Đang lướt mạng, người đàn ông phát hiện vợ cưới người khác

Trong khi lướt mạng giải trí, người đàn ông bỗng phát hiện vợ mình vốn là người đã có gia đình, con gái bấy lâu mà anh nuôi nấng, yêu thương cũng không phải con ruột. 

Vụ án lừa tình, lừa tiền gây chấn động dư luận vừa được Tòa án nhân dân thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đưa ra xét xử. Nạn nhân, anh A Cường, đã bị vợ - Tiểu Phương, lừa dối trong suốt 7 năm. Cô Tiểu Phương đã sử dụng những lời nói dối trắng trợn về thân thế, con cái và tài sản để che giấu sự thật.

Trong một chuyến công tác xa nhà, anh A Cường đã trải qua một cú sốc tinh thần không tưởng. Khi đang thư giãn lướt điện thoại, anh tình cờ xem được một đoạn video đám cưới của vợ mình với một người đàn ông lạ. Sự ngỡ ngàng ban đầu nhanh chóng chuyển thành cơn phẫn nộ khi anh phát hiện ra một sự thật tàn nhẫn, cô con gái 7 tuổi anh luôn yêu thương và chăm sóc không phải là con ruột của mình. Hơn nữa, con trai vợ anh thường xuyên nhắc đến cũng chỉ là một sản phẩm của những lời dối trá tinh vi. 

Đang lướt mạng, người đàn ông phát hiện vợ cưới người khác - 1

Ảnh minh họa.

Theo lời khai của A Cường tại tòa, vì tính chất công việc đòi hỏi anh phải thường xuyên phải đi công tác dài ngày. Mối quan hệ giữa anh và Tiểu Phương bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ trên mạng cách đây 10 năm. Tiểu Phương kém anh 11 tuổi, cô xây dựng một hình ảnh hoàn hảo về một cô gái "con nhà giàu", có cha là ông chủ lớn, sở hữu nhiều bất động sản. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Trong suốt thời gian yêu đương và kết hôn, Tiểu Phương chưa từng đưa A Cường về nhà, các cuộc hẹn hò luôn diễn ra tại khách sạn do cô lựa chọn. Thậm chí, lúc này Tiểu Phương vẫn ở chung với người tình khác ở Dương Châu.

Sự lừa dối càng trở nên tinh vi hơn khi Tiểu Phương thông báo mang thai. Tin tưởng tuyệt đối vào người vợ trẻ, A Cường đã vô cùng hạnh phúc khi đón nhận tin vui. Tuy nhiên, đứa con gái chào đời sớm hơn dự kiến 3 tháng, lúc đó Tiểu Phương nói dối rằng, cô dùng thuốc kích thích sinh nở để che giấu sự thật về đứa bé là con của người tình cũ.

Sau khi chia tay người tình, Tiểu Phương lại tiếp tục lừa dối A Cường bằng việc giả vờ mang thai lần hai. Một lần nữa, A Cường bị đánh lừa bởi vẻ ngoài của vợ. Trên thực tế, Tiểu Phương đã phá thai và không hề sinh con. Để duy trì sự tin tưởng của A Cường, cô ta đã sử dụng ảnh và video của con bạn bè để giả mạo thành "con trai" của mình, gửi cho A Cường và gia đình hai bên, tạo ra một bức tranh hoàn hảo về một gia đình hạnh phúc.

Thậm chí, số tiền 220.000 nhân dân tệ (khoảng 770 triệu đồng) Tiểu Phương dùng để trả tiền đặt cọc mua nhà với người chồng mới cũng là số tiền mà cô ta đã lừa đảo  A Cường với lý do làm ăn kinh doanh.

Tại phiên tòa diễn ra vài ngày trước, Tiểu Phương thừa nhận hành vi lừa dối của mình nhưng lại biện minh rằng, đó là vì lo cho A Cường, cô không muốn A Cường suy sụp tinh thần nên mới liên tục bịa đặt như vậy.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, Tiểu Phương đã chủ động trả lại 248.000 nhân dân tệ (khoảng 864 triệu đồng) và bồi thường thêm 100.000 nhân dân tệ (khoảng 350 triệu đồng) cho A Cường, hai bên hòa giải. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của Tiểu Phương vẫn không được pháp luật tha thứ, tòa án đã tuyên phạt Tiểu Phương 6 năm tù giam và phạt tiền 130.000 nhân dân tệ (khoảng 453 triệu đồng). 

Tư Tuyền (Theo Sina)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhật Bản có nên can thiệp để cứu đồng yên?

Nhật Bản có nên can thiệp để cứu đồng yên?

Một cố vấn kinh tế cấp cao của Thủ tướng Sanae Takaichi cho rằng Nhật Bản hoàn toàn có thể chủ động can thiệp vào thị trường ngoại hối để chặn đà lao dốc của đồng yên. Trong bối cảnh đồng tiền này liên tục mất giá và gây áp lực lên giá nhập khẩu, tranh luận về việc can thiệp đang nóng trở lại trong chính trường Nhật.

Cần nghiên cứu thận trọng, kỹ lưỡng để có giải pháp bảo đảm hài hòa giữa bảo vệ quyền tác giả và thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Cần nghiên cứu thận trọng, kỹ lưỡng để có giải pháp bảo đảm hài hòa giữa bảo vệ quyền tác giả và thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, sáng 24/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Đóng góp ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Đại biểu Quốc hội Trần Thị Thu Đông (Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau) – Phó Chủ

Khối tài sản của ông Trump giảm 1,1 tỷ USD, hiện còn bao nhiêu?

Khối tài sản của ông Trump giảm 1,1 tỷ USD, hiện còn bao nhiêu?

Giá trị tài sản ròng của Tổng thống Donald Trump đã giảm 1,1 tỷ USD kể từ tháng 9, khi cổ phiếu công ty công nghệ – mạng xã hội của gia đình ông liên tục rơi xuống mức thấp nhất lịch sử, kéo theo đà suy yếu của danh mục đầu tư tiền số từng giúp ông bứt phá trên bảng xếp hạng tỷ phú Mỹ.

Có bao nhiêu tiền được coi là người giàu ở Mỹ?

Có bao nhiêu tiền được coi là người giàu ở Mỹ?

Một khảo sát tại Mỹ cho thấy người dân tin rằng phải sở hữu tài sản ròng 2,3 triệu USD mới được coi là “giàu”. Thế nhưng sự giàu có không chỉ nằm ở con số, mà phụ thuộc lớn vào bối cảnh sống, mức thu nhập, chi phí và khả năng duy trì tài chính lâu dài. Vậy đâu mới là ranh giới của sự giàu có và làm sao để tiến gần tới nó?

Khơi dậy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam – từ giá trị bản sắc đến năng lực cạnh tranh quốc tế

Khơi dậy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam – từ giá trị bản sắc đến năng lực cạnh tranh quốc tế

LTS: Trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, khi sức mạnh mềm trở thành thước đo vị thế và tầm ảnh hưởng của mỗi quốc gia, việc khơi dậy và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc đang được xem là chìa khóa chiến lược cho sự phát triển bền vững của Việt Nam. Dựa trên tinh thần Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV, bài viết của TS. Nguyễn Danh Ngà và TS. Lê Duy Dũng phân tích tiề