Hàng chục nghìn người về Waterpoint ngắm pháo hoa, du xuân đầu năm mới

Đúng 0:00 phút đêm Giao Thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, màn trình diễn pháo hoa đã rực sáng trên bầu trời khu đô thị Waterpoint dưới sự chiêm ngưỡng của hàng chục nghìn người dân.

Được xem là điểm đến văn hoá - giải trí của khu vực, đây là lần thứ 2 khu đô thị Waterpoint được lựa chọn làm điểm bắn pháo hoa Giao thừa của huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Màn bắn pháo hoa năm nay diễn ra trong vòng 15 phút, tại phân khu Central Park - phân khu ở vị trí trung tâm khu đô thị Waterpoint với tầm ngắm đảm bảo, công tác tổ chức, an ninh được bố trí chặt chẽ, mang đến màn trình diễn mãn nhãn, phục vụ cư dân đô thị và người dân khu vực.

Hàng chục nghìn người về Waterpoint ngắm pháo hoa, du xuân đầu năm mới - 1

Màn trình diễn pháo hoa đón Giao thừa Tết Nguyên đán tại khu đô thị Waterpoint

Hàng chục nghìn người đã hòa cùng không khí náo nhiệt, tươi vui và tận hưởng thời khắc Giao thừa đầy ý nghĩa trong những đợt pháo hoa đủ hình dáng, sắc màu rực rỡ, lung linh trên bầu trời Waterpoint, chào đón một mùa xuân mới đầy hy vọng.

Màn bắn pháo hoa Giao thừa cũng là điểm nhấn trong chuỗi sự kiện Giao Xuân 2024 diễn ra từ 04-14/02/2024 (25 tháng Chạp đến mùng 4 Tết Nguyên đán) tại Waterpoint. Giao Xuân lấy cảm hứng từ sự chuyển giao khi đông qua xuân đến, gắn liền với hình ảnh của Waterpoint – khu đô thị tọa lạc nơi giao điểm nối mạch phồn vinh giữa TP.HCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, nối dòng thịnh vượng ngay ngã ba sông Vàm Cỏ Đông trù phú. Với ý nghĩa đó, Giao Xuân là không gian để người dân cùng giao lưu, gắn kết với nhau thông qua nhiều hoạt động đặc sắc mang đậm tinh thần Tết Việt.

Chào đón du khách tham quan, trải nghiệm Giao Xuân là hình ảnh muôn hoa khoe sắc dọc theo lối vào khu đô thị cùng các tiểu cảnh độc đáo được làm từ chất liệu quen thuộc như tre, cói, câu đối đỏ, hoa cúc, hoa mai, bánh chưng… tái hiện không khí Tết cổ truyền gắn liền với đời sống văn hoá ngàn năm của người Việt. Ngay từ những ngày đầu mở cửa, hàng nghìn người đã đến check-in, nhiều gia đình, bạn trẻ diện trang phục áo dài bắt mắt, tạo nên không khí rộn ràng.

Hàng chục nghìn người về Waterpoint ngắm pháo hoa, du xuân đầu năm mới - 2

Hàng chục nghìn người về Waterpoint ngắm pháo hoa, du xuân đầu năm mới - 3

Người dân chụp hình bên các tiểu cảnh độc đáo

Phiên chợ Giao Xuân quy tụ các gian hàng ẩm thực, bày bán đặc sản vùng miền không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để người dân vừa du xuân, sắm Tết mà còn là nơi để các gia đình, cộng đồng cùng giao lưu, chia sẻ với nhau chuyện làm ăn, buôn bán, chuyện buồn vui năm cũ trước thềm năm mới.

Cùng với đó, các hoạt động mang đậm dấu ấn Tết xưa cũng diễn ra xuyên suốt tại Giao Xuân như: ông Đồ cho chữ đầu năm, dựng cây nêu, các trò chơi dân gian gồm ném còn, ô ăn quan, nhảy sạp… đưa người dân, đặc biệt là trẻ em thành thị được tìm về nét đẹp văn hoá để thêm hiểu và thêm yêu giá trị truyền thống.

