Hình xăm gây bão mạng với những lỗ thủng trên đầu

(VHNT) - Bức hình xăm 3D tạo cảm giác như có lỗ trên đầu của một nghệ sĩ đến từ Mỹ đã gây “bão” mạng xã hội.

Theo Daily Mail, người tạo ra hình xăm đánh lừa thị giác là Matt Pehrson, một nghệ sĩ xăm hình sở hữu công ty Zion Tattoo ở St. George, Utah. Anh đăng bức ảnh chụp hình xăm trên Instagram, kèm chú thích: “Hôm nay đã làm một điều điên rồ với người bạn Ryan của tôi. Chúng tôi còn rất nhiều việc phải hoàn thành trên đầu của anh ấy. Mọi người nghĩ sao về một tác phẩm như thế này?".

Pehrson đã vẽ những vệt đen dày trên đầu hói của Ryan. Với cách đổ bóng thông minh, nam thợ xăm tạo ra một hình xăm 3D, đánh lừa thị giác giống như Ryan có một cái lỗ lớn trên đầu.

Hình xăm gây bão mạng với những lỗ thủng trên đầu - 1 Bức ảnh chụp hình xăm gây ảo giác gây "bão" mạng xã hội. Hình xăm gây bão mạng với những lỗ thủng trên đầu - 2 Matt Pehrson tạo ra hình xăm đặc biệt.

Tính đến thứ Năm (15/10, giờ địa phương), bức ảnh thu về hơn 11.400 lượt yêu thích. Dân mạng đều tỏ ra kinh ngạc trước những gì họ thấy: “Anh ta trông giống như có một cái lỗ ở phía sau đầu, làm rất tốt”, “Trời ơi, trông thật tuyệt vời!”, “Đây là ảo ảnh quang học điên rồ nhất”…

Hình xăm gây bão mạng với những lỗ thủng trên đầu - 3

Ngoài hình xăm “lỗ”, Ryan muốn xăm thêm hình cá mập trên cổ và một số hoa văn trên trán. Pehrson dự định tạo ra liên kết các hình xăm với nhau tạo thành một thiết kế nhất quán, tuyệt đẹp.

Được biết, Pehrson thường tập trung vào các hình vẽ đường nét đen, với các Mandala (hình vẽ biểu thị vũ trụ trong cái nhìn của một bậc giác ngộ), các mẫu hình học và các bức chân dung siêu thực màu đen và xám nổi bật.

Hình xăm gây bão mạng với những lỗ thủng trên đầu - 4

Nguyễn Thủy (TH)

None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Hồi những năm 50 của thế kỷ trước, nhà tôi nuôi hai con bò. Một con bò đực một con bò cái. Làng tôi ít nhà nuôi trâu. Chỉ có vài nhà giàu nhất làng họ nuôi trâu mà thôi. Trâu tuy cày khoẻ, nhưng nuôi trâu vất vả hơn nuôi bò, mua trâu đắt hơn mua bò. Phải có chuồng rộng, phải có nhiều rơm, nhiều cỏ cho trâu ăn… Nuôi bò là để cày ruộng. Nông dân làng tôi hồi đó không có khái niệm nuôi b

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Từ những sắc thái văn hóa riêng có của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số góp phần làm nên sự phong phú của nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026–2031 đặt ra yêu cầu vừa gìn giữ bản sắc, vừa khơi dậy sức sáng tạo để nhá»

Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn được Đại học Nobel (Hoa Kỳ) tặng bằng Tiến sĩ danh dự

Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn được Đại học Nobel (Hoa Kỳ) tặng bằng Tiến sĩ danh dự

Ngày 1/10/2026, tại Harvard Square, Cambridge, Massachusetts (Hoa Kỳ), nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn, Chủ tịch Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường, được Đại học Nobel Universiti trao tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, ghi nhận hành trình 5 năm (2019-2024) đi hơn 30 nước trên thế giới để thực hiện cuốn sách chuyên khảo "Con đường tương lai".