Kỳ tích tại Trung tâm Ung bướu Phương Đông: Khối u giai đoạn muộn 8cm gần như biến mất sau 1,5 tháng
Phát hiện ung thư cổ tử cung giai đoạn muộn khi khối u đã chạm ngưỡng 8cm và xâm lấn tạng phức tạp, điều trị ban đầu không như kỳ vọng, hành trình của cô Trần Thị Ngọc Huyền tưởng chừng khép lại. Nhưng nhờ sự ứng biến linh hoạt của đội ngũ ung bướu BVĐK Phương Đông, bệnh nhân đã đón nhận kỳ tích: khối u gần như biến mất chỉ sau 1,5 tháng.
Cú sốc ung thư giai đoạn muộn
Bệnh nhân Trần Thị Ngọc Huyền (66 tuổi, Hà Nội) nhập viện vì đau dữ dội vùng chậu, ra máu âm đạo và mệt mỏi. Kết quả sinh thiết xác định ung thư cổ tử cung giai đoạn IVA, khối u kích thước hơn 8cm. Theo BS.CKI Ninh Công Vi - Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế - Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, đây là ca ung thư giai đoạn muộn, diễn tiến phức tạp: khối u xâm lấn bàng quang, trực tràng, gây tắc niệu quản trái và chèn ép niệu quản phải, khiến chức năng thận bắt đầu suy giảm.

BS.CKI Ninh Công Vi thăm khám cho cô Huyền trong quá trình điều trị tại BVĐK Phương Đông.
Với cô Huyền, chẩn đoán ấy đến như một cú sốc. Từ những triệu chứng tưởng chừng đơn giản, cô bất ngờ đối diện căn bệnh đã ở giai đoạn muộn, cơ hội điều trị mong manh khiến chặng đường phía trước trở nên mịt mù. Dù vậy, giữa lúc hoang mang nhất, người bệnh vẫn quyết định gửi gắm niềm tin vào Trung tâm Ung bướu Phương Đông.
Chiến lược đa mô thức và trở ngại đầu tiên
Trước ca bệnh nhiều thách thức, đội ngũ bác sĩ nhiều lần hội chẩn liên chuyên khoa - Ung bướu, Thận - Tiết niệu, Tiêu hóa, Sản phụ khoa, Hồi sức tích cực và Nội khoa. Sau đánh giá toàn diện, ê-kíp thống nhất chiến lược điều trị đa mô thức, hướng tới ba mục tiêu: kiểm soát bệnh, xử trí biến chứng và nâng đỡ thể trạng.
Ưu tiên đầu tiên là khơi thông đường tiểu, bảo vệ chức năng thận. Theo phương án ban đầu, người bệnh được chỉ định nội soi ngược dòng để xử lý tắc nghẽn, song can thiệp không thuận lợi, buộc ê-kíp tạm hoãn để tìm hướng phù hợp hơn.
Chưa kịp bình tâm sau chẩn đoán giai đoạn muộn, cô Huyền lại nhận tin phác đồ đầu tiên chưa thuận lợi. Điều níu giữ cô những ngày ấy là sự đồng hành sát sao, tận tâm của đội ngũ Phương Đông. Khi phác đồ mới nhanh chóng được đưa ra, cô gom lại can đảm để tiếp tục hành trình.
Kỳ tích sau 1,5 tháng điều trị: khối u 8cm gần như biến mất
Với hướng điều chỉnh, ê-kíp nội soi đặt ống dẫn lưu niệu quản xuôi dòng (sonde JJ) để dẫn lưu nước tiểu, cải thiện tắc nghẽn và tạo điều kiện điều trị ung thư. Kỹ thuật này giúp người bệnh giữ đường lưu thông nước tiểu tự nhiên, tránh phải dẫn lưu qua da và đeo túi nước tiểu trên thành bụng - vốn ảnh hưởng lớn tới chất lượng cuộc sống và quá trình xạ trị.
Khi chức năng thận cải thiện, cô Huyền bước vào phác đồ hóa xạ trị đồng thời, kết hợp miễn dịch: 28 buổi xạ trị ngoài, 4 buổi xạ trị áp sát và hóa chất hàng tuần. Xạ trị áp sát đưa liều tập trung vào vùng tổn thương, tăng khả năng kiểm soát khối u tại chỗ và hạn chế tối đa nguy cơ tái phát; trong khi thuốc miễn dịch được chỉ định phối hợp giúp nâng hiệu quả đáp ứng và kiểm soát bệnh.
Sau 1,5 tháng, kết quả vượt mong đợi: cổ tử cung thu nhỏ rõ rệt, tiệm cận mức bình thường, khối u thoái triển gần như hoàn toàn. Những cơn đau do khối u chèn ép giảm dần rồi gần như không còn, đưa cô trở lại sinh hoạt bình thường.

Sau 1,5 tháng điều trị, khối u 8cm thoái triển gần như hoàn toàn.
Từ nỗi bàng hoàng khi biết mình mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn muộn đến niềm xúc động khi nhận kết quả tích cực chỉ sau 1,5 tháng điều trị, cô Huyền đã đi qua một hành trình đầy cảm xúc.
Câu chuyện trên cũng cho thấy: ung thư giai đoạn muộn không đồng nghĩa với dấu chấm hết. Ngay cả khi tưởng chừng không còn nhiều lựa chọn, một phác đồ đa mô thức - cá thể hóa được bác sĩ điều chỉnh linh hoạt, cùng niềm tin và sự kiên trì của người bệnh, vẫn có thể mang đến hy vọng mới.

Niềm vui của cô Huyền khi sức khỏe chuyển biến tích cực sau 1,5 tháng điều trị.
Trung tâm Ung bướu Phương Đông - Cơ hội mới cho bệnh nhân ung thư
Câu chuyện của cô Huyền là một trong nhiều ca hồi phục tích cực tại Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế - Bệnh viện Đa khoa Phương Đông. Là đơn vị điều trị ung thư chuyên sâu, Trung tâm ứng dụng chiến lược đa mô thức cùng công nghệ hiện đại, phối hợp phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, điều trị đích, điện quang can thiệp và liệu pháp miễn dịch...
Mỗi phác đồ được cá thể hóa theo đặc điểm tổn thương, giai đoạn bệnh và thể trạng người bệnh; đồng thời phối hợp điều trị bổ trợ về dinh dưỡng, tâm lý, phục hồi chức năng và chăm sóc giảm nhẹ…, giúp mở ra cơ hội kiểm soát bệnh và nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư.

Hệ thống công nghệ hiện đại tại BVĐK Phương Đông giúp hỗ trợ chẩn đoán và điều trị ung thư chuyên sâu.
Để được tư vấn và hỗ trợ đặt lịch thăm khám, Quý vị vui lòng liên hệ đến Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế Phương Đông qua:
Hotline: 1900 1806
Địa chỉ: Số 9 Phố Viên, Phường Đông Ngạc, TP Hà Nội
Bình luận