Đây là 5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tháng 7/2024, VinFast VF 5 dẫn đầu

VinFast VF 5 chễm trệ ở vị trí đầu tiên với doanh số 2.600 xe. Xếp sau đó là các ứng viên đến từ thương hiệu Mỹ và Nhật.

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Liên doanh Hyundai Thành Công (TC Motor) và VinFast công bố báo cáo bán hàng tháng 7/2024 cho thấy sự khởi sắc khi đa số các mẫu xe. Toàn thị trường đạt doanh số 28.920 xe, tăng 9% so với tháng trước và tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhóm xe gầm cao bán chạy nhất có ngôi vương thuộc về một cái tên đến từ thương hiệu Việt là VinFast VF 5 Plus với doanh số 2.600 xe bán ra. Xếp sau đó lần lượt là Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross, Mazda CX-5 và Ford Everest.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 7/2024:

Đây là 5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tháng 7/2024, VinFast VF 5 dẫn đầu - 1

Đây là 5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tháng 7/2024, VinFast VF 5 dẫn đầu - 2

Đây là 5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tháng 7/2024, VinFast VF 5 dẫn đầu - 3

Đây là 5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tháng 7/2024, VinFast VF 5 dẫn đầu - 4

Đây là 5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tháng 7/2024, VinFast VF 5 dẫn đầu - 5

Hà Nhi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chặng cuối World Cup 2026: Vũ điệu lịch sử và khảo nghiệm cuối cùng

Chặng cuối World Cup 2026: Vũ điệu lịch sử và khảo nghiệm cuối cùng

World Cup 2026 đã đi đến những chương cuối cùng đầy nghẹt thở. Chỉ còn hai trận đấu nữa để tìm ra chủ nhân của chiếc cúp vàng danh giá: trận tranh hạng Ba vào ngày 18/7 và trận chung kết đỉnh cao ngày 20/7 trên sân MetLife (New Jersey, Mỹ). Đây không chỉ là màn so tài của những ngôi sao lớn nhất hành tinh, mà còn là thời khắc của những kỷ lục vô tiền khoáng hậu sắp được thiết lập.

Mạng xã hội và ranh giới pháp luật

Mạng xã hội và ranh giới pháp luật

Sự việc gần đây trên không gian số cho thấy, cần phải tiếp tục rà soát, bổ sung luật pháp điều chỉnh hành vi của người tham gia mạng xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến luật pháp đồng thời xử lý kiên quyết các hành vi lợi dụng mạng xã hội gây hoang mang dư luận, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.