2/3 nhà máy điện rác ở Việt Nam chỉ dừng ở việc tiêu hủy

Việt Nam có 200 nhà máy rác, đốt hỗn hợp nhưng sử dụng quy trình đốt để tiêu hủy, tỉ lệ chuyển đổi, thu hồi rác thành năng lượng chỉ đạt 8-12%.

Tại Diễn đàn cấp cao năng lượng Việt Nam 2020 vừa tổ chức mới đây, TS Nguyễn Ngọc Hưng, Phó trưởng phòng Kinh tế, Dự báo và Quản lý Nhu cầu Năng lượng, Viện Năng lượng, cho biết, lượng rác được thải ra tại Việt Nam bình quân mỗi ngày khoảng 35.000 tấn rác sinh hoạt đô thị và 34.000 tấn rác thải sinh hoạt nông thôn. Lượng rác này đa phần chưa được sử dụng đế biến thành nguồn năng lượng phục vụ cuộc sống.

Hiện đa số các mô hình xử lý rác phổ biến gồm chôn lấp, đốt rác thông thường, xử lý chất hữu cơ trong rác thành phân vi sinh. Tuy nhiên có tới 70% lượng rác xử lý bằng cách chôn lấp, đòi hỏi nhiều quỹ đất, nguy cơ không hợp vệ sinh tiềm ẩn ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe.

2/3 nhà máy điện rác ở Việt Nam chỉ dừng ở việc tiêu hủy - 1

Công nhân xử lý rác thải tại nhà máy điện rác.

Việt Nam có hơn 200 nhà máy rác và lò đốt rác hỗn hợp nhưng chưa thực sự chứng thực được công nghệ tin cậy, tỉ lệ thu hồi năng lượng tại nhà máy điện rác chỉ khoảng 8-12%, đa số các nhà máy điện rác mới dừng lại ở quá trình xử lý rác, chưa thực sự thu hồi được điện từ rác.

Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, đại diện phía doanh nghiệp ở Bình Dương cho biết, dây chuyền công nghệ trong nhà máy điện rác cần khoảng 250 triệu USD, vì vậy cần có sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Doanh nghiệp này cũng chỉ ra vấn đề còn vướng mắc là nhà máy vừa phải thu gom và xử lý rác sinh hoạt đô thị, vừa phát điện ở mức độ tối ưu nhất có thể có từ nhiên liệu thu hồi, trong khi chưa có chính sách để sử dụng nguồn điện đó, khiến đầu ra của nhà máy gặp khó khăn, điều này làm hạn chế khả năng đầu tư. Ngoài ra, một số khu xử lý rác chưa có công nghệ để xử lý triệt để rác thải và thu hồi năng lượng.

Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, các ý kiến sẽ được tập hợp để đóng góp xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nguồn năng lượng mới, có ích, tối ưu hóa và tích hợp năng lượng tái tạo vào lưới điện trong thời gian tới.

Theo vnexpress.net

None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Những ngày Văn học châu Âu năm 2026: Khám phá nỗi cô đơn và sự đoàn kết trong văn chương

Những ngày Văn học châu Âu năm 2026: Khám phá nỗi cô đơn và sự đoàn kết trong văn chương

Những ngày Văn học châu Âu năm 2026 diễn ra từ ngày 6 – 17/5/2026 tại Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh, và được triển khai qua một chuỗi các buổi tọa đàm, workshop, trưng bày sách và các hình thức tương tác, cùng khám phá chủ đề “Nỗi cô đơn và sự đoàn kết” từ nhiều góc nhìn văn học và văn hóa khác nhau.

"Thời tiết của ký ức": Cuộc hội ngộ đặc biệt của năm cá tính văn chương độc bản

Tuy Trung Trung Đỉnh, Bảo Ninh, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Trọng Tín và Phạm Ngọc Tiến là những cá tính văn chương độc bản nhưng họ đều có điểm chung là những người lính đã đi qua những mùa nắng cháy và mưa bom khốc liệt, để rồi sau bao thăng trầm, họ chưng cất tất cả vào tập truyện ngắn "Thời tiết của ký ức".

Khẩn trương, quyết liệt triển khai hiệu quả Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội và chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa

Khẩn trương, quyết liệt triển khai hiệu quả Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội và chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa

Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương, quyết liệt triển khai hiệu quả Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội và chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Mở khóa thể chế, đánh thức văn hóa

Mở khóa thể chế, đánh thức văn hóa

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu tăng trưởng nhanh gắn với phát triển bền vững, ngay tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành Nghị quyết số 28 ngày 24/4/2026 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây là bước chuyển kịp thời và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thể chế hóa Nghị quyết số