Lê Dương Bảo Lâm, Thùy Tiên lọt đề cử “TikTok Awards”, người làm nội dung "bẩn" bị bài trừ

Theo đại diện của TikTok Việt Nam, nhà sáng tạo nội dung tiêu cực sẽ không được góp mặt trong danh sách đề cử giải thưởng “TikTok Awards Việt Nam 2022”.

Chiều 7/12, TikTok có buổi công bố đêm trao giải “TikTok Awards Việt Nam 2022”, diễn ra vào ngày 20/12 tại TP.HCM. Chương trình nhằm vinh danh các nhà sáng tạo nội dung, nghệ sĩ… đã góp phần mang niềm vui đến cộng đồng và tạo nên những giá trị tích cực trong năm 2022.

Trước câu hỏi: “Nhà sáng tạo nội dung tiêu cực có xuất hiện trong bảng đề cử”, bà Trang Nguyễn, đại diện TikTok Việt Nam thẳng thắn: "Tiêu chí chung của chúng tôi là sự tích cực ở 11 hạng mục. Một nhà sáng tạo có nhiều lượt theo dõi nhưng hình ảnh không tốt thì trong danh sách đề cử này không hề có. Mỗi người đều có người thương kẻ ghét nhưng nhìn vào danh sách đề cử, đây đều là những người được cộng đồng yêu mến. Ngoài tiêu chí về lượng theo dõi, chúng tôi còn xét người đó có tin tức tiêu cực hay không. Tiêu cực ở đây không phải một vài bài báo nói bạn đó không ổn, mà là những hành vi không tốt. Còn nếu bạn bị hiểu sai bởi số đông thì chúng tôi sẽ tôn trọng sự khác biệt".

Lê Dương Bảo Lâm, Thùy Tiên lọt đề cử “TikTok Awards”, người làm nội dung "bẩn" bị bài trừ - 1

Bà Trang Nguyễn - đại diện của TikTok Việt Nam

Đồng thời, bà Trang Nguyễn cũng cho hay, ban tổ chức đã dành thời gian tìm hiểu lý lịch của các nhà sáng tạo nội dung, trực tiếp xem video trên kênh của mỗi người để chọn lọc những ai có nội dung tích cực và loại bỏ những nội dung "bẩn".

"Như chúng ta đã thấy thời gian qua, người làm nội dung xấu, không phù hợp cũng đã gặp hậu quả và phải nhìn lại hành động của mình", bà Trang chia sẻ thêm.

Thông qua “TikTok Awards Việt Nam 2022”, TikTok mong muốn truyền tải những câu chuyện giản dị, gần gũi với đa dạng chủ đề, từ đó tạo nên những thay đổi tích cực đến cộng đồng người dùng, qua đó tiếp nối hành trình lan tỏa, duy trì và phát triển bền vững những giá trị tốt đẹp.

“TikTok Awards Việt Nam 2022” gồm 11 hạng mục, trong đó có 5 hạng mục do khán giả bình chọn và 6 hạng mục do ban giám khảo bình chọn.

5 hạng mục do khán giả bình chọn bao gồm: Nhà sáng tạo của năm, Nhà sáng tạo nội dung nghệ sĩ của năm, Nhà sáng tạo truyền cảm hứng của năm, Âm nhạc của năm, Nhà sáng tạo triển vọng của năm.

6 hạng mục do ban giám khảo bình chọn bao gồm: Kênh thông tin của năm, Đối tác nội dung của năm, Nhà sáng tạo nội dung thể thao của năm, Nhà sáng tạo nội dung mảng livestream của năm, Nhà sáng tạo học thuật và đời sống của năm, Nhà sáng tạo nội dung giải trí của năm.

Lê Dương Bảo Lâm, Thùy Tiên lọt đề cử “TikTok Awards”, người làm nội dung "bẩn" bị bài trừ - 2

Lê Dương Bảo Lâm, hoa hậu Thùy Tiên cùng nhiều nghệ sĩ lọt đề cử của “TikTok Awards Vietnam 2020” ở hạng mục “Nhà sáng tạo nội dung nghệ sĩ của năm”

Ở hạng mục “Nhà sáng tạo nội dung nghệ sĩ của năm” có các đề cử như Lê Dương Bảo Lâm, ca sĩ Hòa Minzy, hoa hậu Thùy Tiên, ca sĩ Tóc Tiên, người mẫu Hoàng Yến.

TikToker Linh Barbie, người đoạt giải “Nhà sáng tạo của năm” tại “TikTok Awards Vietnam 2020” chia sẻ: "Có những lúc tôi rất mệt mỏi, muốn từ bỏ, nhưng đã cố gắng hết sức để tạo ra những nội dung mới mẻ, theo xu hướng, ý nghĩa, để khán giả không chán mình. Sau 4 năm làm TikTok, tôi đã vượt qua áp lực đó".

Trai Phan

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, kiện toàn loạt chức danh

Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, kiện toàn loạt chức danh

(Chinhphu.vn) - Chiều 6/4, Quốc hội khóa XVI đã bầu ra 6 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI gồm: Ông Đỗ Văn Chiến; ông Nguyễn Khắc Định; bà Nguyễn Thị Thanh; ông Nguyễn Hồng Diên; ông Nguyễn Doãn Anh; và bà Nguyễn Thị Hồng. Quốc hội cũng đã bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn

(Chinhphu.vn) - Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội, trong đó phải nâng cao năng lực thích ứng, phản ứng chính sách nhanh hơn, kịp thời hơn trước bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất; xây dựng Đề án phát triển 5-10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đặt ra mục tiêu hiện đại hóa toàn diện hệ sinh thái văn hóa số quốc gia nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu sáng tạo và chủ động hội nhập quốc tế. Đồng thời, đưa văn hóa số trở thành nguồn lực mới cho phát triển bền vững; thúc đẩy

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Trước khi Chiến lược phát triển ngành sữa Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thiện chuỗi giá trị từ đồng cỏ đến bàn ăn, thì  thị trường sữa dạng lỏng đã diễn ra một chuyển động đáng chú ý khi  nghiêng hẳn về hướng sử dụng “sữa tươi thật”. Đây không chỉ là thay đổi về khẩu vị tiêu dùng mà – với sự thúc đẩy mạnh mẽ của Chiến lược ngành sữa- có thể trở thành bước n