Trao giải Cuộc thi sáng tác truyện tranh lần thứ nhất
Ngày 27/5, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp với Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi sáng tác truyện tranh lần thứ nhất, năm 2024.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Rachida Dati, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp nhấn mạnh: “Sức mạnh của truyện tranh chính là khả năng tiếp cận rộng rãi với mọi đối tượng, là một hình thức văn hóa đại chúng, phù hợp với mọi thế hệ. Nghệ thuật thứ 9 lại thường là ‘cánh cửa đầu tiên’ đưa công chúng đến gần hơn với văn hóa nghệ thuật”.
Bà Rachida Dati, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp phát biểu tại lễ trao giải.
Với mong muốn tìm kiếm các tác giả, hoạ sĩ truyện tranh Việt Nam và phát triển nghệ thuật truyện tranh Việt Nam, cuộc thi Sáng tác Truyện tranh lần thứ nhất diễn ra từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2024 đã thu hút được hơn 100 tác phẩm từ các tác giả truyện tranh trên khắp cả nước.
Ban Giám khảo cuộc thi gồm các tác giả uy tín của Pháp và Việt Nam là Clément Baloup, Maxime Péroz, Tạ Huy Long và Nguyễn Thành Phong đã tìm ra các tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.
Trao giải Nhất cho tác phẩm “Bài văn về trứng vịt lộn” của tác giả Trần Khắc Khoan.
Trong đó, tác phẩm “Bài văn về trứng vịt lộn” của tác giả Trần Khắc Khoan đã được trao giải Nhất. Cuốn truyện tranh này kể về một họa sĩ có cô con gái nhỏ tham dự một cuộc thi viết văn ở trường. Qua những cuộc nói chuyện với con gái, anh được nghe kể về bài văn của một bạn cùng lớp, viết về người mẹ làm nghề bán trứng vịt lộn. Câu chuyện làm cả lớp và cô giáo bật cười nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt với họa sĩ. Nó đã làm sống lại trong lòng anh những kí ức về cha mình và anh nhận ra cậu bé này dũng cảm hơn nhiều so với chính anh năm xưa khi ở độ tuổi ấy.
Về tác phẩm này, Họa sĩ Tạ Huy Long nhận định, “Bài văn về trứng vịt lộn” được đánh giá cao nhờ vào cách thể hiện chuyên nghiệp trong lối kể, cách triển khai đề tài, nhịp điệu câu chuyện. Tác giả đã mang đến câu chuyện gần gũi với đời sống hiện tại, kết nối được cả độc giả trẻ và những người trưởng thành thấy được mình trong đó.
Chia sẻ với phóng viên, tác giả Trần Khắc Khoan cho biết, “Bài văn về trứng vịt lộn” là tác phẩm truyện tranh đầu tiên anh sáng tác. Tác giả đã từng nghĩ tác phẩm này sẽ không được nhiều người quan tâm vì nó khác với thị hiếu đọc truyện tranh của số đông. Anh đã rất bất ngờ và xúc động khi biết tác phẩm của mình nhận được sự công nhận của Ban giám khảo và bạn đọc.
Với giải Nhất của cuộc thi, tác giả Trần Khắc Khoan đã được tham dự Liên hoan Truyện tranh Angoulême – sự kiện văn hóa nghệ thuật lớn nhất dành cho truyện tranh tại Pháp vào đầu năm 2025. Anh cho biết đây là một cơ hội vô cùng quý báu để một người sáng tác trẻ như anh được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các nhà làm truyện tranh hàng đầu thế giới.
Tác giả Trần Khắc Khoan ký tặng độc giả.
Giải Nhì của cuộc thi được trao cho tác giả Cao Hoàng Anh Thư với tác phẩm “Bút chì đỏ”. Giải Ba được trao cho tác giả Trần Thảo Nguyên với tác phẩm “Lockdown xứ người”. 2 Giải Khuyến khích dành cho 2 nhóm tác giả Ngô Thị Ngọc Anh, Vương Nhiên Khang với tác phẩm “Tiệm thuê truyện” và nhóm tác giả Nguyễn Hải Nam, Đỗ Đình Cương với tác phẩm “Bọ/ Finding Evergreen”.
Trao giải Nhì cho tác giả Cao Hoàng Anh Thư với tác phẩm “Bút chì đỏ”.
Trao giải Ba được trao cho tác giả Trần Thảo Nguyên với tác phẩm “Lockdown xứ người”.
Trao Giải Khuyến khích dành cho 2 nhóm tác giả.
Các tác phẩm dự thi lần này được đánh giá có sự đa dạng về chủ đề, thể hiện được sự sáng tạo và nhiệt huyết của các tác giả ở mọi lứa tuổi, hứa hẹn mang đến một làn gió mới cho thị trường truyện tranh trong nước.
Cùng với sự hỗ trợ của Viện Pháp tại Việt Nam, Nhà xuất bản Kim Đồng đã xuất bản các tác phẩm đoạt giải và giới thiệu đến bạn đọc hai tập truyện: “Bài văn về trứng vịt lộn” và tuyển tập “Bút chì đỏ, Lockdown xứ người & Tiệm thuê truyện”.
Tiếp nối thành công của cuộc thi, Cuộc thi Sáng tác truyện tranh lần thứ hai (2025) hiện đang tiếp nhận bài dự thi đến hết tháng 6 năm 2025. Cuộc thi không chỉ là cơ hội để các tác giả, họa sĩ truyện tranh thể hiện tài năng, mà còn đóng góp xây dựng cộng đồng sáng tác truyện tranh và phát triển dòng sách nghệ thuật này tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Pháp và Phu nhân, chiều 26/5, tại Bảo tàng Mỹ thuật...
Bình luận