Tài tử Hongkong lấy vợ kém 24 tuổi, chỉ hơn mẹ vợ 1 tuổi giờ ra sao?

Sao nam lấy vợ bằng tuổi con giờ có cuộc sống viên mãn thế này.

Giống với nhiều ca sĩ Hong Kong, Đỗ Đức Vĩ ra mắt công chúng qua một cuộc thi tìm kiếm tài năng. Năm 16 tuổi, nam ca sĩ từng tham gia cuộc thi hát do TVB tổ chức và giành được giải thưởng cao nhất chung cuộc.

Sau khi ra mắt công chúng, những tác phẩm của Đỗ Đức Vĩ đều được khán giả đón nhận và đạt được những thành công nhất định, tiêu biểu là các ca khúc như: Người tình, Vô tình bị tổn thương, Tình đời… Bên cạnh đó, anh cũng tích cực tham gia các dự án phim điện ảnh và dần khẳng định cũng như tạo dựng được vị trí vững chắc trong làng giải trí.

Tài tử Hongkong lấy vợ kém 24 tuổi, chỉ hơn mẹ vợ 1 tuổi giờ ra sao? - 1

Đỗ Đức Vĩ giành được giải quán quân tại cuộc thi hát do TVB tổ chức. 

Đỗ Đức Vĩ nổi tiếng từ khi còn rất trẻ, anh không chỉ hát hay mà còn thu hút công chúng bởi khả năng vũ đạo mang phong cách gợi cảm và quyến rũ. Tuy nhiên, lúc bấy giờ nam ca sĩ cũng có rất nhiều điều tiếng không hay. Anh nổi tiếng là tay ăn chơi có tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ, không muốn kết hôn mà chỉ muốn chơi bời.

Tài tử Hongkong lấy vợ kém 24 tuổi, chỉ hơn mẹ vợ 1 tuổi giờ ra sao? - 2

Đỗ Đức Vĩ từng là tay chơi nổi tiếng của làng giải trí. 

Cùng với sự nghiệp suôn sẻ, đường tình duyên của Đỗ Đức Vỹ lại có nhiều sự khác biệt. Anh từng có vài mối tình nhưng đều không có kết quả. Đến khi bước sang tuổi xế chiều, nam tài tử mới đi đến hôn nhân. Nhưng điều gây xôn xao công chúng là người vợ kém anh những 24 tuổi. 

Tài tử Hongkong lấy vợ kém 24 tuổi, chỉ hơn mẹ vợ 1 tuổi giờ ra sao? - 3

Nam tài tử phải nhận nhiều lời bàn tán vì lấy vợ đáng tuổi con. 

Vào thời điểm đó, rất nhiều người cho rằng hai người không thể đi đến hạnh phúc bởi vì khoảng cách tuổi tác quá lớn. Ban đầu, Đỗ Đức Vĩ bị nhà gái phản đối kịch liệt vì vấn đề tuổi tác. Nam ca sĩ gặp khó khăn khi hơn mẹ vợ 1 tuổi và chỉ kém bố vợ 4 tuổi. Thế nhưng, nhờ sự chân thành và kiên trì mà tài tử Hong Kong đã thành công nhận được sự đồng ý từ bố mẹ đằng gái. Năm 2012, Đỗ Đức Vĩ và vợ là đạo diễn kiêm nhiếp ảnh gia chính thức về chung một nhà.

Tài tử Hongkong lấy vợ kém 24 tuổi, chỉ hơn mẹ vợ 1 tuổi giờ ra sao? - 4

Đỗ Đức Vĩ hạnh phúc đón con trai đầu lòng ở tuổi 54.

Sau 3 năm kết hôn, người vợ đã sinh cho anh một cậu con trai. Dù lên chức bố ở tuổi 54, thế nhưng anh và gia đình nhỏ của mình vẫn luôn hạnh phúc. Anh luôn dành thời gian cho gia đình, trở thành một người cha đúng mực khiến nhiều người bất ngờ. Có thể nói, giờ đây, Đỗ Đức Vĩ đã có được cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên vợ trẻ và con thơ khiến nhiều người ghen tỵ.

Thuỳ Dung (Theo Sohu)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Hồi những năm 50 của thế kỷ trước, nhà tôi nuôi hai con bò. Một con bò đực một con bò cái. Làng tôi ít nhà nuôi trâu. Chỉ có vài nhà giàu nhất làng họ nuôi trâu mà thôi. Trâu tuy cày khoẻ, nhưng nuôi trâu vất vả hơn nuôi bò, mua trâu đắt hơn mua bò. Phải có chuồng rộng, phải có nhiều rơm, nhiều cỏ cho trâu ăn… Nuôi bò là để cày ruộng. Nông dân làng tôi hồi đó không có khái niệm nuôi b

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Từ những sắc thái văn hóa riêng có của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số góp phần làm nên sự phong phú của nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026–2031 đặt ra yêu cầu vừa gìn giữ bản sắc, vừa khơi dậy sức sáng tạo để nhá»

Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn được Đại học Nobel (Hoa Kỳ) tặng bằng Tiến sĩ danh dự

Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn được Đại học Nobel (Hoa Kỳ) tặng bằng Tiến sĩ danh dự

Ngày 1/10/2026, tại Harvard Square, Cambridge, Massachusetts (Hoa Kỳ), nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn, Chủ tịch Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường, được Đại học Nobel Universiti trao tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, ghi nhận hành trình 5 năm (2019-2024) đi hơn 30 nước trên thế giới để thực hiện cuốn sách chuyên khảo "Con đường tương lai".