"Lý Tiểu Long" của Indonesia, 41 tuổi vẫn cường tráng, uy lực khiến đối thủ khiếp sợ

Người đàn ông nổi tiếng này vẫn giữ được phong độ ở tuổi trung niên.

Iko Uwais sinh năm 1983 ở thủ đô Jakarta, Indonesia. Anh lớn lên trong một gia đình gốc Betawi và bắt đầu học võ thuật Pencak Silat tại lò võ Tiga Berantai của chú ruột từ năm 10 tuổi. Chính vì vậy, ngay từ nhỏ Iko Uwais đã được bạn bè ngưỡng mộ và nể phục vì tài năng võ thuật. 

Năm 2003, Iko thắng giải ba cuộc thi võ thành phố. Chỉ hai năm sau đó, anh đoạt chức vô địch biểu diễn Pencak Silat toàn quốc Indonesia. Từ đây, Iko có cơ hội được tham gia nhiều đấu trường thi võ quốc tế như Anh Quốc, Nga, Pháp. 

"Lý Tiểu Long" của Indonesia, 41 tuổi vẫn cường tráng, uy lực khiến đối thủ khiếp sợ - 1

Iko Uwais là ngôi sao võ thuật hàng đầu của Indonesia. 

Ngoài võ thuật, Iko cũng rất ham mê bóng đá, trở thành tiền vệ trong câu lạc bộ bóng đá Indonesia tham gia giải B-League. Nhưng thật không may, câu lạc bộ phá sản khiến cho giấc mơ trên sân cỏ của anh bị tiêu tan. Về sau, anh bén duyên với màn ảnh nhỏ và từ đó, tên tuổi của Iko Uwais được mọi người biết đến nhiều hơn. 

Những bộ phim mà Iko Uwais để lại ấn tượng trong lòng người xem có thể kể đến như: Đột kích, Mốc 22, Màn đêm kéo đến, Biệt đội đánh thuê 4… Giống như các ngôi sao võ thuật khác như Thành Long, Lý Liên Kiệt, Iko Uwais đã thể hiện được khả năng võ thuật xuất sắc sau nhiều năm bền bỉ rèn luyện thông qua các vai diễn điện ảnh của mình. Sau đó, anh có cơ hội nhận các dự án phim quốc tế và được các nhà sản xuất Hollywood công nhận tài năng.

"Lý Tiểu Long" của Indonesia, 41 tuổi vẫn cường tráng, uy lực khiến đối thủ khiếp sợ - 2

Anh là một ngôi sao võ thuật tài năng, được nhiều người ngưỡng mộ.

Được khen ngợi là có kỹ năng võ thuật ấn tượng và diễn xuất lôi cuốn trên màn ảnh, Iko Uwais đã được giới truyền thông đặt cho biệt danh là "Lý Tiểu Long của Indonesia". Theo nhiều trang tin, giá trị tài sản ròng của anh là khoảng 4 triệu USD, thu nhập của người đàn ông chủ yếu đến từ việc đóng phim, ngoài ra anh còn nhận quảng cáo cho một số thương hiệu lớn. 

Ở tuổi 41, Iko Uwais vẫn sở hữu vóc dáng phong độ, cường tráng chuẩn 6 múi. Anh luôn duy trì đều đặn việc tập thể hình và luyện võ. Nhờ thế mà Iko Uwais không lo rơi vào tình trạng tăng cân, xuống phong độ.

"Lý Tiểu Long" của Indonesia, 41 tuổi vẫn cường tráng, uy lực khiến đối thủ khiếp sợ - 3

Ở tuổi 41, Iko Uwais vẫn duy trì được phong độ.

Vào năm 2012, anh đã kết hôn với nữ ca sĩ nổi tiếng người đồng hương Audy Item. Cô là con út của nhạc sĩ dòng nhạc jazz có tiếng. Cặp đôi có với nhau hai người con gái. Câu chuyện tình yêu của cả hai được nhiều người ngưỡng mộ. Audy Item đã được một người bạn rủ đi xem phim hành động do Iko đóng chính. Sau khi xem xong bộ phim, cô đã bị diễn xuất của người đàn ông này "mê hoặc". Nữ ca sĩ đã không ngần ngại bày tỏ sự hâm mộ của mình với Iko Uwais trên mạng xã hội.