Hàng chục nghìn người về Waterpoint ngắm pháo hoa, du xuân đầu năm mới - 4

Hàng chục nghìn người về Waterpoint ngắm pháo hoa, du xuân đầu năm mới - 5

Các trò chơi dân gian giúp người dân được vui chơi và tìm hiểu nét đẹp văn hoá truyền thống

“Đây là năm đầu tiên gia đình tôi về Waterpoint đón Tết Nguyên đán. Cả gia đình đã có những ngày xuân đầy thi vị và ngập tràn niềm vui trong không khí trong lành và nhiều hoạt động chào đón năm mới rất đặc biệt”, anh Nguyễn Thành Đạt, cư dân Waterpoint chia sẻ.

Chuỗi sự kiện Giao Xuân 2024 sẽ diễn ra đến hết ngày 14/02 (mùng 5 Tết Nguyên đán), mở cửa tự do, góp phần tạo bầu không khí hứng khởi và điểm du xuân cho người dân dịp xuân Giáp Thìn 2024.

Với quy mô lên đến 355ha cùng chuỗi tiện ích đô thị hiện đại không ngừng hoàn thiện, nổi bật có thể kể đến Tổ hợp thể dục thể thao - sự kiện 3ha, hệ thống đường đạp xe, đường chạy bộ chuyên dụng, hồ bơi tiêu chuẩn Olympic… khu đô thị tích hợp Waterpoint đã và đang là điểm đến mới của các hoạt động văn hoá - giải trí - thể thao của khu vực.

Năm 2023, tại Waterpoint đã diễn ra nhiều sự kiện quy mô như Giải Quần vợt vô địch trẻ toàn quốc và Giải Quần vợt vô địch Quốc gia; giải chạy marathon Ngắm hoàng hôn bên sông Vàm Cỏ đón 2.000 vận động viên tham gia; chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản…

Hướng đến phát triển Waterpoint thành một đô thị phục vụ 30.000 cư dân, đón làn sóng giãn dân theo xu hướng đa cực - đa trung tâm, chủ đầu tư đang xúc tiến các kế hoạch phát triển chuỗi tiện ích như trường học, y tế, thương mại… Trong năm 2023, Tập đoàn Nam Long đã ký kết hợp tác chiến lược cùng Tập đoàn Vietravel, Tập đoàn Khai Sáng nhằm hướng đến đầu tư, khai thác các tiện ích đô thị tại Waterpoint, tạo nên không gian sống chất lượng cho cư dân và cộng đồng khu vực, mang đến diện mạo đô thị mới phía Tây TP.HCM.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày ở Huế, những mái đình làng cổ ở khắp các phường, xã vẫn lặng lẽ tồn tại như những “kho lưu trữ ký ức” của cộng đồng. Điều làm nên “linh hồn” của đình làng không chỉ là kiến trúc, đó còn là những thủ từ, bậc cao niên, người giữ sắc phong, gia phả… như giữ chính lịch sử sống của cộng đồng, theo Nhân dân.

Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia

Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV

Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về chủ quyền biên giới lãnh thổ; giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền tới đông đảo công ch

Xây dựng thương hiệu Liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế

Xây dựng thương hiệu Liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, xây dựng thành công 5 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế về điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật; đến năm 2045, có 10 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa tầm vóc quốc tế… theo báo Nhân dân.

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp

Tối 27/3, tỉnh Bắc Ninh đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp; Công bố Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới và Khai mạc Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026”, theo Nhân dân.

Đề xuất

Đề xuất "NGÀY VĂN HÓA VIỆT NAM - 24/11", người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương; các thiết chế văn hóa, thể thao công lập mở cửa miễn phí

Ngày 24 tháng 11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Trong ngày "Ngày Văn hóa Việt Nam" các thiết chế văn hóa, thể thao công lập miễn phí vé vào cửa phục vụ Nhân dân, theo báo Chính phủ.

Tháo gỡ “nút thắt” để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng

Tháo gỡ “nút thắt” để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng

Không chỉ dừng lại ở vai trò lưu giữ di sản, Hà Nội đang có những bước chuyển mạnh mẽ nhằm vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa. Với “cú hích” từ Nghị quyết 80-NQ/TW, Thủ đô được kỳ vọng có thể chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành động lực tăng trưởng mới, đồng thời đóng vai trò dẫn dắt trong việc lan tỏa sức mạnh mềm quốc gia trong kỷ nguyên số, theo cổng thôn