Tổ chức nhiều hoạt động đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại thư viện công cộng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Văn bản số 112/BVHTTDL-TV ngày 13-1-2021 về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trong hệ thống thư viện công cộng.

Tổ chức nhiều hoạt động đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại thư viện công cộng - 1

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh các nội dung tuyên truyền phục vụ các sự kiện chính trị, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cùng với đó, các hệ thống thư viện công cộng tổ chức trưng bày, triển lãm sách, báo xuân, đường sách, phố sách và các hoạt động phục vụ lưu động với hình thức đa dạng, trên tinh thần đổi mới hình thức, phù hợp với truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc; ưu tiên tổ chức các hoạt động phục vụ trẻ em, người cao tuổi, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất…

Bên cạnh các hoạt động liên quan đến sách, hệ thống thư viện công cộng cần tổ chức thêm chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân tham dự và bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo HNM

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bài thơ “Ngày thường” của Ý Nhi và bức tranh về “cộng đồng tưởng tượng” trong văn học Việt Nam hiện đại (*)

Bài thơ “Ngày thường” của Ý Nhi và bức tranh về “cộng đồng tưởng tượng” trong văn học Việt Nam hiện đại (*)

Hình tượng cộng đồng (nhỏ thì gia đình, thôn xã, lớn thì quốc gia) trong văn học Việt Nam hiện đại gắn chặt với lịch sử đất nước, đặc biệt từ hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đến giai đoạn hậu chiến. Diễn ngôn về cộng đồng trong văn học, do đó, luôn gắn với cách mạng và dân tộc, biểu đạt cho chân lí, truyền thống, văn hoá. Tuy nhiên, dưới cái nhìn của Benedict A