Mẹ bầu tiết lộ bí quyết sinh con nhanh chóng chỉ trong 20 phút, thực hư ra sao?

Người mẹ đã chia sẻ bí quyết đơn giản để cô sinh con một cách thuận lợi, suôn sẻ.

Tờ Daily Star đưa tin, một bà mẹ bỉm sữa đã tuyên bố cô chỉ sinh con trong vòng 20 phút thay vì phải chịu đựng sự đau đớn hàng tiếng đồng hồ như nhiều người khác.

Bí quyết của thai phụ này đó là sử dụng một loại nước uống đặc biệt. Theo đó, người mẹ có tên là Libby, đã đăng tải lên TikTok cá nhân đoạn video cô đi vượt cạn. Trong đoạn clip có thể thấy sản phụ ngồi trên một chiếc giường bệnh và một nữ y tá bình tĩnh đẩy chiếc giường đi qua dọc hành lang để đến một căn phòng riêng.

Sau đó, cô Libby cho biết: "Khi tôi uống trà lá mâm xôi, chỉ một lúc sau tử cung mở nhanh chóng, tôi không cần tốn quá nhiều công sức. 20 phút sau, em bé đã chào đời an toàn".

Mẹ bầu tiết lộ bí quyết sinh con nhanh chóng chỉ trong 20 phút, thực hư ra sao? - 1

Người mẹ chia sẻ đoạn video đi sinh nở của mình.

Mặc dù vậy cô cũng thừa nhận rằng bản thân vẫn phải chịu đựng cơn đau đẻ trong một khoảng thời gian ngắn. Sau khi uống loại trà trên, cô chỉ mất 4 lần "rặn đẻ" là em bé đã chào đời. Thậm chí người mẹ này còn cho hay, cô nghĩ rằng mình suýt sinh con ở nhà vì mọi thứ đến quá nhanh chóng và đột ngột. 

Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi người mẹ này lại vượt cạn một cách nhanh chóng và dễ dàng đến vậy. Thông thường, các sản phụ phải mất hàng giờ đồng hồ, thậm chí là qua mấy ngày để chịu đựng cơn đau đẻ trước khi em bé chào đời.

Cũng có nhiều ý kiến bình luận về bí quyết dễ sinh đẻ của người mẹ trẻ này. Một cư dân mạng bình luận: "Trà lá mâm xôi rất tuyệt. Tử cung giãn ra rất nhanh".

Một người phụ nữ khác cho biết cô không sinh dễ như Libby: "Tôi uống trà lá mâm xôi trong suốt thai kỳ nhưng cơn chuyển dạ kéo dài hơn 1 ngày, cuối cùng tôi phải đi mổ cấp cứu. Bạn quả là may mắn".

Mẹ bầu tiết lộ bí quyết sinh con nhanh chóng chỉ trong 20 phút, thực hư ra sao? - 2

Có nhiều bà mẹ sử dụng trà lá mâm xôi trong thai kỳ để dễ sinh nở. (Ảnh minh họa).

Trà lá mâm xôi thực sự có tác dụng với mẹ bầu?

Sally Urang, một nữ hộ sinh có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe phụ nữ, là thành viên của Ban Cố vấn Y tế BabyCenter đã chia sẻ thông tin về công dụng của loại trà này.

Trà mâm xôi được làm từ lá của cây mâm xôi và được mẹ bầu sử dụng rất nhiều. Lá mâm xôi rất giàu vitamin và khoáng chất, bao gồm vitamin A, C và E, cũng như sắt, canxi và kali.

Một nghiên cứu nhỏ trên dưới 200 phụ nữ cho thấy trà lá mâm xôi rút ngắn giai đoạn chuyển dạ thứ hai khoảng 10 phút. Một cuộc nghiên cứu khác với hơn 100 phụ nữ cho thấy những người dùng các sản phẩm từ lá mâm xôi khi mang thai ít có khả năng phải sinh mổ, vỡ túi ối đột ngột so với những người không sử dụng. 

Trên thực tế, nghiên cứu về trà lá mâm xôi vẫn còn khan hiếm và chưa diễn ra ở quy mô rộng lớn. Chính vì vậy, việc sử dụng loại trà này chỉ mang tính tương đối mà thôi. Nữ hộ sinh Sally Urang khuyến cáo các sản phụ muốn sử dụng loại trà này cần hỏi ý kiến của bác sĩ phụ trách mình.

Chương Ngọc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Hồi những năm 50 của thế kỷ trước, nhà tôi nuôi hai con bò. Một con bò đực một con bò cái. Làng tôi ít nhà nuôi trâu. Chỉ có vài nhà giàu nhất làng họ nuôi trâu mà thôi. Trâu tuy cày khoẻ, nhưng nuôi trâu vất vả hơn nuôi bò, mua trâu đắt hơn mua bò. Phải có chuồng rộng, phải có nhiều rơm, nhiều cỏ cho trâu ăn… Nuôi bò là để cày ruộng. Nông dân làng tôi hồi đó không có khái niệm nuôi b

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Từ những sắc thái văn hóa riêng có của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số góp phần làm nên sự phong phú của nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026–2031 đặt ra yêu cầu vừa gìn giữ bản sắc, vừa khơi dậy sức sáng tạo để nhá»

Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn được Đại học Nobel (Hoa Kỳ) tặng bằng Tiến sĩ danh dự

Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn được Đại học Nobel (Hoa Kỳ) tặng bằng Tiến sĩ danh dự

Ngày 1/10/2026, tại Harvard Square, Cambridge, Massachusetts (Hoa Kỳ), nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn, Chủ tịch Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường, được Đại học Nobel Universiti trao tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, ghi nhận hành trình 5 năm (2019-2024) đi hơn 30 nước trên thế giới để thực hiện cuốn sách chuyên khảo "Con đường tương lai".