Bị chỉ trích vì bỏ việc lương cao về quê sống, cô gái đáp trả cực sâu cay

Theo cô Hạ, cô đã làm việc chăm chỉ ở các thành phố lớn, nhìn thấy sự nhộn nhịp và đầy màu sắc và trải nghiệm nhiều mới mẻ thế nhưng cảm giác hạnh phúc cũng vơi dần đi.

Nhiều người khao khát cuộc sống nhộn nhịp nơi thành phố nhưng cũng có một số người đam mê với nhịp sống của nông thôn. Mới đây, phóng sự về một cô gái trẻ bỏ phố về quê ở Trung Quốc đang gây được sự chú ý lớn, thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận. 

Theo thông tin đăng tải, cô gái này họ Hạ, 30 tuổi, ở An Huy, Trung Quốc. Cho rằng cuộc sống không nhất thiết phải giàu sang sung túc, sống giản dị ở nông thôn cũng tốt, cô Hạ quyết định từ bỏ công việc lương cao ở thành phố, về quê sống với mức thu nhập hàng tháng chỉ hơn 1000 tệ (khoảng 3,5 triệu đồng). Tuy không nhiều nhưng cũng đủ nuôi sống bản thân, cô Hạ rất hài lòng.

Bị chỉ trích vì bỏ việc lương cao về quê sống, cô gái đáp trả cực sâu cay - 1

Trong phóng sự, có thể thấy cô Hạ sống rất thư thái, đúng chất cuộc sống nông thôn yên tĩnh và giản dị. Cô Hạ cho biết, cuộc sống như vậy khiến cô cảm thấy thoải mái. 

Bị chỉ trích sống không có chí tiến thủ, không có tích luỹ, cô Hạ hỏi ngược lại: "Có nhất thiết phải vinh hoa phú quý không? Nhất định phải sống tại thành phố lớn, tiêu pha xa xỉ, trở nên xinh đẹp hay sao? Tôi ở nông thôn, sống một cuộc sống đơn giản và bình dị, không phiền đến ai nhưng qua miệng một số người lại thành không phải tôi đang sống, chỉ đang tồn tại, thực sự nực cười, không thể hiểu nổi". 

Cô Hạ cũng chia sẻ thêm, cô chưa kết hôn và không có con cái. Đối với cô, việc xã giao lại việc rất mệt mỏi, vì vậy cô quyết định về quê sống một mình. Trước đây cô đã làm việc chăm chỉ ở các thành phố lớn, nhìn thấy sự nhộn nhịp, đầy màu sắc và trải nghiệm nhiều mới mẻ thế nhưng, cảm giác hạnh phúc cũng vơi dần đi. "Tôi không nói rằng sống ở các thành phố lớn không tốt, nhưng cá nhân tôi thích ở nông thôn hơn, tôi cảm thấy thoải mái, dễ chịu và hạnh phúc hơn", cô Hạ nói. 

Bị chỉ trích vì bỏ việc lương cao về quê sống, cô gái đáp trả cực sâu cay - 2

Cô Hạ tiết lộ, cô đang có một công việc tương đối dễ dàng trong làng, sáng sớm đi làm, 11 giờ trưa đã tan, thu nhập hàng tháng hơn 1.000 tệ (khoảng 3,5 triệu đồng), đủ để nuôi sống bản thân ở nông thôn, nếu làm thêm giờ, cô có thể kiếm được nhiều hơn hơn. 

"Thu nhập của tôi thấp vì tôi chỉ làm việc nửa ngày nhưng hiện tại, tôi đã kiếm được công việc toàn thời gian, tiền lương của tôi đã tăng lên một chút", cô Hạ vui vẻ nói. 

Theo cô Hạ, cô sống một mình ở quê, có thể trồng rau, nuôi gà, sống rất tự do và không cần quan tâm đến suy nghĩ của người khác. "Tôi thấy độc thân cũng vui sướng lắm, sao cũng được, không ai có thể ràng buộc bạn, bạn có thể tự mình quyết định ăn gì, xem gì, không cần phải chịu đựng sự khác biệt, không muốn ra ngoài thì có thể ở nhà cả ngày, thực sự thoải mái". 

(*) Tên của nhân vật trong phóng sự đã được thay đổi. 

Tư Tuyền (Theo Sohu)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 hướng tới trở thành một thiết chế sáng tạo đô thị

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 hướng tới trở thành một thiết chế sáng tạo đô thị

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 được định hướng tổ chức hoạt động vượt lên một sự kiện văn hóa nghệ thuật thường niên hay một Lễ hội thông thường, mà hướng tới trở thành một thiết chế sáng tạo đô thị, nơi hội tụ, thử nghiệm và lan tỏa những ý tưởng mới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng người dân Thủ đô.

Một năm vươn mình mạnh mẽ của Viện Phim Việt Nam

Một năm vươn mình mạnh mẽ của Viện Phim Việt Nam

Năm 2023, khi đang là Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thạc sỹ  Lê Thị Hà được Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao quyết định đảm nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Phim Việt Nam, sau đó Thạc sỹ  Lê Thị Hà cùng tập thể lãnh đạo đơn vị không ngừng nỗ lực đưa Viện phát triển, đạt được những thành tựu đáng tự hào, đặc biệt trong năm 2025 vừa qua.

UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh sách Di sản cần bảo vệ khẩn cấp

UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh sách Di sản cần bảo vệ khẩn cấp

Chiều ngày 9/12 (theo giờ Hà Nội), tại Kỳ họp thứ 20 diễn ra ở Ấn Độ, UNESCO đã chính thức thông qua quyết định ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ của Việt Nam vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Đây là di sản thứ 17 của Việt Nam được UNESCO vinh danh, mở ra cơ hội và trách nhiệm mới trong việc hồi sinh dòng tranh dân gian độc đáo này.