Rồi cô nhận được tin nhắn làm quen từ nam diễn viên này qua mạng xã hội. Chỉ sau 3 tháng hẹn hò, Iko Uwais đã cầu hôn người đẹp vì cảm thấy cô là nửa kia đích thực của cuộc đời mình. Cặp đôi này ngoài đời giản dị và ấm áp. Chuyện gia đình của họ không có thị phi hay bất kỳ vụ lùm xùm nào. Cả hai đều không chia sẻ quá nhiều về thông tin gia đình của mình. 

"Lý Tiểu Long" của Indonesia, 41 tuổi vẫn cường tráng, uy lực khiến đối thủ khiếp sợ - 4

Tổ ấm hạnh phúc của ngôi sao võ thuật.

Trên trang cá nhân Instagram, Iko Uwais thường xuyên đăng tải hình ảnh gia đình hạnh phúc. Anh thường dành thời gian rảnh rỗi để đưa vợ con đi chơi. Tổ ấm giản dị và ấm áp của họ là niềm mơ ước của bao người. 

Diệp Lục

Tin liên quan

Tin mới nhất

Từ không gian trực họa Đảo Ngọc Vừng đến sự lan tỏa của mỹ thuật trong đời sống

Từ không gian trực họa Đảo Ngọc Vừng đến sự lan tỏa của mỹ thuật trong đời sống

Chuyến trực họa của 14 họa sĩ Câu lạc bộ Họa sĩ trẻ Thái Bình tại đảo Ngọc Vừng (Vân Đồn, Quảng Ninh) không chỉ mang lại các tác phẩm ghi lại cảnh sắc, đời sống ngư dân và hình ảnh người lính nơi đảo xa, mà còn tạo nên sự giao lưu, gắn kết giữa nghệ sĩ với người dân và cán bộ, chiến sĩ như một sự kiện văn hóa cộng đồng tại địa phương, góp phần khẳng định vai trò cá»

Đưa Mỹ thuật Việt Nam đồng hành sâu sắc hơn với đời sống và công cuộc phát triển đất nước

Đưa Mỹ thuật Việt Nam đồng hành sâu sắc hơn với đời sống và công cuộc phát triển đất nước

Ngày 16/10, tại Nhà khách La Thành (Hà Nội), Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026–2031, với sự tham dự của hơn 400 đại biểu đại diện cho hội viên trên cả nước. Đại hội đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy sáng tạo, nâng cao chất lượng nghệ thuật, phát huy bản sắc dân tộc, đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, Ä

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Sáng 16/10, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới hơn 40.000 điểm cầu trên cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Thời báo Văn họ

Diễn đàn Quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026: Đẩy mạnh đối thoại chính sách

Diễn đàn Quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026: Đẩy mạnh đối thoại chính sách

Sáng 15/10, tại Hưng Yên, Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) phối hợp với Tập đoàn công nghiệp – năng lượng quốc gia Việt Nam tổ chức Gặp gỡ báo chí giới thiệu về Diễn dàn Quốc gia thường niên với chủ đề “Văn hóa kinh doanh Việt Nam – Trụ cột quan trọng chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh quốc gia” và Lễ kỷ niệm

Nguyễn Trí Huân - nhà văn của những trang viết buồn thời hậu chiến

Nguyễn Trí Huân - nhà văn của những trang viết buồn thời hậu chiến

Có một nhận định rất phổ biến về mối quan hệ khăng khít, hữu cơ giữa con người tinh thần, tình cảm của nhà văn với phong cách văn chương trong các tác phẩm của ông ta: “Phong cách, ấy chính là con người”. Nhận định này, theo tôi, đương nhiên không áp dụng được cho một số rất đông các nhà văn, những người mà con người giữa đời thực với con người trong văn chương của họ khác x