Thanh Thanh Hiền gặp Đoàn Văn Hậu, nói câu gì mà nhận được nhiều lời khen

Cuộc gặp bất ngờ được Thanh Thanh Hiền kể lại thu hút sự chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, Thanh Thanh Hiền đăng ảnh chụp chung với Duy Mạnh và Đoàn Văn Hậu. Đáng chú ý, nữ ca sĩ còn chia sẻ câu chuyện thú vị xoay quanh cuộc gặp của mình.

Theo lời diễn viên “Người ngựa ngựa người”, cô bất ngờ gặp hai anh chàng trên đường. Tuy thấy quen quen nhưng Thanh Thanh Hiền không chắc chắn vì từ màn hình đến đời thường khác nhau. Vì vậy, nữ ca sĩ đã hỏi Đoàn Văn Hậu về chiều cao. Khi cầu thủ CLB Công an Hà Nội trả lời 1m85, cô hỏi tiếp: “Cháu là Đoàn Văn Hậu hả?”. Chàng trai quê Thái Bình cười đáp: “Vâng ạ”. Anh cũng nói lại với Thanh Thanh Hiền: “Cháu chưa bao giờ thấy ai lại hỏi chiều cao trước rồi khẳng định tên luôn như là cô”.

Thanh Thanh Hiền hội ngộ Duy Mạnh và Văn Hậu

Thế là cả hai nhìn nhau cười vui vẻ. Thanh Thanh Hiền dặn dò: “Tuổi nghề thể thao ngắn ngủi, các con cố gắng nhé”. Lúc này, Duy Mạnh chen vào và khẳng định: “Cống hiến và cũng là kiếm tiền nữa cô ạ”.

Diễn viên “Mặt nạ gương” đồng tình với suy nghĩ đầy nhiệt huyết của các cầu thủ trẻ. “Hôm nay tôi đã hiểu và cảm nhận sâu rộng hơn ý nghĩa của hai từ ngưỡng mộ”, cô bày tỏ.

Câu chuyện của Thanh Thanh Hiền nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người xuýt xoa với nhan sắc trẻ trung của ngôi sao cải lương. Bên cạnh đó, đa số bình luận đều dành lời khen cho sự lễ phép của hai tuyển thủ quốc gia với nghệ sĩ gạo cội. Lời nhắn gửi của Thanh Thanh Hiền cũng được đánh giá cao. “Thích cách chị Hiền dặn dò các em quá”, “Cả cô và cháu đều đáng yêu”, “Nhìn ảnh thì cô chỉ là chị của các em thôi ạ”, “Nhìn cô trẻ như các cháu”, “ Hai tuyển thủ Duy Mạnh, Văn Hậu tươi rói bên cô Thanh Thanh Hiền”… là những bình luận dưới bài đăng.

Thanh Thanh Hiền gặp Đoàn Văn Hậu, nói câu gì mà nhận được nhiều lời khen - 3

Ở tuổi U60, nhan sắc của diễn viên “Người ngựa ngựa người” khiến dân mạng xuýt xoa

Thanh Thanh Hiền là gương mặt quen thuộc trong giới sân khấu cải lương miền Bắc. Không chỉ xinh đẹp mà Thanh Thanh Hiền còn sở hữu giọng ca ngọt ngào khiến người hâm mộ say đắm. Bên cạnh đó, Thanh Thanh Hiền còn được biết đến là “cặp đôi hoàn hảo” với “Vua hài đất Bắc” Xuân Hinh. Cả hai kết hợp ăn ý trong nhiều tác phẩm và cũng thân thiết ngoài đời.

Tài năng là thế nhưng Thanh Thanh Hiền lại khá lận đận về đường tình duyên. Nữ diễn viên sinh năm 1969 có cuộc hôn nhân đổ vỡ với ca sĩ Chế Phong sau nhiều ồn ào. Hiện tại, Thanh Thanh Hiền đang làm mẹ đơn thân, sống tự do và hạnh phúc bên cạnh hai con gái Nhím (Tú Linh) và Tấm (Thái Phương). Cô cũng hoạt động nhiều hơn trên mạng xã hội và thường xuyên tương tác với người hâm mộ.

Vi Đinh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Những địa danh sông nước - biểu tượng của Thăng Long - Hà Nội qua ca dao, tục ngữ

Những địa danh sông nước - biểu tượng của Thăng Long - Hà Nội qua ca dao, tục ngữ

Thăng Long với nghĩa Rồng bay lên là biểu tượng văn hoá tuyệt đẹp đã đi vào tiềm thức của người dân Việt Nam và người Hà Nội từ hơn 1000 năm nay. Biểu tượng này gắn liền với sông nước, trời xanh của Thăng Long – Hà Nội xưa và nay. "Đại Việt sử ký toàn thư" đã ghi rõ rồng bay lên trong khung cảnh có sông nước, có thuyền ngự của vua: “Mùa thu, tháng Bảy năm Canh Tuất (1010) vua từ th

Kết quả thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất

Kết quả thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất

Kết quả Nations League 2026/27 cập nhật diễn biến từng lượt trận, từ vòng bảng đến các trận play-off và vòng chung kết, giúp người hâm mộ nhanh chóng nắm được đội thắng, đội thua và cuộc đua thăng hạng.

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Hồi những năm 50 của thế kỷ trước, nhà tôi nuôi hai con bò. Một con bò đực một con bò cái. Làng tôi ít nhà nuôi trâu. Chỉ có vài nhà giàu nhất làng họ nuôi trâu mà thôi. Trâu tuy cày khoẻ, nhưng nuôi trâu vất vả hơn nuôi bò, mua trâu đắt hơn mua bò. Phải có chuồng rộng, phải có nhiều rơm, nhiều cỏ cho trâu ăn… Nuôi bò là để cày ruộng. Nông dân làng tôi hồi đó không có khái niệm nuôi b

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Từ những sắc thái văn hóa riêng có của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số góp phần làm nên sự phong phú của nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026–2031 đặt ra yêu cầu vừa gìn giữ bản sắc, vừa khơi dậy sức sáng tạo để nhá»