến nhà hàng hải sản để mừng sinh nhật", "Con cháu thật hiếu thảo, đưa người lớn ăn chay đến nhà hàng hải sản 

Tư Tuyền (Theo Sohu)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, kiện toàn loạt chức danh

Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, kiện toàn loạt chức danh

(Chinhphu.vn) - Chiều 6/4, Quốc hội khóa XVI đã bầu ra 6 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI gồm: Ông Đỗ Văn Chiến; ông Nguyễn Khắc Định; bà Nguyễn Thị Thanh; ông Nguyễn Hồng Diên; ông Nguyễn Doãn Anh; và bà Nguyễn Thị Hồng. Quốc hội cũng đã bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn

(Chinhphu.vn) - Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội, trong đó phải nâng cao năng lực thích ứng, phản ứng chính sách nhanh hơn, kịp thời hơn trước bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất; xây dựng Đề án phát triển 5-10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đặt ra mục tiêu hiện đại hóa toàn diện hệ sinh thái văn hóa số quốc gia nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu sáng tạo và chủ động hội nhập quốc tế. Đồng thời, đưa văn hóa số trở thành nguồn lực mới cho phát triển bền vững; thúc đẩy

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Trước khi Chiến lược phát triển ngành sữa Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thiện chuỗi giá trị từ đồng cỏ đến bàn ăn, thì  thị trường sữa dạng lỏng đã diễn ra một chuyển động đáng chú ý khi  nghiêng hẳn về hướng sử dụng “sữa tươi thật”. Đây không chỉ là thay đổi về khẩu vị tiêu dùng mà – với sự thúc đẩy mạnh mẽ của Chiến lược ngành sữa- có thể trở thành bước n