Ca sĩ Jack phản hồi nghi vấn quảng cáo web cá độ bóng đá

Phía Jack cho biết, ca sĩ được mời đến Birmingham để xem bóng, giao lưu với CLB Aston Villa vào cuối năm 2023.

Thời gian qua, nhiều diễn đàn mạng xã hội lan truyền hình ảnh Jack đứng tại một sân bóng ở nước ngoài. Đáng chú ý, trên áo nam ca sĩ diện có in logo một ứng dụng cá độ bóng đá.

Điều này khiến công chúng đặt nghi vấn giọng ca quê Bến Tre đang quảng cáo cho web cá độ.

Ca sĩ Jack phản hồi nghi vấn quảng cáo web cá độ bóng đá - 1

Hình ảnh Jack mặc áo có in logo của web cá độ.

J97 Entertainment – công ty quản lý của Jack – vừa đưa ra phản hồi về sự việc.

Đơn vị chủ quản khẳng định Jack không quảng cáo cho bên tài trợ áo đấu của CLB Aston Villa. Vì vậy, tin đồn ca sĩ tiếp tay PR cho web cá độ là sai sự thật.

Công ty cho biết, Jack được mời tập huấn, giao lưu cùng các cầu thủ của câu lạc bộ Aston Villa, đồng thời tham quan sân vận động, tận hưởng trận cầu tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh và được học hỏi cách nước bạn làm bóng đá ở thành phố Birmingham.

“Việc Jack J97 mặc trang phục của CLB Aston Villa khi thực hiện những hoạt động nêu trên là hiển nhiên để thể hiện phép lịch sự và sự tôn trọng với thiện ý của CLB. Nhưng chúng tôi rất lấy làm tiếc khi sự kiện tốt đẹp lại bị diễn giải không chính xác, gây ảnh hưởng đến dư luận và đặc biệt là làm buồn lòng những người yêu mến Jack.

Trái với các thông tin sai lệch hiện nay, chúng tôi khẳng định Jack J97 không nhận và thực hiện bất kỳ hoạt động quảng cáo hoặc tăng tương tác cho nhà tài trợ áo đấu của CLB Aston Villa”, phía Jack khẳng định.

Ngoài ra, công ty quản lý Jack còn đăng tải thư mời của CLB Aston Villa gửi đến ca sĩ để chứng minh cho phát ngôn của mình.

Ca sĩ Jack phản hồi nghi vấn quảng cáo web cá độ bóng đá - 2

Thư mời của CLB Aston Villa gửi đến ca sĩ Jack.

Trước đó, khán giả phát hiện hình ảnh của Jack bị một trang web cá độ sử dụng trái phép. Sau đó, nhiều kênh tin tức trong nước dẫn lại hình ảnh, làm mờ gương mặt, bàn luận về vấn nạn nhiều nghệ sĩ PR web cá cược. Dẫu vậy, nhiều khán giả vẫn gọi tên Jack.

Hiện tại, trang web của ứng dụng này không xuất hiện hình ảnh hay video liên quan đến ca sĩ sinh năm 1997.

Jack (tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, quê Bến Tre). Anh khởi đầu nghề hát với nhóm G5R, sau đó hợp tác với nhà sản xuất K-ICM (tên thật là Nguyễn Bảo Khánh), ra mắt “Bạc phận”, “Sóng gió”, “Em gì ơi”… đều đạt trên 200 triệu lượt xem trên YouTube.

Cuối năm 2019, cả hai ngưng hợp tác, Jack hoạt động solo, ra mắt MV “Đom đóm”, “Laylalay”. Năm 2021, ca sĩ vướng scandal tình cảm, vắng bóng suốt một năm ở làng nhạc.

Từ năm 2022, Jack trở lại, gây chú ý qua sản phẩm “Ngôi sao cô đơn”. Sau đó, ca sĩ ra mắt nhiều MV khác như “Từ nôi tôi sinh ra”, “Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc”, “Xóa tên anh đi”, “Cuối cùng thì”…

Trai Úc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 2026: Đưa văn hóa trở thành năng lực nội sinh của doanh nghiệp

Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 2026: Đưa văn hóa trở thành năng lực nội sinh của doanh nghiệp

Ngày 13/10, tại Hà Nội, Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 2026 được tổ chức nhằm trao đổi, làm rõ vai trò của văn hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là yêu cầu đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, gắn với năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Huế: Từ không gian tri thức số dùng chung đến mục tiêu mỗi gia đình có một thư viện sách số

Huế: Từ không gian tri thức số dùng chung đến mục tiêu mỗi gia đình có một thư viện sách số

Thông qua hoạt động trao tặng Không gian tri thức số cho Thành Đoàn Huế, Công ty Cổ phần Thư viện Số Việt Nam (ViLIB) định hướng phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam thí điểm mô hình thư viện số dùng chung, từng bước xem xét mở rộng tới 40 xã, phường và hệ thống trường học, góp phần đưa văn hóa đọc đến từng gia đình.

Phim ngắn AI: Phim ảo, họa thật (Kỳ 2)

Phim ngắn AI: Phim ảo, họa thật (Kỳ 2)

Sự nở rộ của phim ngắn AI không chỉ đặt ra những lo ngại về nội dung và tác động đối với người xem, mà còn tạo thêm sức ép đối với phim, điện ảnh chuyên nghiệp khi thói quen tiếp nhận của công chúng và công nghệ thay đổi.