MC Cát Tường liên tục diện bikini khoe dáng, tự tin đăng ảnh không chỉnh sửa

Ở tuổi 45, Cát Tường không ngại diện đồ bơi khoe body của mình.

Trên trang cá nhân, MC Cát Tường nhận được sự quan tâm của khán giả khi vừa chia sẻ loạt ảnh diện đồ bơi, vui đùa bên bãi biển. Đặc biệt dù cơ thể có phần phát tướng, vòng eo không còn thon gọn nhưng nữ nghệ không dùng công nghệ chỉnh sửa hình ảnh mà chọn “sống thật”, đăng tải ảnh gốc.

MC Cát Tường còn hài hước chia sẻ: “Bầu trời đen thì đó là buổi tối… đúng, nhưng sao bạn không nghĩ bầu trời đen là bầu trời sắp sáng? Nên đúng sai là do mỗi người tự cảm nhận. Em mập – đúng. Em già – đúng. Nhưng em đẹp – đúng luôn. Nhưng tại sao em chụp ảnh bị mờ?”.

Cát Tường tự tin diện bikini, đăng tải ảnh gốc không qua chỉnh sửa

Theo MC 45 tuổi, cô không hề có vóc dáng hoàn hảo nhưng không phải ai cũng đủ tự tin dám khoe với mọi người. Song điều này cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Nhiều người gay gắt cho rằng, Cát Tường đã lớn tuổi và là nghệ sĩ ưu tú thì nên biết kiểm soát những hành động của bản thân, tránh đăng tải những hình ảnh quá “mỡ màng”.

Song nhiều fan cũng lên tiếng bênh vực Cát Tường khi cho rằng ai cũng quyền tự tin, không nên phán xét và mang tiêu chuẩn vẻ đẹp của người này và áp đặt vào người khác.

MC Cát Tường liên tục diện bikini khoe dáng, tự tin đăng ảnh không chỉnh sửa - 4

MC Cát Tường liên tục diện bikini khoe dáng, tự tin đăng ảnh không chỉnh sửa - 5

MC Cát Tường thường xuyên diện bikini khoe dáng

Hơn 25 năm qua, Cát Tường không chỉ thành công trong vai trò MC của một “bà mối quốc dân” mà còn ấn tượng với nhiều vai diễn. Cô từng tham gia các phim như: Gió qua miền tối sáng, Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí, Nhà có 5 nàng tiên, Tía tôi là cao thủ.... Gần nhất cô vào phản diện có chút hài hước trong "Siêu lừa gặp siêu lầy". Vai diễn của cô nhận được nhiều lời khen ngợi về lối diễn duyên dáng. Hiện tại phim đã đạt doanh thu hơn 100 tỷ.

Hiện Cát Tường vẫn độc thân. Nghệ sĩ thừa nhận từng vấp ngã nhiều trong tình cảm từ thời còn trẻ nhưng chưa bao giờ mất niềm tin. “Vì thế tôi cũng khuyên con gái mình không nên e dè, cứ mạnh dạn trải nghiệm những xúc cảm, va vấp trong cuộc sống vì tình yêu vốn đẹp, thường để lại những kỷ niệm khó quên trong thời thanh xuân. Bản thân tôi cũng có những lúc yêu hết mình, chỉ tiếc là những mối tình đó không đến được bờ hạnh phúc. Đến nay, tôi vẫn một mình, sẵn sàng mở lòng với người mới nhưng chưa tìm được ai phù hợp", nữ diễn viên nói.

Năm 2015, Cát Tường từng công khai yêu nam người mẫu kém chị 10 tuổi. Sau hai năm hẹn hò, nữ diễn viên và người yêu chia tay. Ngoài mẫu nam kém 10 tuổi, diễn viên tiết lộ có duyên với những người đàn ông trẻ tuổi, từng quen vài người kém từ 10 đến 13 tuổi nhưng những mối tình này không thể tiến xa vì rào cản từ gia đình.

Trai Úc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Những địa danh sông nước - biểu tượng của Thăng Long - Hà Nội qua ca dao, tục ngữ

Những địa danh sông nước - biểu tượng của Thăng Long - Hà Nội qua ca dao, tục ngữ

Thăng Long với nghĩa Rồng bay lên là biểu tượng văn hoá tuyệt đẹp đã đi vào tiềm thức của người dân Việt Nam và người Hà Nội từ hơn 1000 năm nay. Biểu tượng này gắn liền với sông nước, trời xanh của Thăng Long – Hà Nội xưa và nay. "Đại Việt sử ký toàn thư" đã ghi rõ rồng bay lên trong khung cảnh có sông nước, có thuyền ngự của vua: “Mùa thu, tháng Bảy năm Canh Tuất (1010) vua từ th

Kết quả thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất

Kết quả thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất

Kết quả Nations League 2026/27 cập nhật diễn biến từng lượt trận, từ vòng bảng đến các trận play-off và vòng chung kết, giúp người hâm mộ nhanh chóng nắm được đội thắng, đội thua và cuộc đua thăng hạng.

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Hồi những năm 50 của thế kỷ trước, nhà tôi nuôi hai con bò. Một con bò đực một con bò cái. Làng tôi ít nhà nuôi trâu. Chỉ có vài nhà giàu nhất làng họ nuôi trâu mà thôi. Trâu tuy cày khoẻ, nhưng nuôi trâu vất vả hơn nuôi bò, mua trâu đắt hơn mua bò. Phải có chuồng rộng, phải có nhiều rơm, nhiều cỏ cho trâu ăn… Nuôi bò là để cày ruộng. Nông dân làng tôi hồi đó không có khái niệm nuôi b

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Từ những sắc thái văn hóa riêng có của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số góp phần làm nên sự phong phú của nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026–2031 đặt ra yêu cầu vừa gìn giữ bản sắc, vừa khơi dậy sức sáng tạo để nhá»