Hải Phòng điều động, bổ nhiệm một số vị trí cán bộ chủ chốt

(Arttimes) - Chiều 26-2, Thường trực Thành ủy triệu tập Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Quận ủy Kiến An, Huyện ủy An Dương và Chánh văn phòng Thành ủy. Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì Hội nghị.

Theo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy: Điều động ông Trần Quang Minh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Kiến An giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy.

Theo Quyết định số 154 QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, điều động ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy An Dương về công tác tại Quận uỷ Kiến An, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy Kiến An, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm một số vị trí cán bộ chủ chốt - 1

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến (giữa) trao Quyết định cho ông Nguyễn Trường Sơn và ông Phạm Việt Hùng

 

Theo Quyết định số 150 QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, điều động và bổ nhiệm ông Phạm Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hồng Bàng về công tác tại Huyện ủy An Dương, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy An Dương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm một số vị trí cán bộ chủ chốt - 2

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến trao Quyết định và tặng hoa ông Trần Quang Minh

Cũng trong chiều 26-2, Thường trực Thành ủy triệu tập Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Văn phòng Thành ủy.

Theo Quyết định số 152-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy: ông Trần Quang Minh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Kiến An được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy.

None

Anh Thư

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Những người đàn bà đi qua chiến tranh” sức mạnh phi thường và cao đẹp

“Những người đàn bà đi qua chiến tranh” sức mạnh phi thường và cao đẹp

Nhà văn Nguyễn Thị Vân Anh (sinh năm 1947, tại Đống Đa, Hà Nội) là một cây bút giàu sức sáng tạo. Ngoài sự nghiệp báo chí đã thành danh, từ khi vào Hội Nhà văn Hà Nội năm 1970, Hội Nhà văn Việt Nam năm 1986, chị đã đi chặng đường lao động văn chương 56 năm, với hơn hai chục đầu sách: truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết, kịch bản...