Hành động đẹp lòng nhà vợ trong hôn lễ 150 tỷ đồng của "chạn vương tốt số nhất châu Á"

Hôn lễ của cặp đôi trai tài gái sắc đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận và truyền thông với nhiều chi tiết ấm áp.

Vào chiều ngày 18/4 (giờ địa phương), đám cưới của Hà Siêu Liên với nam tài tử Đậu Kiêu đã được tổ chức long trọng ở đảo Bali, Indonesia. Trong hôn lễ, cặp uyên ương nhiều lần trao nhau nụ hôn say đắm.

Đám cưới của cặp đôi hot nhất hiện nay đã được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt. Những hình ảnh tuyệt đẹp trong ngày trọng đại của đời mình được chính cặp đôi chia sẻ trên trang cá nhân. Có thể thấy, hôn lễ diễn ra trong không gian lãng mạn, đẹp tựa cổ tích.

Hành động đẹp lòng nhà vợ trong hôn lễ 150 tỷ đồng của "chạn vương tốt số nhất châu Á" - 1

Khung cảnh hôn lễ đẹp như cổ tích của cặp đôi.

Hành động đẹp lòng nhà vợ trong hôn lễ 150 tỷ đồng của "chạn vương tốt số nhất châu Á" - 2

Cô dâu chú rể trao nhẫn cưới cho nhau.

Gia đình, bạn bè thân thiết và đồng nghiệp đều có mặt đông đủ để gửi lời chúc phúc cho đôi tân lang, tân nương. Trên HK01, người đại diện cho biết, Đậu Kiêu đích thân lên ý tưởng, chọn địa điểm, giám sát công tác trang trí để tạo ra đám cưới "khó quên, như trong mơ" cho Hà Siêu Liên.

Chú rể Đậu Kiêu mặc trang phục trắng và đen đầy lịch lãm, tôn lên vóc dáng cao ráo và vẻ nam tính, rắn rỏi của mình. Cô dâu mặc chiếc váy trắng bồng bềnh, đầu đội vương miện lấp lánh. Đậu Kiêu cũng thể hiện mình là một người đàn ông tinh tế khi có hành động làm tan chảy trái tim người hâm mộ.

Khi Hà Siêu Liên được chú dắt tay vào lễ đường, do cha cô đã qua đời, Đậu Kiêu khom người đỡ tay chú của Hà Siêu Liên để ông đỡ vấp ngã khi đang bước xuống bậc thang. Trong bức ảnh chụp chung với gia đình hai bên, Đậu Kiêu một tay ôm eo cô dâu, tay còn lại anh nắm chặt tay mẹ đẻ của mình. Điều này cho thấy, chú rể luôn trân trọng và yêu thương hai người phụ nữ quan trọng nhất đời anh.

Hành động đẹp lòng nhà vợ trong hôn lễ 150 tỷ đồng của "chạn vương tốt số nhất châu Á" - 3

Chú rể dìu tay chú của cô dâu.

Hành động đẹp lòng nhà vợ trong hôn lễ 150 tỷ đồng của "chạn vương tốt số nhất châu Á" - 4

Đậu Kiêu thể hiện tình cảm với mẹ và vợ bằng cử chỉ tinh tế.

Chỉ qua hai cử chỉ tinh tế này có thể thấy Đậu Kiêu là một người đàn ông ấm áp và chu đáo. Ngoài ra, anh cũng liên tục trao nụ hôn ngọt ngào cho người bạn đời. Cặp đôi đã chính thức công khai mối quan hệ vào năm 2019, nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số ý kiến chỉ trích Hà Siêu Liên là nguyên nhân khiến Đậu Kiêu chểnh mảng việc đóng phim, không thiết tha gì diễn xuất nữa. Trong khi đó, nhiều ý kiến thì nói nam tài tử là "chạn vương" khi làm rể của một gia tộc khét tiếng, giàu có. 

Theo truyền thông Hong Kong, tổng số tiền tổ chức hôn lễ là 6,3 triệu USD (gần 150 tỷ đồng). Toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại của khách mời đều do đôi uyên ương chi trả. Trước đám cưới, hai nghệ sĩ cũng gửi tới khách mời, truyền thông Trung Quốc một hộp quà gồm nước hoa, mỹ phẩm và bánh kẹo cao cấp trị giá 730 USD (17 triệu đồng). Hôn lễ của cặp đôi kéo dài trong 3 ngày từ ngày 17 - 19/4. Nhiều nguồn tin cho biết, cặp đôi sẽ tổ chức một bữa tiệc thân mật khác với gia đình đôi bên sau khi về nước.

Diệp Lục

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bộ VHTTDL ban hành kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng

Bộ VHTTDL ban hành kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng "2 con số"

Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL đưa tin Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đã ký ban hành Quyết định số 2338/QĐ-BVHTTDL ngày 10/9/2026 về việc ban hành Kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng du lịch trong những tháng cuối năm 2026, đồng thời đặt nền móng cho giai đoạn 20

Trống đồng Đông Sơn trở về Việt Nam sau hơn 10 năm được lưu giữ tại Pháp

Trống đồng Đông Sơn trở về Việt Nam sau hơn 10 năm được lưu giữ tại Pháp

Sáng 10/9/2026 (theo giờ Paris), lễ bàn giao Trống đồng Đông Sơn cho Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại trụ sở Bộ Văn hóa Cộng hòa Pháp. Sự kiện không chỉ đánh dấu hành trình trở về của một hiện vật quý giá mà còn thể hiện kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa, Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL đưa tin.

Chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (1950 - 2026) và năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027

Chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (1950 - 2026) và năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (1950 - 2026) và Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027, vào hồi 10h ngày 9/9/2026 (theo giờ địa phương) Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền th

Để di sản tiếp tục được sáng tạo, lan tỏa và tạo ra giá trị mới trong đời sống đương đại

Để di sản tiếp tục được sáng tạo, lan tỏa và tạo ra giá trị mới trong đời sống đương đại

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đặt ra một yêu cầu đáng chú ý đối với công tác bảo tồn văn hóa dân gian trong giai đoạn mới: di sản không chỉ được sưu tầm, nghiên cứu, lưu giữ mà cần tiếp tục hiện diện, được trao truyền, sáng tạo và phát huy giá trị trong đời sống đương đại.