Cảnh hôn trầy trật, "gây bão mạng" của Trương Thế Vinh và Thúy Ngân diễn ra thế nào?

Cả hai được khán giả "đẩy thuyền" vì quá đẹp đôi.

"Nữ chủ" đang là bộ phim nhận về sự quan tâm của khán giả với hơn 60 triệu lượt xem trên nền tảng trực tuyến. Phim kể về nữ chính Hải Đường (Thúy Ngân) - một nữ tội phạm nhận nhiệm vụ làm "tay trong" thâm nhập vào đường dây mua bán ma túy của ông trùm Cao Thiên. Với bản lĩnh võ thuật và sự gan dạ, điềm tĩnh, Hải Đường dần được Cao Thiên trọng dụng và trở thành người phụ nữ của ông.

Không chỉ vậy, dù đã có 2 vợ nhưng Cao Thiên lại nghe lời Hải Đường răm rắp, thậm chí là khi đổ bệnh thì để mọi việc trong nhà do cô nàng quản lý. Từ đó, đẩy cô vào vòng xoáy tranh giành quyền lực với hai người vợ khác.

Cảnh hôn trầy trật, "gây bão mạng" của Trương Thế Vinh và Thúy Ngân diễn ra thế nào? - 1

Thúy Ngân và Trương Thế Vinh vào vai người yêu cũ trong phim

Trong lúc làm nhiệm vụ, Hải Đường còn bất ngờ gặp lại Khánh (Trương Thế Vinh) - lúc này đang là con rể nhà ông trùm. Cặp đôi người yêu cũ đối diện với tình cảnh éo le sau 3 năm xa cách: Người muốn điều tra, kẻ lại là thành viên trong đó. Khánh từng là cảnh sát nhưng đã sa ngã vào con đường tội lỗi. Vì vậy khi nhìn thấy Hải Đường sắp theo bước mình, anh đã nài nỉ cô hoàn lương. Bản thân anh có thể "vấy bùn" nhưng vẫn mong người yêu cũ sống tử tế, bình yên.

Trong tập mới nhất, Khánh và Hải Đường đã trao nhau nụ hôn lãng mạn. Cặp đôi thậm chí có một đêm bên nhau rồi xem như chưa từng quen biết. Tuy nhiên sự quan tâm, liên tục giúp đỡ Hải Đường của Khánh khiến Ngọc - vợ Khánh cảm thấy dè chừng và cảnh giác.

Cảnh hôn của cặp đôi "gây bão" cộng đồng mạng

Người hâm mộ cho rằng, sau khi nhiệm vụ kết thúc, Hải Đường và Khánh có thể hóa giải mọi hiểu lầm và trở lại bên nhau. "Thích cảnh hôn giữa cả hai quá, hy vọng cảnh đó diễn ra ngoài ngoài đời thật", "Thúy Ngân và Trương Thế Vinh đẹp đôi quá", "Ứớc gì anh chị yêu nhau thật ngoài đời", "Phải tua đi tua lại bao nhiêu lần"... là một số bình luận của khán giả.

Trước đó trong buổi họp báo phim, Trương Thế Vinh đã chia sẻ về cảnh hôn với Thúy Ngân. Nam diễn viên kể lại câu chuyện quay cảnh hôn vào lúc 12 giờ đêm nhưng mãi vẫn chưa thấy đạt, quá buồn ngủ nên anh chàng đành phải giục bạn diễn đừng mắc cỡ nữa mà hãy hôn luôn. Thúy Ngân lại giải thích bản thân không mắc cỡ mà vì quá thân thiết với Trương Thế Vinh, nên khi nhìn mặt của nam diễn viên, cô không thể nhịn cười được. 

Cảnh hôn trầy trật, "gây bão mạng" của Trương Thế Vinh và Thúy Ngân diễn ra thế nào? - 4

Trương Thế Vinh và Thúy Ngân được dân mạng nhiệt tình "đẩy thuyền"

Ngoài đời, cặp đôi vướng tin đồn hẹn hò vì những tương tác trong các gameshow truyền hình. Tuy nhiên người đẹp Tiền Giang phủ nhận và cho biết cả hai chỉ là anh em đồng nghiệp thân thiết. Cô không ngại ngần hay tránh mặt anh, cũng không từ chối các dự án hợp tác chung.

Chia sẻ với chúng tôi, Trương Thế Vinh khẳng định: "Công việc là công việc. Chuyện của mình, mình cứ làm thôi. Mọi người yêu mến đẩy thuyền là việc của họ. Mình cũng không thể ép người khác nghĩ giống mình được. Và hơn hết, tôi và Thúy Ngân là bạn bè, anh em thân thiết của nhau. Mình quý một người đồng nghiệp và có cơ hội hợp tác với họ thì nên trân trọng điều đó".

Thúy Vi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày ở Huế, những mái đình làng cổ ở khắp các phường, xã vẫn lặng lẽ tồn tại như những “kho lưu trữ ký ức” của cộng đồng. Điều làm nên “linh hồn” của đình làng không chỉ là kiến trúc, đó còn là những thủ từ, bậc cao niên, người giữ sắc phong, gia phả… như giữ chính lịch sử sống của cộng đồng, theo Nhân dân.

Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia

Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV

Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về chủ quyền biên giới lãnh thổ; giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền tới đông đảo công ch

Xây dựng thương hiệu Liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế

Xây dựng thương hiệu Liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, xây dựng thành công 5 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế về điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật; đến năm 2045, có 10 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa tầm vóc quốc tế… theo báo Nhân dân.

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp

Tối 27/3, tỉnh Bắc Ninh đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp; Công bố Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới và Khai mạc Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026”, theo Nhân dân.

Đề xuất

Đề xuất "NGÀY VĂN HÓA VIỆT NAM - 24/11", người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương; các thiết chế văn hóa, thể thao công lập mở cửa miễn phí

Ngày 24 tháng 11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Trong ngày "Ngày Văn hóa Việt Nam" các thiết chế văn hóa, thể thao công lập miễn phí vé vào cửa phục vụ Nhân dân, theo báo Chính phủ.

Tháo gỡ “nút thắt” để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng

Tháo gỡ “nút thắt” để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng

Không chỉ dừng lại ở vai trò lưu giữ di sản, Hà Nội đang có những bước chuyển mạnh mẽ nhằm vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa. Với “cú hích” từ Nghị quyết 80-NQ/TW, Thủ đô được kỳ vọng có thể chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành động lực tăng trưởng mới, đồng thời đóng vai trò dẫn dắt trong việc lan tỏa sức mạnh mềm quốc gia trong kỷ nguyên số, theo cổng thôn