Gốc hoa giấy vừa mua về đừng vội chờ nụ, hãy làm 3 bước này trước để hoa nở to

Cần phải nắm vững các kỹ năng chăm hoa thì hoa giấy mới có thể phát triển tốt, nở hoa rực rỡ được.

Cây hoa giấy là một loại cây thân gỗ cận nhiệt đới có gai cũng là loại cây leo, rất dễ thích nghi và phát triển. Cây hoa giấy mọc hoang dã tự nhiên ở những vùng nhiệt đới, thường được cắt tỉa để làm hàng rào và có một số loại cây lùn được trồng trong chậu như một loại cây cảnh trong nhà. 

Cây hoa giấy có lá hình bầu dục, lá của chúng rất thưa thớt và không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, hoa giấy được nhiều người yêu thích bởi những chùm hoa to, rực rỡ nhiều màu và sự phát triển đáng kinh ngạc. Cây hoa giấy có xu hướng ra hoa quanh năm ở các vùng xích đạo. Ở những nơi khác, cây hoa giấy nở hoa theo mùa, với chu kỳ nở thường từ 4-6 tuần. 

Gốc hoa giấy vừa mua về đừng vội chờ nụ, hãy làm 3 bước này trước để hoa nở to - 1

Tại Việt Nam, hoa giấy thường ra hoa quanh năm với màu sắc phổ biến nhất là màu tím. Tuy nhiên, hoa giấy có rất nhiều màu và hình dạng khác nhau, tùy theo giống loại và khí hậu của vùng trồng nó.

Nhiều người yêu hoa sẽ chọn mua 1-2 chậu ở chợ hoa để chăm sóc tại nhà. Thế nhưng, cây khi mua về tương đối nhỏ, về nhà thay chậu mới cần phải nắm vững một số kỹ năng chăm bón mới có thể mong nó sống tốt, ra hoa đều. Dưới đây là 3 kỹ năng người chơi hoa giấy cần nắm vững:

1. Loại bỏ hết đất gốc khi thay chậu

Khi thay chậu, bạn nên cố gắng không làm tổn thương rễ cây hoa giấy khi xới đất. Bạn có thể đổ đầy nước vào một chậu lớn hơn, sau đó cho rễ cây hoa giấy vào để nước làm tan đất bám trên rễ và rụng dần. Điều này sẽ tránh làm tổn hại nhiều đến hệ thống rễ, bộ rễ có tốt thì hoa giấy mới phát triển tốt được. 

Gốc hoa giấy vừa mua về đừng vội chờ nụ, hãy làm 3 bước này trước để hoa nở to - 2

Với những cây hoa giấy vốn đã có bộ rễ phát triển, đất giàu dinh dưỡng rồi thì lúc này bạn chỉ cần rửa sạch bằng nước máy trước khi đem trồng vào đất mới là được. Lưu ý, đất mới để thay chậu không được quá khác so với đặc tính của đất ban đầu.

Bên cạnh đó, bạn nên phun vào đất một ít thuốc khử trùng sau khi phơi đất 1-2 ngày nắng, sau đó giữ cho đất tơi xốp và thoáng khí. Khi đã chuẩn bị đất xong, bạn hãy đặt cây vào bầu đất rồi tưới nước thật đẫm cho cây. Bạn cũng có thể thêm một ít chất lỏng tạo rễ vào nước, điều này sẽ khuyến khích cây bén rễ sớm. 

2. Cắt bớt cành

Nếu cây tương đối lớn, bạn nên cắt bỏ những phần héo úa, cành nhỏ để giữ lại chất dinh dưỡng cho thân chính. Sau đó, hãy đặt cây ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời. 

Khi đã cắt bớt cành, bạn có thể dùng bình tưới dạng phun sương để phun sương lên lá vào buổi sáng và chiều tối, để tránh lá bị khô do thiếu nước. Sau khoảng 2 tuần, lá và cành non bắt đầu mọc thì bạn có thể từ từ đưa cây ra nơi có ánh sáng tán xạ.

Gốc hoa giấy vừa mua về đừng vội chờ nụ, hãy làm 3 bước này trước để hoa nở to - 3

3. Thêm dinh dưỡng cho cây

Hoa giấy có khả năng thích nghi tương đối mạnh, ngay cả khi thay chậu thì trong năm đó cây vẫn có thể nở hoa. Lúc này, bạn chỉ cần bón thêm một số loại phân như lân, kali để thúc cây phát triển. Chỉ khi cây phát triển mạnh mẽ, nó mới có thể cho ra những bông hoa to khoẻ. 

Trong thời kỳ hoa giấy ra hoa, bạn cần kiểm soát lượng nước tưới, không nên tưới quá nhiều nước cho cây. Nếu không, cây không những không dễ nở hoa mà còn dễ thối rễ, vậy nên bạn cần giữ đất khô, thoáng khí và tơi xốp.

Nhật Linh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam gặp gỡ đoàn phóng viên tờ Nhật Báo Quảng Tây (Trung Quốc)

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam gặp gỡ đoàn phóng viên tờ Nhật Báo Quảng Tây (Trung Quốc)

Sáng 28/3, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội), PGS. TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã có buổi gặp gỡ và làm việc với đoàn phóng viên tờ Nhật Báo Quảng Tây (Trung Quốc).

Một nhà văn đam mê khám phá những đề tài mới lạ

Một nhà văn đam mê khám phá những đề tài mới lạ

Không chỉ là người đầu tiên viết tiểu thuyết về lực lượng Cảnh sát biển, mới đây nhà văn Trần Khánh Toàn lại tiếp tục thành công (giải B của Bộ Công an) với tiểu thuyết đầu tiên viết về lực lượng Cảnh sát Cơ động - một đề tài mới lạ còn ít người khám phá.

Toàn văn phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tại Ngày hội Thơ Đường Luật toàn quốc lần thứ XVI

Toàn văn phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tại Ngày hội Thơ Đường Luật toàn quốc lần thứ XVI

Ngày 28/3, tại Điện Biên, Hội thơ Đường luật Việt Nam phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Điện Biên tổ chức Ngày hội Thơ Đường Luật toàn quốc lần thứ XVI. Đây là một hoạt động văn học nghệ thuật thường niên có quy mô lớn, là ngày hội của những người yêu thơ Đường luật trên cả nước. Nhân dịp này, TS Đoàn Thanh Nô, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn