Đội tuyển Việt Nam sang Singapore dự AFF Cup 2020

Trưa 1/12, Đội tuyển Việt Nam với 30 cầu thủ lên đường sang Singapore tham dự Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á-AFF Suzuki Cup 2020.

Cầu thủ Đỗ Hùng Dũng (bên phải) đã hòa nhập tốt với đồng đội trong chuyến tập huấn tại Vũng Tàu. Ảnh: VFF

Sau khi tập trung luyện tập tại TP. Vũng Tàu từ ngày 20/11, từ  35 cầu thủ, HLV Park Hang-seo đã rút lại để đăng ký với Ban Tổ chức 30 cầu thủ.

Trong danh sách Đội tuyển, ngoài các cầu thủ thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022, nhiều cầu thủ tiềm năng ở tất cả các vị trí đã được HLV Park Hang-seo đưa sang Singapore thi đấu. Có thể nói đây là các cầu thủ đang có tình trạng sức khỏe, phong độ tốt nhất hiện tại của Đội tuyển Việt Nam.

Điểm đáng chú ý nhất trong đợt tập trung lần này là sự trở lại của Đỗ Hùng Dũng, tiền vệ trụ cột của Đội tuyển quốc gia và Hà Nội FC sau thời gian điều trị chấn thương kể từ cuối tháng 3.

Theo VFF, cầu thủ Đỗ Hùng Dũng đã hoàn toàn hồi phục chấn thương và hòa nhập rất nhanh với đồng đội trong đợt tập huấn tại Vũng Tàu từ ngày 27/11.

Một điểm thú vị khác là tại AFF Cup lần này, trong danh sách Đội tuyển có rất nhiều cầu thủ lần đầu góp mặt ở sân chơi khu vực. Đó là các cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh (2 kỳ AFF Cup gần nhất Tuấn Anh vắng mặt vì chấn thương), Trần Minh Vương (HAGL), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Nguyễn Thanh Bình (Viettel), Đỗ Thanh Thịnh (Bình Định), Trần Văn Đạt (CAND), thủ môn Quan Văn Chuẩn (Phú Thọ)…

Danh sách Đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2020. Nguồn: VFF

Sau đúng 1 năm phải đình hoãn vì dịch COVID-19, Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á thi đấu trở lại và vẫn giữ nguyên tên gọi "AFF Suzuki Cup 2020". Giải đấu có 10 đội tham dự, chia thành 2 bảng, mỗi bảng 5 đội.

Bảng A gồm các đội Thái Lan, Myanmar, Philippines, Singapore và Timor Leste. Bản B gồm các đội Việt Nam (đương kim vô địch), Malaysia (đương kim Á quân), Indonesia, Campuchia và Lào.

Các trận vòng bảng bắt đầu thi đấu từ ngày 5/12 và kết thúc vào ngày 19/12.

Hai đội nhất nhì mỗi bảng vào thi đấu bán kết lượt đi/lượt về từ 22-26/12. Hai đội thắng ở bán kết sẽ thi đấu chung kết lượt đi/lượt về vào các ngày 29/12/2021 và ngày 1/1/2022.

Tất cả các trận đấu đều tổ chức ở Singapore.

Trong trận ra quân bảng B ngày 6/12, Đội tuyển Việt Nam gặp Đội tuyển Lào.

Nguồn baochinhphu.vn

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lý giải sức mạnh đáng sợ của Nhật Bản, thiếu điều gì để xưng bá World Cup?

Lý giải sức mạnh đáng sợ của Nhật Bản, thiếu điều gì để xưng bá World Cup?

Chưa bao giờ trong lịch sử, đội tuyển bóng đá Nhật tỏ ra mạnh mẽ như lúc này. “Samurai Xanh” mạnh đến mức độ nào? Họ có thể làm nên chuyện tại World Cup 2026? HLV Hajime Moriyasu bình thản tuyên bố: “Vô địch World Cup không bao giờ là việc dễ dàng. Nhưng chúng tôi tự tin có thể thắng bất cứ đối thủ nào”!

Nhạc, nghe bằng văn xuôi

Nhạc, nghe bằng văn xuôi

Thơ, với những đặc điểm hình thức phổ biến của nó - như “vần” và “nhịp điệu” - mang sức mạnh khiến cho “nhạc tính” được vang lên trong văn bản ngôn ngữ và góp phần đáng kể vào việc hình thành cảm xúc nghệ thuật của người tiếp nhận. Vậy còn văn xuôi thì sao? Có thể “nghe” nhạc bằng văn xuôi và trong văn xuôi được không?

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

“Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cần được thiết kế như một kiến trúc có chủ đích, trong đó văn hoá không chỉ là giá trị tinh thần, mà trở thành nền tảng vận hành của tổ chức” - chia sẻ của bà Trần Thị Quyên, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn TH tại Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” 2026.

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương với quy mô đầu tư 6.000 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ đạt công suất 1 triệu tấn/năm, với hệ thống 20 dây chuyền tự động hóa hoàn toàn, tiên phong áp dụng những công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới trong ngành thực phẩm – đồ uống trên nền tảng phát triển bền vững.