"Hoa hậu áo dài Việt Nam 2022" chấp nhận thí sinh tới... 45 tuổi

"Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2022" chấp nhận thí sinh tới 45 tuổi, thí sinh có gia đình và có thể phẫu thuật thẩm mỹ.

Tiếp nối thành công của hành trình quảng bá du lịch Việt Nam - Áo dài và những Di sản Văn hóa, chiều 3/7, buổi họp báo "Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2022" đã diễn ra tại Hà Nội.

"Hoa hậu áo dài Việt Nam 2022" chấp nhận thí sinh tới... 45 tuổi - 1

Một số thí sinh tham gia cuộc thi "Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2022" có mặt tại buổi họp báo

Ngoài ban tổ chức, khách mời, thảm đỏ sự kiện "Hoa hậu Áo dài Việt Nam năm 2022" còn gây chú ý khi có sự xuất hiện của loạt thí sinh ở nhiều độ tuổi khác nhau - đây cũng là điểm khác biệt, gây bất ngờ tại cuộc thi năm nay. Theo đó, "Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2022" mở rộng độ tuổi của thí sinh từ 18-45 tuổi; thí sinh có gia đình, thí sinh đã “can thiệp” phẫu thuật thẩm mỹ đều có thể đăng ký tham gia.

Tiêu chí trên thể hiện đúng tính chất và mục đích của "Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2022" là nhằm tôn vinh nét đẹp người phụ nữ Việt Nam thông qua hình ảnh tà áo dài truyền thống, đồng thời là hoạt động mang ý nghĩa để quảng bá, góp phần đưa du lịch và những tinh hoa văn hóa đặc sắc của người Việt đến với công chúng.

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - đại diện ban tổ chức mong muốn cuộc thi sẽ tìm người đẹp có đủ "sắc, tâm, tài" để quảng bá du lịch, ban tổ chức mong muốn góp phần tôn vinh tà áo dài, niềm tự hào của người Việt, nhưng tới nay chưa được quảng bá xứng tầm.

"Hoa hậu áo dài Việt Nam 2022" chấp nhận thí sinh tới... 45 tuổi - 2

Ban tổ chức cuộc thi tại buổi họp báo

Theo Ban Tổ chức, vòng sơ khảo được chấm trực tuyến để lựa chọn các thí sinh tham gia vòng chung khảo. Tại vòng chung khảo, Hội đồng giám khảo đánh giá thông qua 5 tập truyền hình thực tế với nhiều chủ đề khác nhau để lựa chọn thí sinh xuất sắc nhất trao giải thưởng "Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2022".

Vòng chung kết "Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2022" sẽ được tổ chức tại Quảng Bình, đêm chung kết dự kiến tổ chức vào tối 30/7. 

Minh Hà

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Hồi những năm 50 của thế kỷ trước, nhà tôi nuôi hai con bò. Một con bò đực một con bò cái. Làng tôi ít nhà nuôi trâu. Chỉ có vài nhà giàu nhất làng họ nuôi trâu mà thôi. Trâu tuy cày khoẻ, nhưng nuôi trâu vất vả hơn nuôi bò, mua trâu đắt hơn mua bò. Phải có chuồng rộng, phải có nhiều rơm, nhiều cỏ cho trâu ăn… Nuôi bò là để cày ruộng. Nông dân làng tôi hồi đó không có khái niệm nuôi b

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Từ những sắc thái văn hóa riêng có của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số góp phần làm nên sự phong phú của nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026–2031 đặt ra yêu cầu vừa gìn giữ bản sắc, vừa khơi dậy sức sáng tạo để nhá»

Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn được Đại học Nobel (Hoa Kỳ) tặng bằng Tiến sĩ danh dự

Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn được Đại học Nobel (Hoa Kỳ) tặng bằng Tiến sĩ danh dự

Ngày 1/10/2026, tại Harvard Square, Cambridge, Massachusetts (Hoa Kỳ), nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn, Chủ tịch Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường, được Đại học Nobel Universiti trao tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, ghi nhận hành trình 5 năm (2019-2024) đi hơn 30 nước trên thế giới để thực hiện cuốn sách chuyên khảo "Con đường tương lai".