“Sức khỏe mọi nhà, cứ để Long Châu lo!”

Tiếp tục đón chào cột mốc mới với 1.789 nhà thuốc, FPT Long Châu đang hiện thực hóa sứ mệnh chăm sóc sức khỏe toàn diện qua việc mở rộng độ phủ đến vùng sâu, vùng xa. 

Đại diện FPT Long Châu từng nhấn mạnh chiến lược chuyển mình thành hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân theo vòng đời sức khoẻ của một con người từ phòng bệnh đến khám chữa bệnh. Tháng 7/2024 này, FPT Long Châu chính thức cán mốc 1.789 nhà thuốc trên toàn quốc, bên cạnh gần 100 trung tâm tiêm chủng, từng bước khẳng định cam kết: Phục vụ sức khỏe cộng đồng bằng sản phẩm tốt, chi phí hợp lý. 

“Sức khỏe mọi nhà, cứ để Long Châu lo!” - 1

Nhà thuốc FPT Long Châu thứ 1.789.

Mở rộng độ phủ là một yếu tố then chốt trong nỗ lực tạo điều kiện cho mọi người dân có thể dễ dàng tiếp cận thuốc tốt và chính hãng, điều này được thể hiện rõ ràng qua chiến lược phát triển các nhà thuốc FPT Long Châu không chỉ được đặt ở các thành phố lớn mà còn đến với vùng sâu, vùng xa. Với độ phủ rộng như vậy thì mọi người dân khi thăm khám ở các bệnh viện tại thành phố lớn thì đều có thể mua thuốc ngay tại địa phương, tùy theo khả năng tài chính của mình, giúp họ tiếp cận được thuốc tốt, đồng nhất trên toàn quốc.

“Sức khỏe mọi nhà, cứ để Long Châu lo!” - 2

Khách hàng tại FPT Long Châu.

Bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch HĐQT FPT Retail kiêm Tổng Giám đốc FPT Long Châu chia sẻ: “Động lực phía sau số lượng nhà thuốc tăng gần như theo ‘cấp số nhân’ của FPT Long Châu chính là sứ mệnh chăm sóc sức khỏe toàn diện và giúp mọi người dân có thể tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng. Mỗi dấu ấn của chúng tôi đều chứa đựng tất cả tâm huyết của toàn thể đội ngũ và đặc biệt là sự tin cậy của khách hàng. Đó vừa là sự tự hào của chúng tôi, nhưng cũng là áp lực để FPT Long Châu không phụ lòng tin của mọi người.”

Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết chương trình tri ân khách hàng chào đón cột mốc 1.789 nhà thuốc FPT Long Châu tại đây.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nghĩ từ phê bình văn chương

Nghĩ từ phê bình văn chương

Quan hệ giữa sáng tác và phê bình đã từng là nỗi băn khoăn của nhiều người cầm bút. Bản chất của mối quan hệ này là sự tương tác tốt đẹp. Sáng tác là đối tượng của phê bình, nên có sáng tác mới có phê bình. Còn phê bình thì như bà mối giới thiệu sáng tác với công chúng. Thế thì phê bình và sáng tác phải là sự gắn bó thân thiết, ở mức độ cao phải là tri âm tri kỷ. Vậy vì sa